Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tai nạn giao thông ngày 21/4/2023: Cụ bà tử vong sau va chạm xe buýt

Kinhtedothi - Xe máy đối đầu xe tải trên Quốc lộ 2C, 1 người tử vong; Đi xe máy tốc độ cao, đâm vào gốc cây, 2 thanh niên tử vong... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (21/4/2023).

Xế hộp bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên đường

 Hiện trường vụ việc.

Vào hồi 6h45 ngày 21/4, người dân đi trên cầu vượt Nghi Kim, xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An) phát hiện ô tô con 37K-104.XX đang di chuyển trên đường, hướng Bắc - Nam bất ngờ bốc khói.

Ngay lập tức người đi đường hô hoán, ra hiệu lệnh dừng xe để thông báo cho những người đi trên ô tô biết, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 huy động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Sau một thời gian, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe bị thiêu rụi. Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe chỉ có 1 người.

Cụ bà tử vong thương tâm sau va chạm xe buýt

Hiện trường vụ tai nạn. 

Khoảng 6h30 sáng 21/4, tại nút giao thông phía đông cầu Tiên Sơn (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến một cụ bà tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên bà N.T.D (67 tuổi, trú đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) điều khiển xe máy BKS 43H1-288.xx chạy trên đường Ngũ Hành Sơn hướng về đường Lê Văn Hiến.

Khi đến nút giao thông phía đông cầu Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn) xảy ra va chạm với xe buýt trợ giá Đà Nẵng BKS 43B-053.51 (tuyến R16) chạy cùng chiều. Va chạm khiến bà D. ngã xuống đường, bị bánh trước của xe buýt cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông qua nút. Được biết, bà D. là cán bộ y tế về hưu, từng công tác tại trạm y tế địa phương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xe máy đối đầu xe tải trên Quốc lộ 2C, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. 

Ngày 21/4, lãnh đạo UBND xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, trên tuyến Quốc lộ 2C đoạn qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Bắc Bình, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày trên tuyến Quốc lộ 2C, đoạn qua địa bàn thôn Hữu Phúc, xã Bắc Bình.

Lúc này, anh L.V.Đ (SN 2005, trú tại xã Hồ Sơn, huyện Lập Thạch) điều khiển xe máy mang BKS: 88G1 - 318.20 lưu thông trên Quốc lộ 2C đã đâm trực diện vào xe tải mang BKS: 99LD - 026.18 đang di chuyển theo hướng ngược chiều. Hậu quả, cú va chạm mạnh. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đi xe máy tốc độ cao, đâm vào gốc cây, 2 thanh niên tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. 

Ngày 21/4, ông Nguyễn Hải Lý - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực (Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, người dân phát hiện tại khu vực ngã ba cây He, Quốc lộ 14C (đoạn qua xã Quảng Trực) có hai thanh niên điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao.

Do không làm chủ tốc độ nên cả 2 đã đâm vào gốc cây bên đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ.

Qua xác minh, 2 nạn nhân được xác nhận là anh H.X.K. (20 tuổi) và anh Vo.T.L. (19 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Trực.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ