Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tam Đảo khan hiếm nước sinh hoạt giữa mùa cao điểm du lịch

Kinhtedothi - Bắt đầu bước vào mùa Hè - thời điểm đón lượng khách du lịch lớn, thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống cư dân và hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Xe tải vận chuyển nước sinh hoạt từ chân núi lên thị trấn Tam Đảo để bán cho các chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ. Ảnh: Sỹ Hào

Nước sinh hoạt đắt đỏ, nhiều chủ kinh doanh dịch vụ ngừng hoạt động

Tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt tại thị trấn Tam Đảo đang khiến người dân cũng như các hộ kinh doanh dịch vụ khốn khổ.

Trên các tuyến đường dẫn lên trung tâm thị trấn Tam Đảo, hình ảnh xe tải chở các thùng phuy nước lớn ngày càng xuất hiện dày đặc. Đây là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho hàng trăm hộ dân và cơ sở lưu trú, ăn uống tại đây.

Nhiều người dân thị trấn Tam Đảo cho biết, trước đây nguồn nước sinh hoạt chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết - khi có mưa, nước được tích trữ vào các bể chứa chung, từ đó phân phối đến các hộ gia đình.

Tuy nhiên, từ thời điểm tháng 9/2024 (sau cơn bão Yagi), lượng mưa ít hẳn, nguồn nước từ bể tích trữ dành cho sinh hoạt đã cạn kiệt khiến cư dân không có nước sinh hoạt và phải mua của những thương lái chuyển từ chân núi lên bán với giá đắt đỏ.

“Chúng tôi phải mua nước từ dưới chân núi được người ta vận chuyển bằng xe tải lên bán với giá 250.000 - 300.000 đồng/khối nước (so với mức giá nước sạch đang áp dụng ở tỉnh Vĩnh Phúc từ khoảng gần 9.000 đồng đến hơn 10.000 đồng/khối tùy số lượng sử dụng). Đang mùa du lịch, tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt khiến những người kinh doanh dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn” - anh Hòa, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tại thị trấn Tam Đảo cho biết.

Cư dân địa phương cho biết, tình trạng thiếu nước sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt khi bước vào cao điểm mùa nắng nóng như hiện nay. Với giá nước lên tới 250.000 - 300.000 đồng mỗi khối, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chi từ 2,5 - 3 triệu đồng mỗi ngày để mua khoảng 10 khối nước phục vụ hoạt động. Cộng với chi phí thuê mặt bằng cao, nhiều hộ kinh doanh buộc phải tạm dừng hoạt động do không thể cân đối chi phí.

Giải pháp trước mắt

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, lãnh đạo UBND thị trấn Tam Đảo xác nhận thực trạng khan hiếm nước sinh hoạt đã và đang xảy ra trên địa bàn, đồng thời cho biết UBND thị trấn cũng đã có nhiều văn bản báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc để cùng các cơ quan liên quan tìm hướng tháo gỡ, tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa được khắc phục.

Nguyên nhân được xác định không chỉ do lượng mưa giảm mạnh, mà còn bởi hệ thống cấp nước sạch lên thị trấn Tam Đảo hiện vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ. Chi phí xây dựng hệ thống này lớn, trong khi thời gian thu hồi vốn kéo dài khiến các doanh nghiệp ít mặn mà tham gia.

Từ tháng 9/2024 đến nay, cư dân thị trấn Tam Đảo phải mua nước sinh hoạt với giá 250.000 - 300.000 đồng/khối. Ảnh: Sỹ Hào

Được biết, ngay từ thời điểm đầu tháng 1/2025, trước tình trạng tất cả các nguồn nước đều bị suy kiệt nên việc cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Tam Đảo gặp rất nhiều khó khăn, UBND thị trấn Tam Đảo đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm hướng khắc phục.

Trong đó, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã bố trí điểm lấy nước miễn phí tại Trạm bơm tăng áp Kim Long (Hợp Châu - Đồng Tĩnh), cho phép các chủ cơ sở kinh doanh tại thị trấn Tam Đảo lấy nước từ 7 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, chưa thể giải quyết triệt để tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tại điểm du lịch nổi tiếng này.

Vĩnh Phúc: đảm bảo an toàn cho khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Vĩnh Phúc: đảm bảo an toàn cho khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gìn giữ nghề muối trăm năm

Gìn giữ nghề muối trăm năm

06 May, 04:12 PM

Kinhtedothi - Dù khó khăn, vất vả, cư dân Sa Huỳnh vẫn gìn giữ nghề làm muối truyền thống và lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 1/7/2025

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 1/7/2025

06 May, 07:11 AM

Kinhtedothi – Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội khi đóng từ năm 2014 trở đi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ