Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Đông, Thanh Oai

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Phạm Thị Thanh Mai dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai.

Tham gia đoàn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà; Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam (Agribank) Phạm Đức Ấn.

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng & Điều dưỡng người có công Hà Nội
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng & Điều dưỡng người có công Hà Nội

Theo đó, tại quận Hà Đông, Đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng & Điều dưỡng người có công Hà Nội; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thi (sinh năm 1926, ở phường Dương Nội); hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà cho gia đình ông Nguyễn Trần Toại (thương binh 32%).

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thi (sinh năm 1926, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông)
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thi (sinh năm 1926, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông)

Tiếp đó, tại huyện Thanh Oai, Đoàn đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Cương (thương binh hạng ¼, ở xã Bích Hòa); thăm, hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà cho gia đình bà Phạm Thị Hà (vợ liệt sỹ ở xã Tam Hưng) và thăm, tặng quà nguyên Chủ tịch Hội Người mù huyện Thanh Oai Tào Quốc Đinh (xã Thanh Mai).

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà cho gia đình ông Nguyễn Trần Toại (thương binh 32%, ở quận Hà Đông)
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà cho gia đình ông Nguyễn Trần Toại (thương binh 32%, ở quận Hà Đông)

Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Phạm Thị Thanh Mai thông tin, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu của cả nước về thực hiện chế độ chính sách, định mức hỗ trợ cho người có công. Dịp 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, TP Hà Nội và các quận, huyện, thị xã đã dành nguồn kinh phí thỏa đáng để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Cương (thương binh hạng ¼, ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai)
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Cương (thương binh hạng ¼, ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai)

Tại các gia đình, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Phạm Thị Thanh Mai đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà cho gia đình bà Phạm Thị Hà (vợ liệt sỹ ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai)
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà cho gia đình bà Phạm Thị Hà (vợ liệt sỹ ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai)

Đối với Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công Hà Nội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP đánh giá cao, trân trọng những đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm trong thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn cán bộ, nhân viên tiếp tục quan tâm, chăm sóc tốt cho người có công, đảm bảo thực thi hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác này.

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) thăm, tặng quà nguyên Chủ tịch Hội Người mù huyện Thanh Oai Tào Quốc Đinh (xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai)
Đoàn ĐBQH TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) thăm, tặng quà nguyên Chủ tịch Hội Người mù huyện Thanh Oai Tào Quốc Đinh (xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai)