Sức sống mới của thành phố trẻ Cao Bằng

THÀNH MINH
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dạo quanh một vòng thành phố dọc đôi bờ Bằng giang, Hiến giang, từ Nà Cạn lên Đề Thám, theo đường Hồ Chí Minh thênh thang sang Phố Phủ Cao Bình, ngược về Vĩnh Quang qua Ngọc Xuân thong dong tuyến đưòng sánh đôi nối liền hai mạn đông tây mới càng cảm nhận được thành phố trẻ Cao Bằng (Cao Bằng) đang chuyển mình rạo rực, tích tụ nguồn lực mới để cất cánh vươn lên.

Tầm nhìn một đô thị lớn
Nhiều người đi xa về chắc sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay của thành phố trẻ nơi biên cương phía Bắc tổ quốc đang hiện dần dáng vóc của một đô thị lớn, mở mang ra 4 phía theo cấu trúc một trục 3 trung tâm. Thành phố Cao Bằng những ngày này như khoác thêm trên mình chiếc áo mới lung linh ánh đèn, tỏa từ trung tâm đô thị lan dần ra các bản làng vùng ven đô.
Nhịp sống đô thị hiện rõ trên mỗi nếp nhà, mỗi nếp nghĩ và cung cách làm ăn của mỗi con người. Mỗi người dân thành phố ngày càng có ý thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, đòi hỏi sự đổi mới tư duy, đổi mới tầm nhìn để đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng thành phố Cao Bằng với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Cao Bằng.
 TP Cao Bằng về đêm mang vẻ đẹp lung linh
Thật đáng trân trọng và tự hào trong những năm qua mỗi con đường mới mở, mỗi công trình mới mọc lên, luôn có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Nhiều người dân thành phố trẻ này đã chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân, tự nguyện hiến đất, tài sản, đóng góp ngày công xây dựng các công trình hạ tầng, nêu tấm gương sáng vì lợi ích chung, mang tính lâu dài cho bộ mặt thành phố Cao Bằng.
Nhìn lại năm 2018, năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 với những mục tiêu quan trọng của Đại hội đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ 12, với quyết tâm cao độ và sự đồng thuận của xã hội. Triển khai nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
Đặc biệt tiêu chí xây dựng đường giao thông vượt trên 300%, quả là một kỳ tích. Điều rõ ràng nhất là mỗi con đường mở ra đã tăng thêm nguồn lực, niềm tin mới cho người dân thành phố Cao Bằng, rút ngắn khoảng cách từ phường đến xã, từ trung tâm thành phố đến các vùng nông thôn ngoại thành.

Tất cả 17/17 chi tiêu kinh tế, xã hội cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó thu ngân sách nhà nước vượt 8,2% dự toán giao, lần đầu tiên thành phố Cao Bằng thu ngân sách đạt mốc 600 tỷ đồng; giá trị công nghiệp xây dựng vượt 8,6%; tổng sản lượng lương thực vượt 4,4%, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ tăng 1,5%, giá trị tiểu thủ công nghiệp vượt 22,8%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 72 triệu đồng/ha; giải quyết việc làm cho hơn 2.400 lao động, vựơt 44% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%…
Điểm nhấn công tác giải phóng mặt bằng
Nhìn lại năm bản lề 2018, thành phố Cao Bằng đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng hạ tầng; nâng cấp chỉnh trang đô thị, tăng cường công tác quản lý và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của bất cứ thành phố nào đang trong thời kỳ xây dựng và phát triển. Trong đó công tác quy hoạch đô thị, giải phóng mặt bằng, tổ chức sắp xếp lại khu dân cư luôn là vấn đề thời sự nóng bỏng.
Quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng là ''điểm sáng'' của thành phố trẻ Cao Bằng thời gian qua.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng của thành phố Cao Bằng đã có bước chuyển biến tích cực; cơ bản giải tỏa được các điểm ngẽn, nút thắt tồn tại nhiều năm, thậm chí trở thành “điểm đen”; nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm.
Để làm tốt công tác này, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Cao Bằng đã chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo môi trường lành mạnh dân chủ công khai, bảo đảm xử lý hài hòa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, chính đáng và hợp pháp của Nhà nước, của doanh nghiệp và Nhân dân, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.
Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, thành phố còn là địa bàn trung tâm triển khai các hoạt động trọng điểm phục vụ nhiều sự kiện chính trị lớn của tỉnh như: Hội nghị giao lưu Quốc phòng biên giới Việt - Trung; Hội nghị thương mại xúc tiến đầu tư - du lịch, Lễ công bố công nhận Công viên địa chất UNESCO non nước Cao Bằng, Chương trình Du lịch qua miền di sản Việt Bắc... mở ra cơ hội mới giao lưu hội nhập và phát triển, thu hút đông đảo khách du lịch và đem lại nguồn sinh khí mới trong các tầng lớp Nhân dân.
Chặng đường trên con đường hội nhập còn dài, công việc phía trước vẫn còn bộn bề khó khăn thách thức. Nhưng niềm tin về sức trẻ vươn cao, vươn xa của thành phố Cao Bằng vẫn đã và đang hiện diện từng ngày, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị; sự đồng tâm góp sức của các tầng lớp Nhân dân thành phố biên cương này. Mỗi bước phát triển đi lên của thành phố chắc chắn đều là niềm vui và ước nguyện của mỗi người. Tất cả vì mục tiêu chung: Xây dựng thành phố Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, đô thị hiện đại văn minh, cuộc sống ấm no hạnh phúc, sánh bước cùng sự phát triển chung của đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần