Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sử dụng ô mai, xí muội không rõ nguồn gốc: Coi chừng ung thư

KTĐT - Cứ mỗi dịp lễ, Tết hay khi có thông tin về ô mai, hoa quả khô nhiễm chất độc, lập tức các đoàn kiểm tra vào cuộc. Nhưng thực tế, đủ các loại ô mai, xí muội không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán tràn lan khắp các chợ Hà Nội nhưng không được kiểm soát.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, sử dụng những thực phẩm trôi nổi, chứa chất tạo ngọt, tạo màu vượt ngưỡng có thể gây ung thư, suy gan, thoái hóa não…

Đầy rẫy hàng trôi nổi

Mới đặt chân đến chợ Hà Đông, đập vào mắt mọi người là la liệt những quầy hàng ô mai, hoa quả khô với đủ sắc màu phong phú. Những gói mứt dừa trắng nõn, ô mai trám vàng ươm, hồng đỏ au, khế xanh nõn… vô cùng bắt mắt. Thấy chúng tôi ngắm  nhìn gian hàng, người bán đon đả: "Mua ô mai đi em, toàn ô mai ngon, Hàng Đường chính hiệu đấy". Nhưng  thực tế, hầu hết các loại ô mai được bán theo cân, theo lạng, không đóng gói. Có những loại đóng gói nhưng không có bất kỳ dòng chữ nào hoặc chỉ ghi: Mận xào, khế xào, ô mai gừng, hồng khô, cà chua bao tử… Khi đề cập đến ô mai, xí muội Trung Quốc nhiễm chất độc, chủ một quầy ô mai không nắm được thông tin này, nhưng khẳng định: "Ở đây làm gì có hàng Trung Quốc, toàn hàng gia truyền Hà Nội, yên tâm về chất lượng đi".

Còn tại chợ Đồng Xuân, nhiều ki ốt bày bán hoa quả khô như dừa xiêm, hạnh nhân, hồng khô… nhưng không có nhãn mác hoặc nhãn mác không đầy đủ. Người bán hàng tại đây cho biết, họ mua hàng theo tải rồi tự đóng gói. "Có lúc sơ suất nên không kịp ghi nhà sản xuất, hạn sử dụng", chủ một quầy hoa quả khô lập luận khi chúng tôi phát hiện một số sản phẩm vi phạm quy chế ghi nhãn hàng hóa.

Thực tế thì trong các đợt kiểm tra gần đây, đoàn liên ngành của thành phố đã phát hiện nhiều mặt hàng ô mai không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng nhưng không xử phạt mà chỉ… nhắc nhở. Ngày 2/5 vừa qua, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra chợ Đồng Xuân và phát hiện cửa hàng Hùng Ngà bán ô mai, xí muội không rõ xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã niêm phong quầy hàng, đồng thời lấy 4 mẫu ô mai về xét nghiệm gồm hồng không hạt, xí muội thái, xí muội chua ngọt và hồng khô. Điều đáng nói, rất nhiều ki ốt khác trong chợ bán đủ loại mơ, me, chanh bao tử, xí muội, táo tàu, mận xào không nhãn mác nhưng không được đoàn kiểm tra "sờ" đến. Ngay sau đó, có chủ hàng còn lợi dụng hình ảnh đoàn kiểm tra để quảng cáo. Chỉ vào những gói ô mai không nhãn mác, một người bán hàng niềm nở: "Chị cứ mua hàng em là yên tâm nhất, hôm qua đoàn kiểm tra thực phẩm đã đến xét nghiệm, đạt yêu cầu hết, yên tâm đi".

Tại nhiều điểm khác như phố Hàng Buồm hay các cửa hàng bánh kẹo trên khắp các phố cũng nhan nhãn ô mai, hoa quả khô không nguồn gốc, không nhãn mác nhưng không hề được cơ quan quản lý để mắt tới.

Nguy hiểm khi sử dụng

Đề cập đến ô mai, xí muội trôi nổi trên địa bàn, một cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nhận định, 90% là hàng Trung Quốc được nhập lậu vào Việt Nam.  Mới đây, Trung Quốc đã phát hiện đào khô, xí muội, hồng khô, táo tàu và nhiều sản phẩm khác chủ yếu là trái cây của ba công ty thực phẩm Siêu Đạt, Linh Hâm, Bách Di có chứa lượng lớn chất phụ gia vượt ngưỡng cho phép gồm: Chất tạo ngọt saccharin, sodium cyclamate; chất tạo màu carmine, amaranth; chất tẩy trắng và bảo quản sulfur dioxide. Và rất có thể những mặt hàng này chứa chất độc từ Trung Quốc đã tràn vào Việt Nam. Theo các chuyên gia y tế, chất sodium cyclamate khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành chất cực độc có thể gây ung thư. Chất sulfur dioxide (SO2) kết hợp với vitamin B1 lâu ngày sẽ gây thoái hóa não, gan, phổi...  "Nếu dạng khí SO2 bay lung tung mà hít phải thì rách phổi, chảy máu phổi. Đi qua họng thì viêm niêm mạc họng, bay vào mắt thì sưng mắt. Nếu vào cơ thể gây suy gan, thoái hóa não… ngửi nhiều gây viêm đường hô hấp, rửa mặt bằng nước ngâm có khí SO2 có thể mù mắt", TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cảnh báo.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo, người dân không nên sử dụng ô mai, xí muội cũng như thực phẩm không rõ nguồn gốc. Trước khi mua, cần xem kỹ nhãn mác với các thông số như địa chỉ, ngày sản xuất, hạn dùng, chỉ tiêu chất lượng…
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: ấn tượng hình ảnh cờ đỏ sao vàng khắp các cung đường 

Nghệ An: ấn tượng hình ảnh cờ đỏ sao vàng khắp các cung đường 

28 Apr, 08:32 PM

Kinhtedothi - Hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tại Nghệ An, từ thành thị tới nông thôn, miền núi đến biên giới xa xôi, trên các cung đường, ngõ phố, bản làng đều rực rỡ cờ, hoa mừng ngày đại lễ.

Cơ bản hoàn thành chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 3,41 triệu người hưởng

Cơ bản hoàn thành chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 3,41 triệu người hưởng

28 Apr, 06:43 PM

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) của kỳ tháng 5/2025, tính đến 15 giờ ngày 28/4, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã cơ bản hoàn thành chi trả đối với 3,41 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, đảm bảo nhanh gọn, thuận lợi, an toàn, đúng quy định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ