Tăng cường tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/3, Bộ LĐTB&XH và cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Đối thoại chính sách về bình đẳng giới.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, mặc dù pháp luật Việt Nam đã khẳng định công dân nam nữ bình đẳng về mọi mặt,  nhưng cần có thời gian nhất định để từ luật tác động đến nhận thức xã hội và từng đối tượng cụ thể. Thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường tuyên truyền, đồng thời xem xét đề xuất mức phạt nặng hơn  với các hành vi vi phạm Luật Bình đẳng giới.