Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sự thật về các trụ điện không phép của công ty Đạt Phương Sơn Trà

Kinhtedothi- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, 64 trụ điện thuộc các dự án thủy điện của Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà chưa được chuyển mục đích sử dụng đất để giao cho công ty xây dựng trụ điện.

Những ngày qua, vấn đề có hay không 64 trụ điện cao thế đi qua địa bàn 2 huyện miền núi Sơn Hà và Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) thuộc các nhà máy thủy điện của Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà (gọi tắt là Đạt Phương Sơn Trà) xây dựng trái phép để bán điện được dư luận rất quan tâm. Trong đó có cả trụ điện trên đỉnh núi Van Cà Vãi - nơi đang thực hiện dự án chống sạt lở khẩn cấp nhưng “không thể” di dời.

Trụ điện nằm trên đỉnh núi Van Cà Vãi (thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà).

Về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Đinh Thị Trà cho hay, trong số 64 trụ điện thì trên địa bàn huyện có 54 trụ. Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, các dự án thủy điện của Đạt Phương Sơn Trà không có nội dung quỹ đất để xây dựng các trụ điện cao thế trên. Vì vậy, không có cơ sở thu hồi đất. Từ năm 2019, các bên liên quan đã tập trung giải quyết nhưng vẫn chưa xong.

“Còn việc nhà đầu tư chôn trụ điện trên địa bàn, huyện có biết và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 5537 năm 2016 về xây dựng đường dây và giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng năm 2017"- bà Trà nói.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà Đinh Thị Trà.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở TN&MT Võ Minh Vương khẳng định, 64 trụ điện của Đạt Phương Sơn Trà, qua rà soát chưa được tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất công trình năng lượng để giao cho công ty xây dựng trụ điện.

Các trụ điện của Đạt Phương Sơn Trà xây trên đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

"Đối với hành lang lưới điện không thu hồi đất nhưng trụ điện thì phải giao đất, chuyển đổi đất phù hợp quy hoạch. Mà điều kiện chuyển đổi phải phù hợp quy hoạch, và căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Qua rà soát, vị trí xây dựng 64 trụ điện trên không phù hợp với quy hoạch dẫn đến vướng, do đó đề nghị Sơn Hà làm lại. Sau khi điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt thì đưa vào kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất”- ông Vương nói.

Liên quan đến các trụ điện trên, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi Võ Văn Rân cho rằng, giai đoạn năm 2016-2017, cơ chế cho phép nhà đầu tư tự thỏa thuận với dân để tiến hành bồi thường, sau đó hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai. Tuy nhiên, đến nay thủ tục pháp lý đất đai vẫn chưa được chủ thủy điện hoàn thành.

Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A (thuộc Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà).

Theo ông Rân, các dự án trước đây (bao gồm các thủy điện của Đạt Phương Sơn Trà), tuyến đường dây, trụ điện không nằm trong chủ trương đầu tư nên đến bây giờ các sở, ngành còn cãi qua cãi lại.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc bổ sung quỹ đất và hạng mục đường dây điện, trụ điện cao thế vào trong chủ trương đầu tư là không hợp lý vì quyết định chủ trương được cấp cho dự án đã lâu và hạng mục đường dây, đất chôn trụ cũng xây dựng từ lâu.

Còn Sở TN&MT trả lời, hạng mục này không có trong quyết định chủ trương đầu tư thì không thể hoàn thiện thủ tục về đất, pháp lý về đất đai được. Từ đó đến nay gần 3 năm, vấn đề vẫn chưa tháo gỡ vì quan điểm giữa các sở, ngành và địa phương chưa thống nhất.

"Về sự tồn tại của trụ điện ở núi Van Cà Vãi, khi thực hiện dự án khẩn cấp, Sơn Hà có mời các sở kiểm tra. Theo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền thì kiểm tra trực quan và gửi văn bản cho chủ đầu tư và huyện Sơn Hà, yêu cầu phải thuê đơn vị tư vấn độc lập để kiểm định mức độ an toàn. Huyện Sơn Hà phải có cam kết đủ điều kiện tồn tại, còn không phải di dời. Nếu Đạt Phương Sơn Trà và huyện không thống nhất thì phải báo cáo tỉnh xử lý"- ông Rân thông tin thêm.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn.

Trước những vấn đề rối rắm liên quan 64 trụ điện, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn giao Sở Công Thương, UBND huyện Sơn Hà phối hợp với các sở, ngành làm việc với Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà làm rõ và nêu hướng tháo gỡ, không thể tiếp tục kéo dài sự việc.

Sự việc các trụ điện của Đạt Phương Sơn Trà được dư luận quan tâm bởi 1 trong 64 trụ điện cao thế của đơn vị này nằm trên đỉnh núi Van Cà Vãi- nơi đang thực hiện dự án khẩn cấp chống sạt lở. Vì "dính" trụ điện nói trên mà dự án chống sạt lở khẩn cấp tiêu tốn 14 tỷ đồng không thể hạ độ cao đỉnh, giảm mái cơ, bớt rủi ro.

 Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà phớt lờ yêu cầu của chính quyền địa phương về việc di dời trụ điện sạt lở để hỗ trợ thực hiện công trình khẩn cấp, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân dưới chân núi.

Trong rất nhiều cuộc họp giữa UBND huyện Sơn Hà, Sở Công Thương và lãnh đạo Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sơn Trà, cơ quan chức năng nhiều lần đề nghị di dời trụ điện nhưng đơn vị này không thực hiện.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay quốc tế Long Thành

Sẵn sàng nguồn điện an toàn, chất lượng cao phục vụ Sân bay quốc tế Long Thành

14 Dec, 05:47 PM

Kinhtedothi - Công ty Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) cho biết, tháng 11 vừa qua, công ty đã phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đấu nối thành công các lộ ra 22kV của Trạm biến áp 110kV Long Thành, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay. Việc này đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hạ tầng cấp điện phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, sẵn sàng đảm bảo điện an toàn, tin cậy khi Sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động và đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới.

Gọi vốn đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Gọi vốn đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

13 Dec, 10:11 PM

Kinhtedothi - Nhằm kết nối hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp (startup) đổi mới sáng tạo... là nội dung chính của "Diễn đàn hợp tác quốc tế phát triển đầu tư" diễn ra chiều 13/12, tại Hà Nội.

Khởi nghiệp sáng tạo - động lực thay đổi nền kinh tế số

Khởi nghiệp sáng tạo - động lực thay đổi nền kinh tế số

13 Dec, 09:02 AM

Kinhtedothi - Tại Diễn đàn Phát triển Kinh tế số “Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên mới” do Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, ông Trần Quang Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Tương Lai NextX đã chia sẻ góc nhìn về vai trò của khởi nghiệp sáng tạo trong nền kinh tế số và những tác động mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với cấu trúc vận hành của DN. Khởi nghiệp sáng tạo đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới, tạo giá trị mới và góp phần chuyển dịch mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ