Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tận thấy "lò" sản xuất xe tự chế

Kinhtedothi - Hàng loạt bộ phận cũ, hỏng của ô tô, xe máy được xếp ngổn ngang chờ được lắp ráp thành xe ba gác. Những chiếc xe này không có tiêu chuẩn an toàn mà được sản xuất theo kinh nghiệm của người thợ, khi xuất xưởng vẫn hoạt động ngoài đường phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, sáng ngày 16/5, UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thành lập tổ công tác kiểm tra xưởng sản xuất, lắp ráp xe ba gác, xe tự chế trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện xưởng sản xuất của gia đình anh Tống Quang Trung có địa chỉ tại ngõ 47, đường Lĩnh Nam đang tiến hành sản xuất xe ba gác, xe tự chế.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho biết, tại thời điểm kiểm tra, anh Tống Quang Trung thừa nhận việc sản xuất, lắp ráp và sửa chữa xe ba gác, xe tự chế. Tuy nhiên, gia đình anh Trung không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc sản xuất của xưởng.

UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thành lập tổ công tác kiểm tra xưởng sản xuất, lắp ráp xe ba gác, xe tự chế trên địa bàn

“Tổ công tác đã tiến hành tuyên truyền, lập biên bản, đình chỉ hoạt động đối với xưởng sản xuất của anh Tống Quang Trung, đồng thời yêu cầu thợ sửa chữa, lắp ráp rời khỏi nhà xưởng. Chúng tôi cũng đề nghị công an phường thường xuyên tăng cường, tuần tra, kiểm soát nếu có dấu hiệu vi phạm tương tự thì xử lý nghiêm” – ông Ngô Mạnh Cường thông tin.

Tuy nhiên, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn một số địa phương xuất hiện nhiều xưởng sản xuất xe tự chế quy mô lớn. Đơn cử, trên địa bàn thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, một xưởng sản xuất với gần chục thợ đang miệt mài làm ra những chiếc xe tự chế.

Tại thời điểm kiểm tra, anh Trung thừa nhận việc sản xuất, lắp ráp và sửa chữa xe ba gác, xe tự chế

Theo chủ của xưởng sản xuất này, mỗi ngày có thể hoàn thành 1 chiếc xe tự chế với giá dao động từ 30 - 60 triệu đồng tùy kích cỡ. Tại xưởng này, máy móc cũ ngổn ngang, đang được sửa chữa và thêm bớt bộ phận để có thể lắp vào những chiếc xe ba gác.

Trong kho của xưởng sản xuất, hàng chục chiếc khung xe, xe đã hoàn thiện được lắp đặt, chờ khách hàng đến lấy. Những bộ phận của chiếc xe, được  thợ chế tạo theo kinh nghiệm mà không theo bất cứ một tiêu chuẩn an toàn nào.

Trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn một số địa phương xuất hiện nhiều xưởng sản xuất xe tự chế quy mô lớn

“Hệ thống phanh xe được chúng tôi lấy từ ô tô, sau đó, chế tạo lại sao cho phù hợp với kích cỡ xe ba gác. Yên tâm, xe ở đây ra là an toàn, đẹp nhất khu vực. Tính riêng địa bàn quận Thanh Xuân và Hà Đông, xưởng nhà tôi đã bán khoảng 200 chiếc” – chủ cơ sở sản xuất này khẳng định.  

Cũng tại một xưởng sản xuất xe tự chế khác nằm trên địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, công nhân đang miệt mài chuẩn bị cho ra thị trường 4 chiếc xe ba gác.

Một chiếc xe tự chế vừa được hoàn thiện, chuẩn bị được chủ cơ sở sản xuất giao cho khách hàng

Chủ cơ sở sản xuất này cho biết: “Muốn đặt xe phải chờ 20 ngày nữa, vì xưởng còn 10 đơn hàng chưa sản xuất kịp. Các bộ phận của xe tự chế đều được tháo lắp từ những chiếc ô tô xe máy hỏng”.

Theo chủ cơ sở sản xuất này, mặt hàng xe tự chế luôn đông khách, nếu muốn lấy xe phải đặt trước nhiều ngày. Giá mỗi chiếc xe khoảng 35 triệu đồng, có thể tăng hoặc giảm tiền tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Khu vực tái chế máy móc cũ nằm ngay tại xưởng

Những xưởng sản xuất xe tự chế này "núp bóng" xưởng cơ khí, hoặc nằm trong ngõ nhỏ, không biển báo. Đa số khách hàng tìm đến đây đều từ "rỉ tai" nhau.

Không khó để có thể tìm ra một vài xưởng sản xuất xe tự chế qua cánh tài xế lái loại xe này trên đường phố Hà Nội.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1370/UBND-TH về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự ATGT.

Hàng chục chiếc khung xe được lắp đặt sẵn trong kho xưởng sản xuất nằm trên địa bàn thôn Hữu Từ

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở GTVT và các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với cơ sở đóng mới xe thô sơ, xe tự chế không đúng quy định.

Trong đó, lực lượng TTGT cần tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự, ATGT, trật tự đô thị đối với người, phương tiện tham gia giao thông; xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật đối với xe thô sơ, xe ba bánh, xe tự chế hoạt động trên địa bàn.

Công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy cũng bị những chủ sản xuất ngó lơ

Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hoá.

Các bộ phận của những chiếc xe tự chế được gia công ngay tại xưởng
Không chỉ sản xuất, những xưởng này còn tiến hành sửa chữa xe tự chế
Một chiếc xe được gia công bằng những thanh sắt mỏng manh và máy móc cũ
Hầu hết động cơ hoạt động của xe ba gác, xe tự chế được sử dụng lại từ những xe máy hỏng hoặc hết hạn sử dụng
Vật liệu để sản xuất xe ba gác, xe tự chế
2 người thợ sẽ mất khoảng 3 ngày để cho ra thị trường một chiếc xe tự chế.
Các bộ phận của ô tô cũ cũng được sử dụng để sản xuất 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gần 96% hộ dân miền Trung được cấp điện trở lại sau mưa lũ

Gần 96% hộ dân miền Trung được cấp điện trở lại sau mưa lũ

24 Nov, 05:16 PM

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đến 6h ngày 24/11/2025, ngành điện miền Trung đã khôi phục cấp điện cho gần 1,14 triệu khách hàng, đạt 95,52% tổng số khách hàng bị mất điện do đợt mưa lũ vừa qua. Hiện còn 53.395 khách hàng tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa chưa thể đóng điện do nhiều khu vực vẫn ngập sâu, chưa đảm bảo an toàn.

Tràn lan vi phạm trật tự đô thị trên đường Lê Quang Đạo kéo dài

Tràn lan vi phạm trật tự đô thị trên đường Lê Quang Đạo kéo dài

24 Nov, 03:20 PM

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tại khu vực đường Lê Quang Đạo kéo dài thuộc phường Dương Nội (thành phố Hà Nội), tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh diễn ra khá phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2025

Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2025

20 Nov, 04:25 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2495/QĐ-TTg về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, 2023.

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng tại dự án đường Đặng Thai Mai

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng tại dự án đường Đặng Thai Mai

20 Nov, 03:55 PM

Kinhtedothi - Vừa qua, dư luận xôn xao về việc một số trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, mở rộng đường Đặng Thai Mai chỉ được nhận mức hỗ trợ gần 300.000 đồng/m2. Để làm rõ hơn thông tin này, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với đại diện Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Tây Hồ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ