Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tại Liên Hợp quốc, Mỹ bị chỉ trích mạnh mẽ khi công nhận khu định cư Israel

Kinhtedothi - Một loạt các nước, bao gồm Nga, Trung Quốc và cả đồng minh EU của Mỹ đều lên án tuyên bố này tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc hôm 20/11.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 18/11 nói rằng Washing ton không còn coi các khu định cư của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế, đã đảo ngược lập trường của Mỹ trong 4 thập kỷ về các khu định cư của người Do Thái tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Động thái này được Israel hoan nghênh nhưng hứng chịu làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người Palestine và các nhà lãnh đạo Ả Rập.
 Khu tái định cư của Israel tại Bờ Tây.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) hôm 20/11 đã tiến hành nhóm họp về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi ông cho rằng, các khu định cư của Israel tại Bờ Tây chiếm đóng là “không trái luật pháp quốc tế”.
Một loạt các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ, gồm Nga, Trung Quốc và cả đồng minh Liên minh châu Âu (EU) của Mỹ đều đã lên án tuyên bố này tại cuộc họp.
Các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ cho rằng, sự đảo ngược chính sách của Mỹ đối với vấn đề khu định cư của Israel tại Bờ Tây sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình, làm chậm lại tiến trình hòa bình Trung Đông với giải pháp 2 nhà nước.
“Tất cả các hoạt động định cư của Israel là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và làm xói mòn khả năng tồn tại của giải pháp hai nhà nước và triển vọng cho một nền hòa bình lâu dài” - Đại sứ Anh tại LHQ Karen Pierce cho biết trước thềm cuộc họp. Phát biểu của Đại sứ Pierce đại diện cho Đức, Pháp, Ba Lan, Bỉ và Anh - các thành viên hiện tại của EU tại Hội đồng Bảo an LHQ.
Đại diện của Palestine tại LHQ Riyad Mansour cũng chỉ trích sự đảo ngược chính sách của Mỹ về các khu định cư của Israel tại Bờ Tây khi nhấn mạnh: “Một lần nữa chính quyền  Mỹ lại đưa ra một thông báo bất hợp pháp khác về các khu định cư của Israel nhằm phá hủy các cơ hội để đạt được hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực”.
Tuy nhiên, Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Cherith Norman Chalet tái khẳng định lại lập trường mới của Washington đối với các khu định cư của Israel ở Bờ Tây, cho rằng “họ không phải là người nước ngoài và không phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Bà Chalet vẫn khẳng định, tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo mới đây không làm thay đổi các cam kết của Mỹ đối với hòa bình khu vực.
Các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là một trong những vấn đề “nóng” nhất trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine. Hầu hết cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của Israel là bất hợp pháp./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

Vĩnh Phúc: phát động thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”

09 May, 07:31 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/5, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bình dân học vụ số”. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện, xã cùng các doanh nghiệp, tiểu thương, người dân trên địa bàn.

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

09 May, 04:30 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, UBND thành phố tổ chức Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng” tại Cung Hội nghị quốc tế Furama, với sự tham dự của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ