Strong Vietnam: Cầu thủ Duy Mạnh được fan tổ chức sinh nhật tại trường Marie Curie

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 4.000 học sinh của trường phổ thông dân lập Marie Curie (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và các thầy cô đã giao lưu với 19 cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội tại chương trình “Strong Vietnam” (Việt Nam Vững Mạnh) số thứ 4 do Tập đoàn T&T Group và CLB bóng đá Hà Nội tổ chức đã diễn ra.

Chương trình “Strong Vietnam” do Tập đoàn T&T Group khởi xướng và thực hiện đã đến được với 3 trường, là trường THCS Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), trường THCS Việt Nam - Angieri (Thanh Xuân, Hà Nội), trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa, Hà Nội). Trường phổ thông dân lập Marie Curie là điểm đến số 4 của chuỗi hành trình chia sẻ ước mơ hoài bão, niềm đam mê của các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội.
19 cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội giao lưu với 4.000 học sinh của trường Marie Curie và các thầy cô. 
Khoảng 4.000 học sinh của trường Marie Curie và các thầy cô trong trường đã được hòa chung trong không khí vui tươi, náo nhiệt khi 19 cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội bước ra sân khấu giao lưu với các em học sinh. Đây là số cầu thủ đông nhất tham gia chương trình Strong Vietnam kề từ khi chương trình bắt đầu, gồm các cầu thủ trụ cột của Hanoi FC như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Kiên, Bùi Tiến Dũng… và các cầu thủ ngoại như Pape Omar, Oseni, Kebe.
Tại buổi giao lưu, các em học sinh đặt hàng loạt câu hỏi về quá trình tập luyện, thi đấu của các cầu thủ thuộc đội bóng đang sở hữu hàng loạt “sao” sáng của bóng đá Việt Nam - CLB Hà Nội.

Duy Mạnh được các em học sinh trường Marie Curie tặng bánh sinh nhật tại chương trình.

Đặc biệt, cũng tại buổi giao lưu, các fan còn tổ chức sinh nhật cho Duy Mạnh và trổ tài tìm hiểu kiến thức bóng đá với trung vệ nổi tiếng này. Duy Mạnh cho biết anh rất xúc động khi được nhận món quà sinh nhật đầy bất ngờ.
Đến để truyền cảm hứng chiến thắng nhưng các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội lại được truyền cảm hứng khi gặp và nghe câu chuyện xúc động về một em học sinh của trường đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để tiếp tục sống và học tập.
“Hôm nay chúng tôi đến ngôi trường thân yêu này để truyền cảm hứng chiến thắng và ý chí phấn đấu, vượt qua gian khó. Nhưng khi đến đây bản thân chúng tôi cũng đã được em học sinh này truyền cảm hứng để có bản lĩnh, niềm tin vượt qua những tình huống khó khăn, thậm chí là nguy nan trong cuộc sống” - Trưởng BTC chương trình Strong Việt Nam Đỗ Vinh Quang chia sẻ.
Các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội cũng đón nhận tình cảm đặc biệt của thầy và trò trường Marie Curie khi thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang tặng vòng nguyệt quế cho các cầu thủ và chiếc Cup vô địch trong lòng người hâm mộ. Như thầy Khang chia sẻ, chiếc Cup này chứa đựng hàng vạn hàng triệu con tim của người hâm mộ dành tặng cho các cầu thủ tài năng của CB bóng đá Hà Nội cũng như các tuyển thủ quốc gia Việt Nam.

Thầy Hiệu trưởng trường Marie Curie thay mặt thầy và trò trong trường tặng chiếc Cup của người hâm mộ dành tặng các cầu thủ CLB bóng đá Hà Nội.

Tại chương trình, Ban tổ chức “Strong Vietnam” cũng đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh trường Marie Curie và giáo cụ thể chất cho nhà trường để các em thêm điều kiện tập luyện thể dục thể thao.
Chương trình “Strong Vietnam” do T&T Group khởi xướng và triển khai được kỳ vọng sẽ giúp các em học sinh giải quyết cả hai yếu tố: Truyền cảm hứng để các em sống có đam mê, hoài bão, nỗ lực theo đuổi ước mơ và xây dựng một thế hệ trẻ tràn đầy sức mạnh, cải thiện về thể chất, nhất là chiều cao.
Chương trình dự kiến kéo dài đến hết tháng 10/2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần