Tâm sự với phụ nữ trên tuổi 30: Đừng đã vội “toan về già”

Nha Trang - Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã bao giờ bạn từng có những suy nghĩ “thôi mình có tuổi rồi”, “thôi mình có còn trẻ nữa đâu” để theo đó từ bỏ rất nhiều điều muốn làm như mặc một chiếc đầm trẻ trung; trang điểm phá cách; mua một thứ yêu thích cho riêng mình,

Trong khi tuổi sinh học tăng theo từng năm thì thực tế tuổi tâm hồn của phụ nữ lại có xu hướng ở con số 18. Và đó, “Trai 30 tuổi đương xoan, gái 30 tuổi đã toan về già” là sai bét? Hãy thử trả lời ba câu hỏi sau đây để tự đánh giá xem mình có đang sống đúng tuổi tâm hồn không nhé.
Trang điểm hay dọn dẹp?

Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho trang điểm và bao nhiêu thời gian cho việc dọn dẹp?

Kỳ lạ là có rất nhiều chị em “phát điên” lên với một vết ố trên sàn nhà hay một quyển sách không nằm trên kệ, một sợi lông mèo vương trên thảm,.. Mà lại thấy không có vấn đề gì với việc mình để tóc tai xộc xệch một chút, quần áo nhăn nheo một chút hay khuôn mặt nhợt nhạt phờ phạc.

 
Quá dễ dãi với diện mạo của chính mình là điều tuyệt đối không thể cho phép đối với bất kỳ ai. Đừng cho rằng dọn dẹp là công việc chính cần làm còn trang điểm chỉ là phụ, dịp đặc biệt lắm mới cần. Giữ cho mình luôn tươi tắn rạng rỡ thậm chí còn khiến chúng ta vui vẻ hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn. Đó cũng là một cách nuôi dưỡng tâm hồn luôn tươi mới.

Cuối tuần siêu thị hay spa?

Ở độ tuổi trên 30, cuối tuần là khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất của hầu hết chị em khi các ngày trong tuần tất bật với công việc và gia đình. Thông thường chị em thường “tiêu xài” ngày cuối tuần của mình như thế nào?

Nếu nói việc chỉ nghĩ đến các hoạt động thư giãn cho riêng bản thân mình mà bỏ qua chồng con, nhà cửa thì sẽ bị cho là khá ích kỷ. Tuy nhiên, nếu xét kỹ lưỡng hơn thì việc đến spa một tháng một lần để được chăm sóc da và cơ thể với các liệu pháp hiện đại thì không hề quá đáng. Thậm chí tại các nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản trung bình phụ nữ đến spa đều đặn hai tuần một lần. Phụ nữ có quyền dành một phần thời gian của cuối tuần cho riêng mình.

Đồng ý rằng thời gian, tiền bạc nhiều khi là sự cản trở xong hiện nay có rất nhiều giải pháp để khắc phục. Sử dụng các thiết bị làm đẹp cầm tay là đã có ngay một spa gọn gàng ngay tại nhà mà vẫn đảm bảo được những liệu trình chăm sóc da cao cấp như các spa đang làm.

 
DeAura Biolong – máy chăm sóc da mặt cầm tay nằm trong bộ mỹ phẩm Deaura D’or Mystere
Đại diện tiêu biểu trên thị trường Việt hiện nay có thể nhắc đến cái tên DeAura Biolong nhỏ gọn với chức năng làm sạch sâu bằng ion (+) và đẩy dưỡng chất bằng ion (-). Ngoài ra, máy còn tích hợp thêm chế độ Sonic phát ra các tia sóng hỗ trợ nâng cơ, giúp khuôn mặt thon gọn săn chắc. Đặc biệt, máy còn có thể phát ánh sáng Photon xanh - đỏ trị liệu chuyên sâu các vấn đề về da như mụn, thâm, nhiễm sắc tố, lỗ chân lông to. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ ion, sóng âm và ánh sáng Photon tác động lên da kích thích tăng trưởng collagen giúp làm chậm quá trình lão hóa toàn diện không thua kém gì các liệu trình chăm sóc da tại các spa.

Tiêu pha hay tiết kiệm?

Cách ứng xử với tiền bạc của mỗi người thường khác nhau tuy nhiên có thể phân chia thành hai “chủ nghĩa” đó là tiêu xài và tiết kiệm. Không phủ nhận rằng việc tiết kiệm tiền bạc đem đến nhiều lợi ích tuy nhiên đừng vì suy nghĩ “tiết kiệm cho tuổi già” mà tự chắt bóp bản thân phải ki cóp tiêu pha ở hiện tại.

Đơn cử như trong một việc rất gần gũi với phụ nữ là làm đẹp, đứng trước một bộ mỹ phẩm cao cấp và một bộ mỹ phẩm bình dân, chắc hẳn đại đa số nhóm theo chủ nghĩa “tiết kiệm” sẽ chọn mua mỹ phẩm bình dân đơn giản với lý do giá rẻ. Tuy nhiên nếu tính toán đến các khía cạnh lợi ích thì thậm chí việc mua bộ mỹ phẩm cao cấp kia còn “lãi” hơn.
 DeAura D’or Mystere - Mười công dụng làm đẹp trong một bộ sản phẩm cao cấp.
Số lãi đó không đến từ “tiền tươi thóc thật” mà đến từ những hiệu quả toàn diện, lâu dài và “đáng tiền” mà bộ mỹ phẩm bình dân không có được hoặc phải qua nhiều lần mua, nhiều lần sử dụng mới đạt tới, “đắt xắt ra miếng là thế”. Hiện nay các hãng mỹ phẩm cao cấp cũng đã có các chính sách hợp lý để sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng như chính sách trả góp lãi suất 0%.
Sự trẻ trung không phản ánh bởi một con số sinh học mà trước tiên đến từ chính nội tâm và từ đó lan tỏa ra diện mạo bên ngoài. Bởi vậy, hay nuôi dưỡng sự trẻ chung của chính mình bằng cách chiều chuộng như thú vui của tâm hồn thay vì ám thị lên đó những mặc định cố hữu.