Tạm giữ gần 70 phương tiện của nhóm "quái xế" gây náo loạn khu vực Tây Hồ trong đêm

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều phương tiện của nhóm "quái xế" chạy mô tô lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trên địa bàn quận Tây Hồ vừa bị lực lượng chức năng tạm giữ.

 Nhóm 'quái xế' bị lực lượng chức năng xử lý.
Ngày 20/12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ 69 mô tô phân khối lớn của nhóm "quái xế" chạy tốc độ cao, gầm rú gây náo loạn, mất trật tự an toàn giao thông trên đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân… và quanh các đường lân cận ven hồ Tây, cầu Nhật Tân.

Lực lượng chức năng xác định, nhóm "quái xế" này đến từ các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Thái Nguyên… chứ không chỉ riêng Hà Nội. Bước đầu xác định một số hành vi vi phạm của nhóm "quái xế" gồm có: Thay đổi kết cấu xe, không giấy phép lái xe, không giấy tờ xe và vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trước đó, tối 18/12, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, công an quận Tây Hồ (Công an TP Hà Nội) đã huy động các tổ công tác 141 tiến hành hoá trang kết hợp với lực lượng công khai tuần tra kiểm soát, cắm chốt dọc đường Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân và khu vực ven hồ Tây, đã chặn bắt và tạm giữ hơn 1 trăm mô tô phân khối lớn, độ chế chạy tốc độ cao, gầm rú, lạng lách, đánh võng gây náo loạn, mất trật tự an toàn giao thông.
 Công an quận Tây Hồ đang tạm giữ 69 mô tô phân khối lớn của nhóm 'quái xế'.
Ngay sau khi bắt giữ nhóm "quái xế", các tổ công tác đã bàn giao các phương tiện và những người tham gia cho Công an địa bàn quận Tây Hồ lập hồ sơ giải quyết. Được biết, ban đầu Công an quận Tây Hồ đã xác định được 69 trường hợp điều khiển xe mô tô phân khối lớn và đang tiến hành phân loại lỗi vi phạm để xử lý.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trước đó vào đêm và rạng sáng ngày 22/11, gần 40 "quái xế" đã bị các lực lượng Công an TP Hà Nội tổ chức vây bắt khi đang tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Dù còn ít tuổi nhưng sự liều lĩnh, manh động của những “quái xế” tuổi teen này đã khiến lực lượng cảnh sát vô cùng vất vả, thậm chí phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng trong quá trình vây bắt. Sau đó, nhiều đối tượng đã bị khởi tố điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông Tết và lễ hội Xuân đang triển khai, các lực lượng cũng sẽ tăng cường xử lý hành vi lạng lách, đánh võng, tụ tập đua xe gây náo loạn, mất an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.