Sự kiện kinh tế tuần: Thủ tướng yêu cầu lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp, thị trường ô tô Việt bằng 1/10 Thái Lan, lộ diện 4 "chủ nợ" nghìn tỷ của Vinachem, dự trữ ngoại hối Việt Nam lập kỷ lục mới... là điểm nhấn chú ý tuần qua.

Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành tiếp tục lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp

 

Chiều tối 13/10, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt lãnh đạo các hiệp hội DN trên toàn quốc để tiếp tục lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các DN.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết, cả nước hiện có 500 hiệp hội DN ngành nghề, hầu hết là thành viên VCCI.

Thời gian qua, các hiệp hội đã làm được nhiều việc rất có ý nghĩa, nhất là tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại, đầu tư, đào tạo và tham gia xây dựng chính sách, xóa đói giảm nghèo.

Nhiều bộ, ngành đã thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên với hiệp hội, DN. Một số bộ, ngành, địa phương đã giao cho hiệp hội DN làm nhiều việc như tổ chức “Cà phê doanh nhân”, xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện, sở; thực hiện một số dịch vụ công…

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết, một tín hiệu vui mà các DN đón nhận trước thềm “Tết doanh nhân” 13/10 là việc Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW).

Kỳ vọng văn bản này sẽ đem lại ý nghĩa to lớn như “Khoán 10” năm xưa, ông Vũ Tiến Lộc cho biết đây sẽ là niềm động viên, khích lệ to lớn các doanh nhân yên tâm sản xuất kinh doanh, làm giàu cho xã hội và đất nước.

Đề cập đến mục tiêu đạt 1 triệu DN, Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục lắng nghe tiếng nói của DN, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đồng hành với DN trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng mong muốn DN tăng cường nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị; có tầm nhìn chiến lược với những bước đi cụ thể.

Các hiệp hội làm tốt hơn nữa vai trò duy trì đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau theo tinh thần “muốn đi xa thì cùng nhau đi”. Cùng với đó đề cao đạo đức doanh nhân, văn hóa DN; quan tâm công tác an sinh xã hội, chia sẻ với người nghèo. Thủ tướng cũng mong muốn kết hợp giữa DN trong nước và DN FDI để cùng phát triển.

Hà Nội tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp

 

Tối 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội tổ chức Gala Doanh nhân Thăng Long 2017, hướng tới kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Tới dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Phát biểu tại Gala, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng các doanh nhân Thủ đô nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, các DN, doanh nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô. Nhiều sự kiện quan trọng của TP đã được các DN, doanh nhân tham gia ủng hộ, hưởng ứng như sửa chữa, xây dựng 8.000 căn nhà cho người có công; chương trình trồng cây xanh; chương trình cấp nước sạch...

“Đây là những việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện sự đóng góp, trách nhiệm của cộng đồng DN, doanh nhân với Thủ đô. Thay mặt lãnh đạo TP, tôi ghi nhận và biểu dương dương những đóng góp của DN vì sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, cũng như trách nhiệm xã hội” - Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 10/10/2017, UBND TP Hà Nội phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức lễ khai trương Cổng thông tin Hệ sinh thái Khởi nghiệp TP Hà Nội - StartupCity.vn và Không gian khởi nghiệp UP@VPBank.

UBND TP Hà Nội đã xây dựng thành công Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp - StartupCity.vn với mục đích tạo nền tảng trực tuyến kết nối những cơ hội kinh doanh khởi nghiệp một cách đơn giản, tinh gọn và có hệ thống.

Startupcity.vn chính thức đi vào hoạt động sẽ được biết đến như một công cụ hữu ích để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. StartupCity được phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp quảng bá dự án kêu gọi đầu tư của mình.

StartupCity.vn là dịch vụ công của TP Hà Nội, trực tiếp đóng góp vào Hệ sinh thái Khởi nghiệp của Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác trên khắp cả nước hiện nay. Sự kết nối đơn giản, dễ dàng, minh bạch với thông tin đa dạng, đầy đủ là điều StartupCity hướng đến.

Thị trường ô tô Việt bằng 1/10 Thái Lan
 
Bộ Công Thương ngày 12/10 cho biết, quy mô thị trường ô tô của Việt Nam hiện còn quá nhỏ, thấp nhất trong 5 nước đang theo đuổi ngành công nghiệp ô tô tại ASEAN. Trong đó, nếu so với Thái Lan, quy mô thị trường chỉ bằng 1/10, còn so với Indonesia thì bằng 1/4.
Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ sản xuất được một số ít chủng loại phụ tùng đơn giản, có hàm lượng công nghệ thấp như gương, kính, ghế ngồi, bộ dây điện, ắc quy, săm lốp, sản phẩm nhựa... Chỉ một số ít DN đầu tư dây chuyền dập thân, vỏ xe.
Bên cạnh đó, cũng chưa có sự hợp tác - liên kết và chuyên môn hóa giữa các DN trong sản xuất - lắp ráp ô tô và sản xuất phụ tùng, linh kiện; chưa hình thành được hệ thống các nhà cung cấp nguyên vật liệu và sản xuất linh kiện quy mô lớn.
Ông Võ Quang Huệ - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - phụ trách dự án Vinfast cũng cho biết, hiện ở Việt Nam, trung bình trong 1.000 dân mới có 23 người sở hữu ô tô. Trong khi đó, con số tương đương tại Thái Lan là 204 và mức tối thiểu tại các nước phát triển là 400. Riêng tại Mỹ, tỷ lệ sở hữu ô tô là 790 trên 1.000 dân.
Tổng công suất lắp ráp các loại xe của Việt Nam đạt khoảng 500.000 xe mỗi năm, kém xa so với mức 2 triệu xe tại Thái Lan và 1 triệu xe của Indonesia.
Tuy nhiên, nhiều dữ liệu phân tích cho thấy Việt Nam vẫn có thể trở thành một trong những thị trường ô tô tiềm năng 10 - 15 năm tới, bởi mức GDP bình quân đầu người, tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng và các đặc điểm nhân khẩu học hấp dẫn.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sản lượng nhỏ cũng là một trong những khó khăn lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Đại diện VAMA cho rằng, do thị trường và sản lượng nhỏ nên chi phí khấu hao đầu tư thiết bị lớn và dẫn đến chi phí sản xuất ô tô ở Việt Nam cao hơn các quốc gia khác trong khu vực.
Ông lấy ví dụ, số lượng sản xuất ô tô Vios của Thái Lan gấp 8 lần Việt Nam. Trong khi đó, chi phí sản xuất ở Việt Nam cao gấp rưỡi.
Lộ diện 4 "chủ nợ" nghìn tỷ của Vinachem
 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có báo cáo lên Bộ Công Thương về tình hình thực hiện liên quan đến việc vay vốn đầu tư dài hạn, vay vốn lưu động, lãi suất và cơ cấu nợ vay tại các ngân hàng tại 4 dự án đang gặp khó khăn của Tập đoàn.
Theo báo cáo, tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, hiện 4 dự án nhà máy đạm của Vinachem bao gồm Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP - Vinachem và DAP 2 - Lào Cai đang có nợ gốc lên tới 8.588 tỷ đồng. Trong đó, chỉ có DAP - Vinachem còn nợ ít nhất 201 tỷ đồng, dự kiến trả hết nợ trong năm 2018.
Ba nhà máy đạm còn lại có Đạm Ninh Bình còn nợ 2.698 tỷ đồng, dự kiến tới 2023 mới trả hết nợ. Nhà máy Đạm Hà Bắc nợ 3.952 tỷ đồng, chưa kể khoản nợ lãi quá hạn lên tới 422 tỷ đồng. Dự án DAP 2 - Vinachem Lào Cai cũng còn khoản nợ 1.736 tỷ đồng, nợ lãi quá hạn gần 269 tỷ đồng.
Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank): dự án Đạm Ninh Bình còn nợ 565 tỷ đồng, Đạm Hà Bắc nợ 3.358 tỷ đồng trong khi DAP số 2 - Lào Cai nợ 1.113 tỷ đồng.
Không vay vốn đầu tư dài hạn như trên, các nhà máy này cũng vay vốn lưu động tại một loạt ngân hàng. Cụ thể, Đạm Ninh Bình có khoản nợ 1.184 tỷ đồng tại BIDV và Vietcombank. 3 nhà máy đạm còn lại cũng nợ từ 183 - 575 tỷ đồng.
Theo báo cáo, hiện đề nghị của Tập đoàn về việc kéo dài thời hạn vay, giảm lãi suất tiền vay đối với các khoản vay đầu tư dài hạn chưa được VDB xem xét giải quyết, do các kiến nghị này vượt thẩm quyền của VDB.
Tại công văn lần này, Vinachem tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận kéo dài thời hạn vay của các hợp đồng tín dụng thành 20 năm, so với mức 8-15 năm hiện tại.
Đặc biệt, Vinachem cũng kiến nghị không tính lãi quá hạn, cân đối trả nợ gốc, lãi theo dòng tiền thực tế và theo tỷ lệ số dư nợ vốn trung, dài hạn của ngân hàng tài trợ vốn cho dự án. Đồng thời, xin giảm lãi trong 5 năm từ 2017 - 2021 về 3%/năm, sau đó áo dụng lãi trên 8,55% từ các năm 2022 trở đi.
Dự trữ ngoại hối Việt Nam lập kỷ lục mới
 
Theo thống kê, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt 45 tỷ USD, tăng thêm 6 tỷ đôla Mỹ so với cuối năm 2016. Đây là số dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay.
Theo đó, quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục mới sau con số 42 tỷ USD được Thống đốc Lê Minh Hưng công bố tại hội nghị xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại tổ chức tín dụng vào tháng 7 vừa qua.
Trong 6 tháng đầu năm, thanh khoản ngoại tệ của thị trường tốt, đáp ứng các cung cầu ngoại tệ; tỷ giá USD/VND khá ổn định trong nửa đầu năm trước tác động từ các quyết định tăng lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua vào lượng lớn ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối. Nhà quản lý cũng vừa giảm giá mua vào USD trong hai phiên đầu tuần.
Theo đó, mức giá mua vào USD ngày 11/10 của Sở Giao dịch giảm thêm 5 đồng so với hôm trước, xuống còn 22.715 đồng sau khi đã sụt giảm phiên 10/10.
Giáo sư Đại học Chicago đạt giải Nobel kinh tế 2017
 

Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển chiều 9/10 đã công bố chủ nhân của giải thưởng Nobel Kinh tế 2017 là Giáo sư Richard H. Thaler tại Đại học Chicago.

Ông Thaler được mô tả là người đi tiên phong trong việc kết hợp giữa tâm lý học và kinh tế. Công trình nghiên cứu của ông được đánh giá là đã mở đường cho một lĩnh vực mới trong kinh tế học.

Công trình nghiên cứu của Giáo sư Thaler đã chỉ ra cách thức tâm lý học ảnh hưởng tới kinh tế học, từ đó giải thích cho các hành vi trong kinh tế học. Những đóng góp của ông trong ngành kinh tế học hành vi đã được Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển ghi nhận.

Giáo sư Thaler cũng khởi động một chương trình có tên gọi “Tiết kiệm nhiều hơn cho ngày mai” với mục đích giúp mọi người đưa ra các quyết định tài chính cá nhân dựa tên các kế hoạch dài hạn. Theo ông Thaler, các tác nhân kinh tế thực chất chính là con người, do vậy các mô hình kinh tế phải gắn liền với con người.

Giải Nobel Kinh tế năm 2016 thuộc về hai nhà kinh tế học Oliver Hart và Bengt Holmstrom vì những đóng góp toàn diện khi phân tích nhiều vấn đề trong thiết kế hợp đồng, như mức thanh toán dựa trên phần công việc cho các vị trí lãnh đạo, tiền khấu trừ và các bên cùng thanh toán bảo hiểm… Ông Hart là giáo sư kinh tế tại Đại học Havard (Mỹ) còn ông Holmstrom là giáo sư kinh tế và quản lý tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).