Tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ: Tình trạng xả rác bừa bãi đã được xử lý

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số 38 ra ngày 22/2 có bài: "Quảng Bị ngộp thở vì mùi rác thải", phản ánh tình trạng xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ.

Sau khi báo đăng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ xử lý vấn đề báo nêu.
Biển cảnh báo với mức phạt tới 500.000 đồng nếu đổ rác sai quy định tại bãi rác thôn 2, xã Quảng Bị (ảnh chụp sáng 22/3).
Biển cảnh báo với mức phạt tới 500.000 đồng nếu đổ rác sai quy định tại bãi rác thôn 2, xã Quảng Bị (ảnh chụp sáng 22/3).
Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ và các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp khắc phục, xử lý tình trạng xả rác bừa bãi trên địa bàn xã Quảng Bị. Sáng 22/3, phóng viên đã "mục sở thị" tại xã Quảng Bị và nhận thấy tình trạng ô nhiễm môi trường do xả rác bừa bãi đã không còn. Cụ thể, các bãi rác trên đường từ xã Quảng Bị xuống xã Thượng Vực đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn mùi hôi thối. Bãi rác ven sông Bùi (xóm 2) rác đã được vun cẩn thận. Chính quyền xã Quảng Bị đã đặt thêm biển cấm, cảnh báo hành vi xả rác bừa bãi sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 500.000 đồng. Bãi rác từ đường liên xã Quảng Bị - Hoàng Diệu cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Bí thư Xã đoàn Thượng Vực Nguyễn Bá Hiếu cho biết, ngay khi có ý kiến của Bí thư Thành ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT phối hợp với Huyện đoàn và đoàn thanh niên 2 xã Quảng Bị - Thượng Vực thu gom, làm sạch bãi rác trên đường từ Quảng Bị xuống Thượng Vực. UBND các xã, thị trấn đồng loạt ra quân, tổng vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm trên địa bàn huyện vào ngày 6/3. Đài truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Theo UBND huyện Chương Mỹ, qua rà soát, trên địa bàn huyện còn 11 điểm tập kết rác (tại 11 xã) không đúng nơi quy định, đổ rác ra ven đường. UBND huyện đã chỉ đạo kiện toàn hoạt động của các tổ, đội thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt đã được kiện toàn theo hướng cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả thu gom. Từ ngày 1/3, huyện Chương Mỹ được phép tăng khối lượng vận chuyển từ 100 lên 165 tấn rác thải/ngày về khu xử lý Nam Sơn, nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn cơ bản được đáp ứng…. Ngoài ra, UBND huyện cũng thường xuyên kiểm tra, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc để xảy ra tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định; gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến mỹ quan và đời sống người dân trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần