95 năm ngày thành lập đảng

Tăng tốc lấy nước gieo cấy vụ lúa quan trọng nhất trong năm

Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ Xuân là vụ mùa quan trọng nhất trong năm nhằm bảo đảm an ninh lương thực tại các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Việc bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân là nhiệm vụ được các địa phương (trong đó có Hà Nội) đặc biệt quan tâm.

Khoảng 90% diện tích có đủ nước

Tù 0h ngày 8/2, các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) đã bước vào Đợt 2 lấy nước sản xuất vụ Xuân 2025. Đợt cao điểm chống hạn dự kiến còn kéo dài đến 24h ngày 14/2/2025.

Theo Cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT), hiện nay công tác lấy nước vẫn đang được thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch. Các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã vận hành tăng cường công suất phát điện từ 14h ngày 5/2/2025 để dâng mực nước hạ du (trước ngày bắt đầu lịch lấy nước khoảng 2,5 ngày).

Vận hành lấy nước tại trạm bơm dã chiến Trung Hà (huyện Ba Vì).
Vận hành lấy nước tại trạm bơm dã chiến Trung Hà (huyện Ba Vì).

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Đào Quang Khải cho biết, với dòng chảy được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, các công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đủ điều kiện để vận hành lấy nước.

Ghi nhận tại Hà Nội, hầu hết các công trình thuỷ lợi quan trọng vẫn duy trì hoạt động ổn định suốt nhiều ngày qua. Trong số này có các trạm dã chiến: Phù Sa, Ấp Bắc, Bá Giang; trạm bơm Đan Hoài, Thanh Điềm…

Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của các doanh nghiệp thuỷ lợi và ngành NN&PTNT các địa phương, đến nay, tổng diện tích sản xuất vụ Xuân 2025 của 11 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) đã có đủ nước đạt khoảng 90% kế hoạch.

Một số địa phương có tỷ lệ lấy nước đạt cao trong khu vực có thể kể tới như: Thái Bình 100%, Hà Nam 99%, Nam Định 98%, Phú Thọ 96%, Hưng Yên 93%, Ninh Bình 91%, Hải Dương 85%, Hải Phòng 81%... Riêng tại Hà Nội, diện tích ruộng đồng có đủ nước hiện nay cũng đã đạt khoảng 75% kế hoạch gieo cấy toàn vụ Xuân 2025.

Không để thất thoát nguồn nước

Số liệu quan trắc cho thấy, với việc các nhà máy thủy điện vận hành tối đa công suất phát điện, dòng chảy trên sông chính được duy trì ở mức cao. Riêng sông Hồng, mực nước trung bình đạt khoảng 1,7 - 1,9m tại Trạm Thủy văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên) nên các công trình thủy lợi tiếp tục có điều kiện thuận lợi để lấy nước.

Phó Cục trưởng Cục Thuỷ lợi Nguyễn Hồng Khanh cho biết, hiện nay đơn vị đang phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị này vẫn đang chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp nguồn điện ổn định, đảm bảo để các địa phương thuộc khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có đủ điện để vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước.

Để bảo đảm tiến độ lấy nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2025, Cục Thuỷ lợi đã có văn bản đề nghị các tỉnh, TP đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng. Tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước.

Cục Thuỷ lợi cũng đề nghị các địa phương đang có diện tích đủ nước đạt thấp trong khu vực như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, cần khẩn trương rà soát các diện tích gieo cấy khả năng bị thiếu nước; lắp đặt các trạm bơm dã chiến, thực hiện các phương án bổ sung nguồn nước, hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước.

 

“Dự kiến ngày 10/2/2025, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT sẽ đi kiểm tra thực tế công tác lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa Xuân tại hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và tỉnh Hải Dương. Tùy thuộc vào tiến độ lấy nước của toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, thời gian của Đợt 2 có thể điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm tiết kiệm nước…” - Phó Cục trưởng Cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Hồng Khanh.