Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vidifi có sai lầm khi tăng phí lưu thông trên Quốc lộ 5?

Kinhtedothi - Sau 3 ngày tăng phí cho xe lưu thông trên Quốc lộ 5, mục tiêu giảm tải phương tiện giao thông trọng tải lớn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã không thực hiện được?
Nghịch lý trên 2 tuyến đường

Theo lộ trình, từ ngày 1/4 mức thu phí lưu thông áp dụng cho xe lưu thông trên Quốc lộ 5 đã tăng thêm 50%. Phí đường bộ đối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tăng 25%, riêng container giảm 10% phí so với trước thời điểm này. 

Với mức tăng kể trên, mức phí áp dụng trên Quốc lộ 5 thấp nhất là 45.000 đồng/lượt xe và cao nhất là 200.000 đồng/lượt (trước kia là 30.000 – 160.000 đồng/lượt). 

Đối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, mức thu là 2.000 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn. Riêng đối với xe vận tải 18 tấn trở lên và xe chở container 40 fit mức phí giảm khoảng 10% so với trước đây, với mức phí từ 210.000 - 840.000 đồng/lượt xe.
Các xe trọng tải nặng vẫn nườm nượp lưu thông trên Quốc lộ 5.
Các xe trọng tải nặng vẫn nườm nượp lưu thông trên Quốc lộ 5.
Mặc dù Vidifi lý giải rằng tăng phí là để duy tu Quốc lộ 5  và hoàn vốn theo phương án tài chính của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đối với nhiều lái xe được hỏi họ cho biết: Động thái tăng phí Quốc lộ 5 và giảm phí cho xe tải trên 18 tấn, xe chở container 40 fit chính là để các xe lưu thông nhiều hơn trên cao tốc.

Tuy nhiên, sau 3 ngày thực hiện tăng - giảm phí trên 2 tuyến đường kể trên, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc hành trình trên cao tốc: Theo quan sát của phóng viên các xe đi trên cao tốc chủ yếu là xe con, xe tải nhỏ. Đi dọc hành trình trên cao tốc, chiều từ Hả Phòng - Hà Nội không có chiếc xe tải nặng hoặc container; chiều ngược lại phóng viên chỉ gặp duy nhất chiếc container suốt cả tuyến đường. Ngược lại, trên Quốc lộ 5 các xe tải nặng nườm nượp lưu thông cả 2 chiều. 

Không thể bắt ép doanh nghiệp

Theo chia sẻ của cánh tài xế và cảm nhận của phóng viên, trong điều kiện nền kinh tế còn đầy khó khăn, các doanh nghiệp chưa thể phục hồi sau “cơn bão’ tài chính kéo dài nhiều năm qua thì việc Vidifi áp mức phí đường bộ cho xe tải trên 18 tấn và container lên đến 840.000 đồng/lượng xe là quá cao.

Ngược lại, cùng chiều dài tuyến đường như vậy, ở Quốc lộ 5 chỉ là 200.000 đồng/lượt xe.

Thực tế, phần lớn các xe vận tải trên 18 tấn và container lưu thông trên trục đường này xuất phát từ cảng Đình Vũ (Hải Phỏng) đi Hà Nội và ngược lại, do đó đều chịu mức phí cao nhất.
Đầu vào và đầu ra của tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (tại nút giao Thanh Trì Hà Nội) luôn vắng hoe.
Đầu vào và đầu ra của tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (tại nút giao Thanh Trì - Hà Nội) luôn vắng hoe, chỉ có xe con lưu thông.
Bài toán tài chính các doanh nghiệp vận tải đường bộ đưa ra so sánh sẽ rất đơn giản và nhanh chóng đó là: Cả 2 lượt đi và về của xe lưu thông trên Quốc lộ 5 mới mất 400.000 đồng/xe; nhưng 2 lượt đi – về trên cao tốc Hà Nội – Hải Phỏng là 1.680.000 đồng/xe. Như vậy, một chiếc xe cùng loại chở hàng đi và về mức phí của Quốc lộ 5 đã tăng 50% mới gần bằng một lượt đi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Tính theo thời gian lưu thông, một chiếc xe với trọng tải 18 tấn và container 40 fit cũng không thể đi nhanh hơn quá tốc độ 80 km/h được, do đó việc lưu thông nhanh hơn không được bao nhiêu, chi phí nhiên liệu giảm không đáng kể, nhưng mức phí đường bộ mất gấp 4 lần so với Quốc lộ 5 chắc chắn không có doanh nghiệp nào dám “chịu chơi” như vậy.

Đây chỉ tính các xe chở đúng tải trọng theo quy định, nhiều xe còn chở quá tải ở Quốc lộ 5 cũng chỉ có các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra mới phát hiện ra. Riêng ở cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thì đã có hệ thống giám sát cảm biến từ, bất kỳ xe nào chở quá tải sẽ bị từ chối phục vụ. 
Trạm thu phí có hệ thống kiểm soát tải trọng trên cao tốc, chỉ có 1 chiếc xe container lưu thông chiều Hà Nội - Hải Phòng.
Trạm thu phí có hệ thống kiểm soát tải trọng trên cao tốc, chỉ có 1 chiếc xe container lưu thông chiều Hà Nội - Hải Phòng (ảnh trời nồm mù chất lượng hơi xấu).
Như vậy, mức phí của 2 tuyến đường và hệ thống quản lý tại đây chính là mấu chốt làm cho các xe vận tải không mặn mà với cao tốc.

Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp vận tải, với một mức phí cao như hiện nay cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ khó có xe tải lưu thông. Nếu mức phí giảm xuống thấp hơn so với hiện tại (đảm bảo mức lãi thu về thấp hơn), khi tuyến đường này sẽ thu hút được nhiều phương tiện tải trọng nặng lưu thông, thời gian thu hồi vốn của Vidifi có thể kéo dài hơn nhiều năm. Còn hơn cứ tiếp diễn tình trạng đường vắng hoe chỉ có xe con lưu thông thì việc hoàn vốn cũng không có ngày hẹn và có thể không đủ trả lãi cho vốn vay đầu tư./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ