Tăng tiền lương cho thực tập sinh Việt Nam đi thực tập tại Nhật Bản?

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cùng với việc sẽ cố gắng cải thiện tiền lương cho thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản là quan tâm hơn tới công tác đào tạo và môi trường làm việc cho thực tập sinh Việt Nam.

Đây là mong muốn của Chủ tịch Tổ chức Phát triển nguồn nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) Kanamori Hitoshi khi làm việc với Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Bá Hoan.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, trải qua 18 năm phát triển chương trình phái cử thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Thỏa thuận giữa Bộ LĐTB&XH và Tổ chức IM Japan đã thu được những kết quả rất tốt. Đến nay, Chương trình đã phái cử được hơn 8.700 thực tập sinh đến Nhật Bản, trong đó có 7.290 người nhập cảnh lần đầu và 1.434 thực tập sinh tái nhập cảnh.

Số lượng thực tập sinh Việt Nam chọn Nhật Bản là điểm đến để học tập và làm việc vẫn đứng đầu so với các nước. Ảnh minh họa.
Số lượng thực tập sinh Việt Nam chọn Nhật Bản là điểm đến để học tập và làm việc vẫn đứng đầu so với các nước. Ảnh minh họa.

Những người tham gia chương trình thực tập sinh được Tổ chức IM Japan đài thọ vé máy bay khứ hồi, học phí tiếng Nhật, ký túc xá trong thời gian đào tạo chính thức 4 tháng. Thực tập sinh chỉ phải trả những khoản chi phí cá nhân như xin cấp hộ chiếu, visa, chi phí khám sức khỏe, tiền ký túc xá trong thời gian tham dự khóa đào tạo dự bị và tự túc tiền ăn.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho rằng, chương trình thực tập sinh phù hợp với lao động ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, có nguyện vọng và ý chí quyết tâm đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực thanh niên Việt Nam làm quen, thích nghi với môi trường làm việc công nghiệp hiện đại, sau khi về nước nhanh chóng hòa nhập với thị trường lao động trong nước.

Thời gian gần đây, số lượng thực tập sinh tham dự chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản giảm sút một phần là do giá trị đồng Yên của Nhật Bản bị mất giá. Tuy nhiên, hiện nay số lượng thực tập sinh Việt Nam chọn Nhật Bản là điểm đến để học tập và làm việc vẫn đứng đầu so với các nước. Các đại diện phía DN Nhật Bản luôn đánh giá thực tập sinh người Việt Nam rất cần cù, năng động, sáng tạo và có tính cầu tiến trong công việc. Điều này cho thấy môi trường làm việc của Nhật Bản và con người Việt Nam vẫn là rất phù hợp.

Do vậy, trong thời gian tới, ông Kanamori Hitoshi mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Thỏa thuận giữa Bộ LĐTB&XH và Tổ chức IM Japan. Cùng với đó, sẽ cố gắng cải thiện tiền lương cho thực tập sinh; quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo và môi trường làm việc cho thực tập sinh Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhất trí với ý kiến đẩy mạnh công tác tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Thỏa thuận giữa Bộ LĐTB&XH và Tổ chức IM Japan. Để làm được điều đó, hai bên cần đẩy mạnh công tác truyền thông những nội dung tốt của chương trình đến với người dân, giúp họ hiểu biết hơn về những phúc lợi của thực tập sinh tham gia chương trình.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cũng đề nghị Chủ tịch IM Japan quan tâm nâng cao chế độ đãi ngộ cho thực tập sinh Việt Nam tham gia chương trình phù hợp với mặt bằng chung của các nghiệp đoàn tiếp nhận khác; quan tâm, dành nguồn lực để tiếp tục nối lạo hợp tác Thỏa thuận về việc phát triển nguồn nhân lực cho thanh niên nghèo Việt Nam từ Quỹ phúc lợi công.