Tăng cường kiến thức pháp luật về giao thông, đô thị cho thanh niên Đống Đa

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 27/3, Công an quận Đống Đa phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đối với đoàn viên, thanh niên quận.

Thời gian qua, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Đống Đa đã có những chuyển biến tích cực.

Những vi phạm lớn về lấn chiếm lòng đường, hè phố kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện đã được giải quyết cơ bản, ùn tắc giao thông giảm. Đáng chú ý, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.
Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, lòng đường, vỉa hè, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng đông nên việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự đô thị vẫn còn sai phạm.

Theo đó, tại một số địa bàn vẫn để tái diễn tình trạng chiếm dụng hè phố, lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện phục vụ kinh doanh. Vẫn còn tồn tại các điểm trông giữ phương tiện không phép, nhất là tại các khu đất trống, vi phạm hành lang an toàn giao thông gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, việc chấp hành về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; giữ gìn trật tự, văn minh đô thị của nhiều đoàn viên, thanh niên chưa được coi trọng, vẫn còn sai phạm.

Xuất phát từ thực tế trên, Công an quận Đống Đa phối hợp với Quận Đoàn tổ chức đợt 1 tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đối với 150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp lực lượng đoàn viên, thanh niên hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Từ đó giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kéo giảm các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa Công an quận với lực lượng Đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sát với tình hình thực tế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chấp hành luật giao thông; hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm trên địa bàn góp phần thực hiện văn hóa tham gia giao thông và văn minh đô thị.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để lan tỏa có hiệu quả phong trào tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn quận.