Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tái hiện “Đoàn tàu Thống Nhất" phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 29/4, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy đôi tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất”.

Theo đó, Đoàn tàu Thống Nhất gồm tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 20 giờ 55 phút ngày 29/4 đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 50 phút ngày 1/5/2025 và tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19 giờ ngày 29/4, đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 40 phút ngày 1/5/2025. Dự kiến, hai đoàn tàu sẽ gặp nhau tại ga Đà Nẵng lúc 12 giờ 40 phút ngày 30/4/2025, đúng ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại lễ tiễn tàu tối 29/4, ngành đường sắt Việt Nam phối hợp cùng các đối tác chuẩn bị nhiều phần quà bất ngờ dành tặng hành khách trên hai đoàn tàu SE1 và SE4. Trong suốt hành trình, hành khách sẽ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc trực tiếp: từ ga Huế đến ga Đà Nẵng trên tàu SE1, và từ ga Tam Kỳ đến ga Đà Nẵng trên tàu SE4. Các hành khách sẽ được chào đón bằng một buổi lễ đặc biệt tại ga Đà Nẵng đúng ngày 30/4.

Đoàn tiếp viên tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn tối 29/4. Ảnh: Yên Nội

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Chính Nam, sau khi đất nước thống nhất năm 1975, tuyến đường sắt Bắc - Nam được nối liền trở lại và đoàn tàu được đặt tên là "Tàu Thống Nhất", trở thành biểu tượng rõ ràng nhất cho sự thống nhất non sông, nối liền hai đầu đất nước sau nhiều năm chia cắt. Đoàn tàu Thống Nhất đã trở thành một phần trong ký ức của nhiều người Việt khi không chỉ đơn thuần là phương tiện giao thông mà còn là chứng nhân lịch sử, là cầu nối gắn kết người dân khắp mọi miền Tổ quốc...

Chuyến tàu Thống Nhất trong thời hiện đại, đặc biệt vào ngày 30/4, không chỉ đơn thuần là một hành trình Bắc - Nam, mà còn là biểu tượng sống động của lịch sử, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Ngành đường sắt Việt Nam muốn gửi đi thông điệp tới các bạn trẻ: hãy gìn giữ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, hòa bình.

Chia sẻ cảm xúc khi được phục vụ hành khách trên chuyến tàu đặc biệt, Phó Trưởng tàu SE4 Đào Xuân Sang cho hay: "Tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động vô cùng khi được phục vụ hành khách trên hành trình từ Nam ra Bắc đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Được làm việc trên một đất nước thống nhất, hòa bình mà các thế hệ ông cha đã hy sinh máu xương để giành lại, tôi hứa sẽ không ngừng học hỏi nâng cao nghiệp vụ và phấn đấu để trở thành một người có ích cho xã hội, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng và giữ gìn đất nước tươi đẹp".

Phó Trưởng tàu SE4 Đào Xuân Sang. Ảnh: Yên Nội

Là một hành khách may mắn đi trên chuyến tàu SE4 vào tối 29/4, ông Nguyễn Văn Hạnh chia sẻ: "Chuyến hành trình này thật đặc biệt. Tôi cảm thấy xúc động và tự hào khi được sống lại không khí lịch sử. Tàu Thống Nhất không chỉ nối liền các vùng miền bằng đường ray, mà còn kết nối lòng người, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm giữ gìn thành quả của cha ông.”

Hành khách trên "Đoàn tàu Thống Nhất". Ảnh: Yên Nội

Văn hóa đi tàu: Ngay và luôn

Văn hóa đi tàu: Ngay và luôn

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Áp dụng phương pháp duy trì vệ sinh môi trường cấp 1 tại Hà Nội

Áp dụng phương pháp duy trì vệ sinh môi trường cấp 1 tại Hà Nội

19 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi – Khu vực trung tâm, đặc biệt là các tuyến phố trọng điểm và xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, đang tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ với người dân và du khách nhờ sự chuyển biến tích cực và rõ rệt về chất lượng vệ sinh môi trường đô thị.

Tổ chức giao thông đường Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu – Phúc La

Tổ chức giao thông đường Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu – Phúc La

19 Nov, 06:04 PM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có thông báo về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, Phúc La thuộc xã Thanh Trì, xã Đại Thanh, phường Thanh Liệt, phường Hà Đông, phường Kiến Hưng.

“Cơn khát” nhà ở xã hội hay điểm nghẽn của số hoá?

“Cơn khát” nhà ở xã hội hay điểm nghẽn của số hoá?

19 Nov, 12:45 PM

Kinhtedothi - Sự kiện hàng trăm người dân thức xuyên đêm, xếp hàng tại Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao xã Thiên Lộc (TP Hà Nội) để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (NƠXH) dự án CT3, CT4 – Kim Chung, đã trở thành tâm điểm truyền thông trong những ngày qua. Điều đáng nói là, tại sao trong thời đại số hoá các thủ tục đang ngày càng công khai, minh bạch và trực tuyến hơn mà vẫn xuất hiện cảnh người dân chen chân, lo sợ không được nhận số thứ tự?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ