Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của khu vực, thế giới

Kinhtedothi - Sáng 8/1/2026, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu địa phương, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại điểm cầu trụ sở UBND TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đại biểu lời cảm ơn chân thành, lời chào trân trọng, thăm hỏi ân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ và vượt dự báo; khó khăn, thách thức nhìn chung nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, trong đó có tác động kéo dài của đại dịch Covid-19.

Ở trong nước, tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài diễn ra trong khi Việt Nam là nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao; nhiều hạn chế, bất cập nội tại kéo dài qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ cần tập trung xử lý. Cùng với đó là yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở cả Trung ương và địa phương; thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, năm 2025, tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao của khu vực và thế giới; đồng thời vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bội chi ngân sách, nợ công được kiểm soát thấp hơn giới hạn cho phép; an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập cần sớm có giải pháp khắc phục. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vẫn cần nỗ lực mạnh mẽ hơn. Áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lãi suất còn lớn trước tác động từ bên ngoài; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả; an toàn thông tin, an ninh mạng và trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: VGP

Xác định rõ trọng tâm, giải pháp cho năm 2026

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thẳng thắn về bối cảnh tình hình năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025; làm rõ các yếu tố tiêu cực tác động lớn đến nước ta; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã thực sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có giải pháp “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, “biến nguy thành cơ” hay chưa. Đồng thời, xem xét mức độ chủ động, kịp thời, phù hợp và hiệu quả trong phản ứng chính sách của các cấp, các ngành, các địa phương.

Về hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng đề nghị xác định rõ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan; làm rõ vì sao có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt; qua đó rút ra các bài học từ thực tiễn, như việc thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; nắm chắc tình hình để phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đối với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị làm rõ những điểm mới của bối cảnh tình hình, xác định các giải pháp mang tính đột phá; trọng tâm chỉ đạo, điều hành; việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và 10 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô; cũng như các nhiệm vụ về thể chế, hạ tầng, nhân lực, phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt mức cao, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, trong khi vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%; bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,3%, cao hơn giai đoạn trước; riêng giai đoạn 2022-2025 đạt mức tăng trưởng bình quân 7,13%/năm, vượt mục tiêu đề ra.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Năm 2025, cả nước có gần 297,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động - mức cao nhất từ trước đến nay; tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt gần 1,02 triệu. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục đánh giá cao kết quả điều hành và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Tại điểm cầu trụ sở UBND TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà. Ảnh: Hồng Thái

Ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ được triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Công tác xây dựng, thực thi pháp luật có nhiều đổi mới cả về tư duy và phương thức, nhiều “điểm nghẽn” kéo dài được tập trung tháo gỡ, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,16%. Giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực; Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên các đấu trường trí tuệ quốc tế.

Về nhiệm vụ năm 2026, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2026, xác định 68 chỉ tiêu phát triển các ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của các địa phương và 155 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trọng tâm của Nghị quyết là tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm minh bạch, đồng bộ, công bằng; ưu tiên pháp luật về đầu tư, kinh doanh nhằm giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển, phấn đấu đưa thể chế, pháp luật trở thành “đột phá của đột phá” và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Hạ tầng số, công nghệ số tạo xung lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Hạ tầng số, công nghệ số tạo xung lực mới cho tăng trưởng kinh tế

Việt Nam hướng đến tăng trưởng kinh tế cao năm 2026

Việt Nam hướng đến tăng trưởng kinh tế cao năm 2026

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Hà Nội hoàn toàn khả thi

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của Hà Nội hoàn toàn khả thi

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học công nghệ

Hà Nội xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học công nghệ

14 Jan, 02:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 14/1, phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVIII), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung về quy hoạch, thể chế và chủ động phối hợp với các địa phương trong Vùng Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: tăng tốc hoàn thiện thể chế hướng tới tăng trưởng 2 con số

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: tăng tốc hoàn thiện thể chế hướng tới tăng trưởng 2 con số

14 Jan, 02:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 14/1, phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về thể chế, sửa đổi Luật Thủ đô, xây dựng Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm và đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để Thủ đô đạt tăng trưởng hai con số bền vững trong kỷ nguyên mới…

Đồng bộ quy hoạch, văn hóa, y tế để phát triển Thủ đô bền vững

Đồng bộ quy hoạch, văn hóa, y tế để phát triển Thủ đô bền vững

14 Jan, 12:39 PM

Kinhtedothi - Sáng 14/1, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVIII), lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội dịp đầu Xuân, đổi mới tư duy quy hoạch Thủ đô và xây dựng mô hình tăng trưởng mới.

Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW với cách làm mới, đo bằng KPI

Hà Nội triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW với cách làm mới, đo bằng KPI

14 Jan, 11:11 AM

Kinhtedothi - Sáng 14/1, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đã báo cáo tóm tắt kế hoạch hành động hực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn TP Hà Nội năm 2026.

Hà Nội hướng tới tăng trưởng 2 con số dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Hà Nội hướng tới tăng trưởng 2 con số dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

14 Jan, 10:57 AM

Kinhtedothi - Sáng 14/1, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVIII), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã báo cáo mô hình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ