Tăng 75 chuyến bay dịp 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vietnam Airlines vừa lên kế hoạch tăng cường thêm 75 chuyến bay từ Hà Nội - Điện Biên Phủ, phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 21/4, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Vietnam Airlines đã triển khai kế hoạch tăng chuyến trên đường bay giữa thành phố Hà Nôi và Điện Biên giai đoạn trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân.

 Theo đó, sẽ có 75 chuyến bay tăng thêm bằng tàu bay ATR-72 (cấu hình 68 ghế) khai thác trên đường bay này trong giai đoạn từ 2/3/2014 đến 18/5/2014, tương đương tăng 10.200 ghế, tăng 48% so với lịch bay thường lệ.
Phục vụ nhu cầu đi lại dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch tăng thêm gần 80 chuyến bay từ Hà Nội - Điện Biên. Ảnh: Internet
Phục vụ nhu cầu đi lại dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch tăng thêm gần 80 chuyến bay từ Hà Nội - Điện Biên. Ảnh: Internet
Cụ thể, trong các ngày từ 2/3 – 31/3: tăng từ 2 chuyến lên 3 chuyến bay/ngày;

Từ 1/4 – 29/4: tăng từ 2 chuyến lên 3 chuyến bay/ngày (trừ thứ Hai hàng tuần khai thác 2 chuyến bay/ngày do không thu xếp được tàu bay);

Trong các ngày từ 30/4 – 1/5: tăng từ 2 chuyến lên 4 chuyến bay/ngày;

Từ 2/5 – 4/5: tăng từ 2 chuyến lên 3 chuyến bay/ngày;

Từ 5/5 – 11/5: tăng từ 2 chuyến lên 4 chuyến bay/ngày;

Từ 12/5 – 18/5: tăng từ 2 chuyến lên 3 chuyến bay/ngày (trừ ngày 12/5 khai thác 2 chuyến bay/ngày do không thu xếp được tàu bay).

Được biết, ngoài việc tăng chuyến, Tổng công ty Hàng không Việt Nam còn có chương trình giảm giá 15% cho đối tượng hành khách là thương binh trên tất cả các hành trình nội địa do Tổng công ty khai thác.

Đối với hành khách là cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và có năm sinh từ 1938 trở về trước được áp dụng mức giá vé là 60.000 đồng/chiều trên các hành trình giữa Hà Nội và Điện Biên. Giai đoạn hiệu lực của chương trình là đến 31/12/2014.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra với sự góp mặt của nhiều Bộ, ngành. Để chuẩn bị cho ngày chính lễ, cuối tháng 4 này, lễ đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Quảng trường 7/5 cũng sẽ được tỉnh Điện Biên tổ chức. Theo Ban Tổ chức, để chuẩn bị cho việc đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tỉnh Điện Biên đã quyết định đổi tên đường 7/5 dài hơn 7km thành đường Võ Nguyên Giáp.

 Đặc biệt, trong 2 ngày 25-26/4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên sẽ chủ trì tổ chức lễ cầu siêu tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1 cho các liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

 Ngoài ra, một triển lãm ảnh với chủ đề: “Điện Biên – Trang sử hào hùng” cũng sẽ được tổ chức từ ngày 1/5-8/5/2014 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên, giúp người xem phần nào hồi tưởng lại một trang sử hào hùng của dân tộc....

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần