Sức hút từ hoạt động văn hóa ven sông

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, các bãi đất ven sông Hồng đang trở thành các điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, cắm trại, nghỉ ngơi ưa thích của người dân trong các ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 phút đi đường, bãi đất ven sông Hồng (khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên) thời gian gần đây trở thành điểm đến vui chơi của nhiều gia đình và các bạn trẻ. Những người tới đây phần lớn là những tín đồ dã ngoại. Họ có đầy đủ đồ dùng, vật dụng cắm trại.

Trước đây có một số lối đi nhỏ men theo chân cầu Vĩnh Tuy để xuống được bãi, nhưng hiện tại cầu Vĩnh Tuy 2 đang thi công, những lối đi này đã bị chặn lại. Hiện tại chỉ có thể đi qua lối vườn nhãn để ra bãi ven sông.

Bãi giữa sông Hồng. Ảnh: Chiến Công
Bãi giữa sông Hồng. Ảnh: Chiến Công

Người chuẩn bị đồ ăn, nước uống, người lại đảm nhiệm lều trại, dụng cụ nấu nướng. Một số ít nhóm không có thói quen cắm trại thường lựa chọn hình thức thuê ngắn hạn ở dịch vụ phía ngoài cổng.

Ngoài lều nhỏ có tính di động cao, nhiều gia đình mang theo bạt lớn và đèn trang trí. Họ chọn cho mình những khoảng đất xa phía bờ sông hơn để có không gian vui chơi, tránh tình trạng đông người.

Chị Mai Ly (Cầu Giấy) chia sẻ: “Gia đình tôi tranh thủ thời gian cuối tuần để đưa con trai đi chơi, tận hưởng không gian ngoài trời. Rời xa tấp nập ồn ào của TP, chúng tôi chọn bãi đất ven sông này để không cần phải di chuyển xa mà vẫn như được về vùng quê thanh bình”.

Vào các ngày nghỉ, thời điểm đông nhất bắt đầu từ khoảng 16 giờ chiều đến tối, chiếm phần đông là giới trẻ, các gia đình, trẻ em. Lều di động dựng san sát trên bãi cát, nhiều bếp nướng, trò chơi được tổ chức. Tận dụng địa hình bằng phẳng của bãi bồi, thời gian trước còn có một số bạn trẻ tập chơi golf tại đây. Trước đó nhiều năm, nơi đây cũng là điểm tập xe máy, ô tô địa hình. Bên cạnh đó, bãi cát trắng thoải dài trong không gian thoáng đãng, có sông nước là một nơi thư giãn tự nhiên hiếm có giữa trung tâm Thủ đô.

Gần đây, phong trào chơi dù lượn xuất hiện ở cả nội thành Hà Nội. Bãi đất bên chân cầu Vĩnh Tuy là nơi yêu thích của tín đồ môn thể thao cảm giác mạnh.

Vừa qua, người dân Thủ đô và du khách có dịp chiêm ngưỡng màn trình diễn và trải nghiệm bay khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022”, khởi đầu trong chuỗi các sự kiện như lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022, lễ hội du lịch Hà Nội 2022, lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề.Thời gian diễn ra, chương trình "Trải nghiệm bay khinh khí cầu", theo Ban tổ chức, các phi công khinh khí cầu đã có trên 2.000 giờ bay treo và hàng trăm giờ bay tự do, các kỹ thuật viên cũng đã có trên 200 giờ biểu diễn với khinh khí cầu cấp 1.

Cũng có một bãi bồi khác ven sông Hồng thu hút đông khách là khu bãi đá sông Hồng gần cầu Nhật Tân (Tây Hồ). Địa điểm này được khai thác dịch vụ từ khá lâu so với bãi Vườn nhãn. Du khách có thể đến các vườn hoa để chụp ảnh; có khu cắm trại nhưng do bên cung cấp dịch vụ dựng sẵn kèm theo dịch vụ ăn uống.

Với những tiềm năng sẵn có và sức hút của mình, bãi bồi ven sông Hồng đang được nghiên cứu cải tạo thành công viên văn hóa, tạo ra không gian xanh, làm điểm đến vui chơi, tham quan du lịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần