Sự kiện kinh tế tuần: Thương vụ 20.000 tỷ đồng giữa Thaco và HAGL

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thương vụ 20.000 tỷ đồng giữa Thaco và HAGL; Phó thủ tướng yêu cầu sớm kết luận vụ Con Cưng; Giá dầu tiếp tục leo cao, giá xăng được giữ ổn định... là nội dung chú ý tuần qua.

Thương vụ 20.000 tỷ đồng giữa Thaco và HAGL
Tối 8/8, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ công bố hợp tác chiến lược của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco).
 
Theo Thủ tướng, nông nghiệp Việt Nam nhiều năm trước đây chưa tháo gỡ được tồn tại lớn của tình trạng được mùa mất giá; năng suất thấp, quy mô nhỏ lẻ, đời sống nông dân còn bấp bênh.
Nền nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu chưa tương xứng với các lợi thế tự nhiên, quy mô nông nghiệp đóng góp vào GDP dưới mức tiềm năng. Số lượng, chất lượng doanh nghiệp hoạt động trong nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh phát triển trong khu vực và trên toàn cầu.
Thủ tướng cho rằng, thay vì cách giải cứu truyền thống, kêu gọi mọi người mua thanh long, dưa hấu rớt giá thì hãy cùng nhau thúc đẩy xu hướng căn cơ hơn là các nhà doanh nghiệp, với tiềm lực lớn tham gia góp vốn, đem tâm sức, công nghệ và trình độ kỹ trị góp phần làm thay đổi nền tảng nông nghiệp nói chung. Đây cũng là cách làm mới cho các doanh nghiệp trong nước mua bán sáp nhập, hợp tác để hai bên cùng thắng, cùng phát triển.
Với sự tham gia của Thaco vào HAGL, Thủ tướng mong muốn, sự hợp tác này không chỉ thiết lập một hình mẫu tiên tiến về ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp mà rộng hơn, cùng kiến tạo xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp, mở rộng sân chơi, mời gọi những doanh nghiệp lớn đầu tư và phát triển trong nông nghiệp, tham gia sâu vào nông nghiệp.
Theo Thủ tướng, với sự tham gia của các tập đoàn như Thaco cùng các tập đoàn như TH Truemilk, Masan, Lộc Trời… sẽ góp phần phá vỡ định kiến lâu năm về nông nghiệp Việt Nam.
Làm nông nghiệp sẽ giàu lên nếu tư duy sản phẩm tốt, chiến lược thị trường thông minh, biết ứng dụng công nghệ. Làm nông nghiệp không chỉ có đam mê, có tiềm lực mà phải có tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, có tấm lòng hướng về xã hội và người nông dân. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp thành công.
Trước đó, vào ngày 3/8/2018, THACO đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với HAGL để đầu tư vào 2 công ty là Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế HAGL (Công ty Nông nghiệp HNG) và Công ty HAGL Myamar Center.
Đối với Công ty Nông nghiệp HNG, thông qua hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi, Thaco và nhóm cổ đông của Thaco sở hữu 35% HNG với tổng số vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đầu tư để sở hữu 51% và sẽ tiếp tục nâng lên 65% HAGL Myamar với số vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.
Theo cam kết trong thỏa thuận đầu tư vào Công ty Nông nghiệp HNG, Thaco sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tái cấu trúc toàn diện công ty với tổng vốn đầu tư tiếp ước khoảng 12.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Thaco và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sẽ chịu trách nhiệm chính về đầu tư phát triển giai đoạn 2 của Dự án HAGL Myanmar với tổng vốn đầu tư ước tính 320 triệu USD, tương đương hơn 7.400 tỷ đồng và sẽ hoàn thành vào năm 2020.
Giá dầu tiếp tục leo cao, giá xăng được giữ ổn định
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu chiều 7/8. Theo đó, Liên Bộ quyết định tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức như sau: Xăng E5 RON92 là 1.194 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 853 đồng/lít); Xăng RON95: 554 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 95 đồng/lít); Dầu mazut: 70 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 70 đồng/kg).
 
Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau:
Các loại xăng E5 RON92, xăng RON95 được giữ ổn định giá. Trong khi đó dầu diesel 0.05S tăng 296 đồng/lít; dầu hỏa tăng 205 đồng/lít; Dầu mazut tăng 257 đồng/kg.
Như vậy sau khi điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá được quy định như sau:
Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.611 đồng/lít; Xăng RON95 không cao hơn 21.177 đồng/lít; Dầu diesel không cao hơn 17.538 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 16.379 đồng/lít; Dầu mazut không cao hơn 15.013 đồng/kg.
Liên Bộ yêu cầu việc chi sử dụng Quỹ bình ổn và điều chỉnh giá xăng dầu đối với các mặt hàng được áp dụng chính thức từ 15h00 chiều nay (7/8).
Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 7/8 là: 81,551 USD/thùng xăng RON92 (là xăng nền để pha chế xăng E5 RON92); 83,799 USD/thùng xăng RON95; 85,714 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 87,109 USD/thùng dầu hỏa; 458,602 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.
Mặc dù giá xăng thế giới có biến động tăng song với mục đích hạn chế tác động tăng của giá thành phẩm xăng dầu thế giới tới giá bán xăng dầu trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh này.
Tại kỳ điều chỉnh 23/7, Liên Bộ đã chi Quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng, lần lượt E5 RON 92 là 853 đồng một lít, giảm 69 đồng so với kỳ điều hành ngày 7/7. Tương tự, chi Quỹ với RON 95 nên giá cũng giảm 66 đồng, về mức 95 đồng.
Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 vẫn giữ ở mức 19.610 đồng một lít; xăng RON 95 là 21.170 đồng. Trong khi đó, các mặt hàng dầu giảm 69 - 213 đồng một lít tùy mặt hàng. Mỗi lít dầu hỏa ở mức tối đa 16.171 đồng một lít, dầu diesel là 17.287 đồng. Riêng dầu madut giữ ổn định giá bán 14.900 đồng.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ bán các ngân hàng yếu kém cho nước ngoài
Tham dự "Diễn đàn M&A Việt Nam 2018" chiều 8/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ sẽ bán và chuyển giao các ngân hàng đã mua lại hoặc kiểm soát đặc biệt như Oceabank, VNCB, GPBank theo Luật các Tổ chức tín dụng mới sửa đổi.
 
Các nhà đầu tư ngoại sẽ được mua các ngân hàng yếu kém tại Việt Nam. "Sắp tới đây, Chính phủ sẽ hết sức hạn chế hoặc có thể nói là không cấp thêm giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ cho phép một nhà đầu tư nước ngoài được mua và sở hữu một ngân hàng yếu kém trong diện tái cơ cấu trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài", Phó thủ tướng cho biết nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến chủ trương này.
Với tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng, quá trình xử lý đã kéo tỷ lệ nợ xấu giảm nhanh, từ 10,08% vào đầu năm 2016 về 6,9% tháng 6/2018. Chính phủ khuyến khích sáp nhập ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng nhỏ vào các ngân hàng lớn.
"Hiện số lượng tổ chức tổ chức tín dụng ở Việt Nam đang còn nhiều. Vì vậy, chúng ta cần sắp xếp lại để nâng cao quản trị", Phó Thủ tướng nói.
Riêng với Agribank - ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước lớn, theo Phó thủ tướng, sẽ có lộ trình IPO vào năm 2019. BIDV và Vietcombank cũng sẽ bán bớt vốn nhà nước thông qua phát hành để tăng vốn. "Chúng tôi đã có những thương thảo với các ngân hàng và đối tác quan tâm đến thương vụ này", Phó Thủ tướng cho biết thêm.
Năm 2017, ngành tài chính - ngân hàng chiếm 4% về giá trị M&A ở Việt Nam. Nửa đầu năm 2018, tỷ trọng này tăng lên 19,06%. Thời gian qua, các thương vụ lớn đang chú ý có thể kể đến như Warburg Pincus và GIC đầu tư hàng trăm triệu USD vào Techcombank, ShinhanBank mua lại mảng bán lẻ của ngân hàng ANZ và công ty tài chính Prudential Việt Nam.
Các chuyên gia nhận định, xu hướng được các nhà đầu tư quan tâm trong thời gian tới là lĩnh vực tài chính cá nhân, tài chính tiêu dùng, hoạt động thẻ, công nghệ ngân hàng... còn nhiều tiềm năng.