Tai nạn thương tích trẻ em thường xảy ra trong gia đình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH), 60% tai nạn thương tích trẻ em thường xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

Khi trẻ gặp tai nạn thương tích, nhiều người lại cho đó là rủi ro, nhưng thực tế hoàn toàn có thể phòng, tránh được nếu người lớn cẩn trọng hơn và trẻ nhỏ được dạy cách nhận biết nguy cơ gây tai nạn. Để giảm tai nạn thương tích ở trẻ, biện pháp quyết liệt nhất chính là sự vào cuộc của toàn xã hội mà các bậc cha, mẹ là nhân tố điển hình.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần