Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tai nạn giao thông mới nhất 30/12/2023:Nam thanh niên tử vong tại nút giao “tử thần”

Kinhtedothi - Xe cứu hộ va chạm xe máy, người phụ nữ bị cán đứt lìa chân; Đi ngược chiều trên quốc lộ, cụ ông đi xe máy tử vong... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (30/12/2023).

Nam thanh niên bị xe đầu kéo tông tử vong tại nút giao “tử thần”

Hiện trường vụ tai nạn. 

Khoảng 9 giờ 50 phút hôm nay (30/12), tại Km 2+800m đường tỉnh lộ 513 thuộc địa phận tổ dân phố Tân Thành, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy.

Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 36C - 112.02/36R- 005.62 do Mai Văn Cường (46 tuổi ngụ tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển va chạm với xe máy BKS 36C1- 379.83 do L.P.T (26 tuổi, ngụ ở xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn) điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến L.P.T tử vong tại chỗ; xe máy 36C1-379.83 hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo người dân nơi đây, nút giao này có bán kính rộng lại không có đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra va chạm giao thông.

Xe cứu hộ va chạm xe máy, người phụ nữ bị cán đứt lìa chân

Hiện trường vụ tai nạn. 

Ngày 30/12, Cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang hoàn tất hồ sơ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe cứu hộ và xe máy khiến một người phụ nữ bị cán đứt lìa chân.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 29/12, tại ngã ba giao nhau giữa đường Hà Giang và đường Phạm Ngọc Thạch (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) tài xế Đoàn Văn Báu (46 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe cứu hộ lưu thông trên đường Hà Giang theo hướng ra Quốc lộ 20.

Sau khi chiếc xe chạy đến vị trí trên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do chị Trần Thị Trí (36 tuổi, ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng chị Trí ngã ra đường, liền bị bánh xe cứu hộ cán qua làm chân phải dập nát, gãy rời.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, sau đó chuyển tiếp lên TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cán hư hỏng, nằm dưới bánh sau xe cứu hộ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đi ngược chiều trên quốc lộ, cụ ông đi xe máy tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. 

Khoảng 14 giờ ngày 29/12, tại điểm mở Km47+600 Quốc lộ 10 (trước cổng trường THPT Tô Hiệu) thuộc địa phận xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe máy biển số 15K1-009.76 do anh Trần Văn Khiêm (SN 1987, ở thôn 2, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều khiển chở người ngồi sau chưa xác định được rõ danh tính, đi theo hướng Hải Phòng - Thái Bình va chạm với xe máy biển số 16K2-4260 do ông Phạm Phú T. (SN 1947, ở thôn Phương Trì 2, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) điều khiển.

Tại thời điểm đó, ông T. đã điều khiển xe máy đi ngược chiều trên Quốc lộ 10 nên đã xảy ra vụ tai nạn trên. Hậu quả vụ tai nạn làm ông T. tử vong tại chỗ, anh Khiêm và người đi cùng bị thương, hai xe máy bị hư hỏng.

Hiện Công an huyện Vĩnh Bảo đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ