Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sức khoẻ 4 bệnh nhân nặng trong vụ cháy chung cư mini tiến triển tích cực

Trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, còn 4 bệnh nhân trong tình trạng nặng nhưng cũng có tiến triển tích cực.

Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc cho bệnh nhi là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 16/9, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - thông tin về tình hình sức khoẻ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12, rạng sáng 13/9.

Đến nay, trong số 26 bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận, điều trị, nhiều bệnh nhân ổn định đã được ra viện. Chỉ còn 2 bệnh nhân trong tình trạng nặng nhưng cũng đang có những tiến triển rất tích cực.

Đáng chú ý, trường hợp hết sức nguy kịch khi nhập viện là nữ bác sĩ V.T.N. (công tác tại BV Bạch Mai) đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách thần kỳ, bệnh nhân tiến triển, tỉnh, rút được ống nội khí quản, cơ hội bình phục. Một trường hợp khác bị chấn thương đang theo dõi để tiếp tục có biện pháp xử trí phù hợp.

"Bệnh viện vẫn tập trung nhân lực, vật lực tốt nhất để cứu các bệnh nhân nặng, chăm sóc sức khỏe, tinh thần các bệnh nhân đã ổn định. Khi đánh giá sức khỏe tổng thể ổn định sẽ được xuất viện" - PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 1 nữ bệnh nhân nặng sau khi được các bác sĩ phẫu thuật 2 lần hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển khả quan. Trong vụ cháy chung cư mini, người phụ nữ này nhảy từ tầng 9 xuống, khi chuyển đến bệnh viện đã bị đa chấn thương, tràn máu, tràn khí màng phổi phải.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, còn 2 bệnh nhân đang điều trị; 1 trường hợp ổn định đã xin ra viện.

Trường hợp nữ bệnh nhân 37 tuổi được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng bị ngạt khói có kèm theo bệnh nền ghép thận và tiên lượng nặng. Sau hơn 2 ngày chăm sóc, điều trị tích cực, sức khỏe của chị D. đã ổn định. Nữ bệnh nhân qua cơn hoảng sợ, tâm lý không còn u uất nặng nề và kiểm soát được tình trạng khó thở. Hiện, bệnh nhân D. đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục dùng thuốc chống thải ghép, bởi nữ bệnh nhân có tiền sử ghép thận trước đó.

Trong 4 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, có 1 bệnh nhân chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa sang bị chấn thương cột sống thắt lưng do ngã từ cao xuống, sau khi phẫu thuật được chuyển đến điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh. 3 trường hợp còn lại có 1 trẻ 3 tuổi, cùng mẹ (đang mang thai 11 tuần) điều trị tại khoa Bỏng, với chẩn đoán theo dõi ngạt khí CO.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

23 Dec, 05:09 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/12, Sở Y tế Hà Nội tổng kết công tác dược năm 2025 và triển khai kế hoạch định hướng năm 2026. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2025, công tác dược trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được duy trì ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác khám, chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

22 Dec, 06:01 PM

Kinhtedothi - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra vào tối 12/12 tại phường Phan Thiết khiến khoảng 97 người phải nhập viện tại Lâm Đồng, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy nem chua, thịt xá xíu nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

22 Dec, 03:41 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân. Trước tỷ lệ chi trả y tế từ tiền túi còn trên 40%, Bộ Y tế xác định BHYT bổ sung là bước đi cần thiết để lấp khoảng trống tài chính, mở rộng quyền lợi và bảo vệ người dân trước rủi ro bệnh tật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ