Tăng số lượng lao động xuất khẩu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2016 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm tăng trưởng về số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1 năm 2016 là 8.627 lao động, trong đó có 3.308 lao động nữ.

Các thị trường có lao động Việt Nam đang làm việc gồm: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ả rập-Xê út. Trong đó, thị trường Đài Loan có số lượng lao động Việt Nam đang làm việc nhiều nhất với 5.362 lao động (2.107 lao động nữ), tiếp theo là thị trường Nhật Bản với 2.019 lao động (882 lao động nữ). Một số thị trường chỉ có lao động nam là: Ả rập – Xê út với 129 lao động, Hàn Quốc với 68 lao động. Thị trường Malaysia có 530 lao động (315 lao động nữ), Macao có 32 lao động và các thị trường khác.

Như vậy, trong tháng 1 năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 8.627 lao động (3.308 lao động nữ), đạt 8,63% kế hoạch năm 2016 và bằng 99,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Với những hiệp định hợp tác lao động được ký kết trong năm 2015, xuất khẩu lao động hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng về số lượng trong năm 2016.