Tấn công khủng bố kép ở Iraq, hơn 130 người thương vong

Lan Hương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong một vụ tấn công kép bằng bom và súng ở thành phố Nasiriyah, miền Nam Iraq.

Trong vụ tấn công đầu tiên, một nhóm gồm 3 - 4 tay súng đã xông vào một nhà hàng ở cao tốc Dhi Qar, nổ súng và bắn trúng khoảng 50 người.
 Cảnh sát Iraq có mặt tại hiện trường.
Ít lâu sau đó, 2 kẻ tấn công liều chết, một trong số đó lái chiếc xe chứa vật liệu nổ đã đánh bom tự sát tại một điểm kiểm tra an ninh gần đó, giới chức Iraq trả lời hãng AFP.
Những người sống sót hiện đang được điều trị ở bệnh viện al-Batha và Nasiriyah nhưng số lượng thương vong sẽ còn tiếp tục tăng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Jasim al-Khalidi cho biết. Theo đó, 87 người đã bị thương trong các cuộc tấn công, chủ yếu là người hành hương.
 Chiếc xe bị sử dụng để đánh bom tự sát.
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công.
Thành phố Nasiriyah là thủ phủ của tỉnh Dhi Qar nơi có số dân Hồi giáo dòng Shiite lớn. Người Shiite và các dân tộc thiểu số khác thường là mục tiêu tấn công của các chiến binh Sunni ở Iraq, bao gồm al-Qaeda và IS.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần