Tăng cường xử lý gian lận thương mại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, qua đó lành mạnh thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của DN, người tiêu dùng.

Đó là một trong những nội dung trọng tâm chương trình công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình thị trường, lập danh sách đối tượng, cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại, các kho tàng, bến bãi chứa hàng lậu. Kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm tại các địa bàn phức tạp như chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm), chợ Hà Vĩ (Thường Tín), chợ Hòa Bình (Hai Bà Trưng), ga Hà Nội, ga Gia Lâm, bến xe Lương Yên, sân bay Quốc tế Nội Bài… Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm nếu trên địa bàn quản lý để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nghiêm trọng, kéo dài.