Tai nạn tiềm ẩn vì người dân đi ngược chiều

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên đường Trần Nhật Duật (gần khu vực chợ đầu mối Long Biên) xuất hiện tình trạng người dân đi ngược chiều theo hướng về cầu Chương Dương và khu phố cổ. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TNGT.

Theo ghi nhận, hiện tượng người dân đi ngược chiều diễn ra phổ biến vào buổi sáng và buổi chiều, là thời điểm hoạt động giao thương tại khu chợ đầu mối sầm uất, nhộn nhịp nhất. Theo quy định, chủ phương tiện đi ra từ chợ Long Biên bắt buộc phải rẽ phải; nếu muốn đi về hướng cầu Chương Dương, khu phố cổ có thể quay đầu gần lối ra điểm trung chuyển xe buýt Long Biên. Tuy nhiên, nhiều người dân khi di chuyển ra từ khu chợ vẫn thi nhau đi ngược chiều.

Việc đi ngược chiều của các chủ phương tiện không chỉ gây nguy hiểm cho người và phương tiện di chuyển theo hướng từ cầu Chương Dương đi về phía đường Yên Phụ, điểm trung chuyển Long Biên, mà còn khiến khu vực quay đầu xe (đoạn trước Trụ sở Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an TP) trở nên rất phức tạp. Theo phản ánh, không ít va chạm đã xảy ra tại điểm giao cắt nêu trên mà một phần nguyên nhân là do nhiều chủ phương tiện cố ý đi ngược chiều.  

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, tình trạng người dân đi ngược chiều trên đường Trần Nhật Duật (gần khu vực chợ Long Biên) là có thật. Mặc dù đã có nhiều trường hợp bị xử phạt vì lỗi đi ngược chiều nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Trong thời gian tới, Đội sẽ bố trí thêm cán bộ chiến sĩ, túc trực tại khu vực trên, xử lý nghiêm các trường hợp tùy tiện đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho những người khác tham gia giao thông.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần