Tạm giam lái xe trong vụ tai nạn thảm khốc tại Huế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Trưởng Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Cơ quan cảnh sát điều tra địa phương này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với tài xế xe container Tôn Thất Tùng về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" trong vụ tai nạn thảm khốc ngày 30/4.


Tạm giam lái xe trong vụ tai nạn thảm khốc tại Huế - Ảnh 1
 
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
 
Như tin đã đưa, vào khoảng 13 giờ chiều 30/4, tại Km299+400 trên Quốc lộ1A đoạn qua huyện Phong Điền, xe container mang biển kiểm soát 29C-06576 do lái xe Tôn Thất Tùng, sinh năm 1977, trú tại phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển chạy theo hướng Bắc-Nam đã tông trực diện vào xe khách mang biển kiểm soát 38N-5435 do lái xe Lê Đình Chinh, sinh năm 1981, ở Thạch Trung, Hà Tĩnh chạy hướng ngược lại. 
 
Hai xe dính chặt đầu vào nhau, phải dùng đến xe chuyên dùng kéo rời ra để đưa người chết và bị thương ra ngoài. Trong đó, tài xế lái xe khách Lê Đình Chinh chết tại chỗ...

Thông tin từ Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Trung ương Huế) cũng cho biết cháu Phạm Văn Đức (12 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị thương trong vụ tai nạn hiện vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, không phải như một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa là cháu đã chết vào ngày 1/5 tại bệnh viện. 

Như vậy, vụ xe container và xe khách đấu đầu tại Thừa Thiên-Huế đến thời điểm hiện tại có tổng cộng 5 người chết và 8 người bị thương. Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã và đang tích cực cứu giúp người bị nạn, khắc phục sự cố và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc...

Tỉnh hỗ trợ các nạn nhân thiệt mạng 6 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 4 triệu đồng/người.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần