Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tạo đột phá mới đưa Thủ đô cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình

Kinhtedothi- Với những thành tựu nổi bật qua quá trình xây dựng, đổi mới, phát triển, thế và lực, vị thế và uy tín của Thủ đô không ngừng được nâng cao cùng sự lớn mạnh vượt bậc của đất nước. Đó chính là những tiền đề vững chắc, là thời cơ, vận hội to lớn để Thủ đô Hà Nội vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thủ đô Hà Nội bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - những tiền đề và đòi hỏi khách quan

Sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP, được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi của T.Ư; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban bộ ngành, địa phương trong cả nước; sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế và bằng sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo của Đảng bộ, hệ thống chính trị cùng Nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã phát triển vượt bậc về mọi mặt, đạt những thành tựu nổi bật.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo các xã, phường mới. Ảnh: Thanh Hải

Trước hết, kinh tế Hà Nội phát triển liên tục; mô hình tăng trưởng đổi mới mạnh mẽ gắn với cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Kinh tế Hà Nội phát triển theo hướng hiện đại, phát huy thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số, hình thành kinh tế số với những ngành kinh tế mũi nhọn, mới nổi phù hợp, những mô hình sản xuất, kinh doanh mới. Kinh tế Hà Nội duy trì liên tục tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 7% - cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước; không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; giữ vững vai trò đầu tầu kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế đất nước; tích cực tham gia vào mạng lưới sản xuất, cung ứng toàn cầu. [1]

Thứ hai, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển mạnh; quản lý, quản trị đô thị theo hướng hiện đại, thông minh.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính (năm 2008), Hà Nội tập trung đầu tư phát triển mạnh hệ thống giao thông công cộng, cấp thoát nước, điện, viễn thông, hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội; diện mạo Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại. TP chú trọng hiện đại hóa công tác quản trị đô thị; ứng dụng công nghệ số trong quản lý dân cư, cải cách hành chính, phục vụ dân sinh, điều hành giao thông, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế…, dẫn đầu cả nước về chỉ số công nghiệp công nghệ thông tin, chỉ số quản trị điện tử, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương [2]. Hình ảnh đô thị thông minh, TP đáng sống từng bước được hiện thực hóa.

Thứ ba, tài nguyên, giá trị văn hóa được phát huy, tỏa sáng; xây dựng con người và phát triển nguồn nhân lực được chú trọng.

Hà Nội quan tâm kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến với phát triển các giá trị văn hóa mới, đi dầu trong phát triển công nghiệp văn hóa; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, phát triển hạ tầng, thiết chế văn hóa. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người ở Hà Nội đến năm 2025 đạt 7.200 USD; chỉ số con người dẫn đầu cả nước. Hà Nội là trung tâm hàng đầu của cả nước về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư, chủ động nghiên cứu, đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô.

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật số 39/2024/QH15 Luật Thủ đô do Quốc hội khóa XV ban hành ngày 28/6/2024; Quyết định số 1559/QĐ-TTg, ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, là những văn kiện vô cùng quan trọng, tạo nền tảng chính trị, pháp lý cho phép Thủ đô Hà Nội có thể xây dựng, thực hiện thể chế đặc thù, đủ mạnh để phát huy mạnh mẽ vị thế, tiềm năng của mình trong thời kỳ mới.

Thứ năm, thành trì chủ nghĩa xã hội của cả nước được giữ vững, có sức lan tỏa; năng lực lãnh đạo, quản lý được nâng lên.

Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận lòng dân trên địa bàn Thủ đô được củng cố vững chắc; các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và cuộc sống của Nhân dân được bảo vệ tuyệt đối an toàn; hoạt động đối ngoại được mở rộng. Hà Nội là Thủ đô bình yên, là niềm tin yêu, hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước; là Thành phố vì hòa bình, điểm đến an toàn, thân thiện, TP có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Hà Nội đi tiên phong trong cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, hình thành chính quyền địa phương hai cấp, giảm mạnh đầu mối cấp xã, tăng cường phân cấp, phân quyền, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền, tăng cường công tác cán bộ, tạo xung lực mới trong lãnh đạo, quản lý.

Với những thành tựu nổi bật qua quá trình xây dựng, đổi mới, phát triển, thế và lực, vị thế và uy tín của Thủ đô không ngừng được nâng cao cùng sự lớn mạnh vượt bậc của đất nước. Đó chính là những tiền đề vững chắc, là thời cơ, vận hội to lớn để Thủ đô Hà Nội vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đồng thời, kỷ nguyên mới cũng đặt trước Thủ đô những đòi hỏi, những vấn đề cấp thiết phải giải quyết, phải vượt qua để có thể hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, nặng nề trước đất nước, dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng

Một là, Thủ đô Hà Nội cần khẩn trương tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những rào cản, những ách tắc đã và đang cản trở, làm chậm bước phát triển, làm cho TP không phát huy được đầy đủ những tiềm năng, lợi thế còn rất tiềm tàng.

Hai là, khắc phục sớm, triệt để tình trạng quá tải về hạ tầng đô thị, sức ép gia tăng dân số cơ học và những vấn nạn về môi trường, giao thông, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng, tiêu cực xã hội… đang làm giảm vẻ đẹp đặc sắc và sức hấp dẫn của Thủ đô văn minh, thanh lịch.

Ba là, phát huy mạnh mẽ, rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, đầu tàu phát triển của Thủ đô đối với vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; thu hẹp khoảng cách, tiến kịp, tiến cùng thủ đô, các thành phố lớn của các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để có thể phát huy cao độ thuận lợi, thời cơ, khắc phục, giải quyết hiệu quả những khó khăn, thách thức, phát triển bứt phá về mọi mặt, Thủ đô Hà Nội cần thấm nhuần ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: không thể đi theo lối mòn cũ, phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực bền bỉ nhất[4]. Thủ đô Hà Nội cần đột phá để tăng tốc.

Một số đột phá chiến lược của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Công cuộc phát triển nhanh, mạnh, bền vững Thủ đô trong thời kỳ mới đòi hỏi khách quan TP phải tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, tập trung thực hiện thành công một số đột phá tầm chiến lược.

Thứ nhất, đột phá mạnh mẽ tầm nhìn, tư duy phát triển theo phương châm “tầm nhìn toàn cầu, tư duy chiến lược quốc gia, hành động Hà Nội”; xác định đúng triết lý, trụ cột, mô hình phát triển.

Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội không chỉ là một đô thị đặc biệt của Việt Nam mà phải trở thành một đô thị kết nối toàn cầu, có tầm vóc đô thị hiện đại sánh ngang các đô thị hiện đại của các quốc gia phát triển trong khu vực, trên thế giới.

Mục tiêu đó đòi hỏi trong thiết kế tổng lộ trình và mô hình tổng thể của Thủ đô đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, 2065, phải có tầm nhìn toàn cầu, định vị được lợi thế so sánh, bản sắc riêng có, nhịp độ phát triển bứt phá, những đóng góp hiệu quả vào hệ giá trị văn minh nhân loại… để xác lập, khẳng định vị thế của Hà Nội trong hệ thống thủ đô các nước phát triển trên thế giới, đồng thời thu hút, hấp thụ những nguồn lực quan trọng từ bên ngoài để phát triển nhanh, mạnh hơn; trực tiếp góp phần đưa đất nước tiến kịp, tiến cùng thời đại, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Trong kỷ nguyên mới, Thủ đô Hà Nội không chỉ là đô thị đặc biệt trực thuộc T.Ư, một Thủ đô theo cách hiểu truyền thống, mà phải là Thủ đô thực hiện xuất sắc vai trò đầu não, trái tim của cả nước; thực sự tiên phong, đi đầu, có sức dẫn dắt, lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; thực sự là tấm gương kiến tạo kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Yêu cầu khách quan đó đòi hỏi Thủ đô Hà Nội phải nâng tầm tư duy chiến lược quốc gia, quán triệt và gương mẫu triển khai sáng tạo chiến lược phát triển đất nước của Đảng; thông qua việc phát huy, lan tỏa tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, trình độ, kinh nghiệm quản trị, đối ngoại hiện đại… và thông qua sự kết nối, tương tác, chia sẻ chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương trong cả nước để thực hiện trên thực tế trọng trách của mình đối với đất nước, đồng thời khai thác, phát huy nguồn lực tổng hợp của đất nước để phát triển theo đúng phương châm “Thủ đô vì cả nước, cả nước vì Thủ đô”.

Tầm nhìn xa, tư duy chiến lược, nhưng không viển vông, không chung chung mà hành động phải rất cụ thể, rất thiết thực - hành động Hà Nội; xác định đúng, trúng những công việc cấp thiết đặt ra từ thực tiễn trong từng bước phát triển để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo những nấc thang vững chắc đi đến tương lai.

Hạt nhân tạo nên tầm nhìn và tư duy chiến lược của Thủ đô Hà Nội chính là triết lý phát triển - một triết lý bao hàm được sự tương tác biện chứng của các nhân tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa, thời - thế - lực theo cách nghĩ truyền thống của dân tộc, và theo cách tiếp cận hiện đại, là sự kết hợp, tương tác giữa các nhân tố địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hóa… nhìn trong tương quan địa phương - quốc gia - toàn cầu, cho phép phát huy đến mức cao nhất tiềm năng và lợi thế so sánh của Thủ đô.

Với cách tiếp cận như vậy, triết lý phát triển của Hà Nội chính là kết tinh văn hóa, phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ, hòa điệu tự nhiên, tiến cùng thời đại. Từ triết lý phát triển, có thể xác định những trụ cột phát triển, như các văn kiện gần đây của Thành ủy Hà Nội đã định rõ, năm trụ cột phát triển của Hà Nôi trong kỷ nguyên mới là: i) văn hóa, con người; ii) 3 chuyển đổi - chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn; iii) hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối; iv) kinh tế số, đô thị thông minh; v) khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo [5]. Năm trụ cột phát triển này cần được cụ thể hóa theo một cách nhìn đồng bộ, tổng thể và phải được hiện thực hóa bằng những giải pháp thực tế.

Tầm nhìn, tư duy, triết lý, trụ cột phát triển phải được thể hiện qua việc xác lập mô hình phát triển. Trong kỷ nguyên mới, mô hình phát triển của Thủ đô Hà Nội không chỉ được thể hiện trong mô hình tăng trưởng kinh tế mà là mô hình phát triển tổng thể của Thủ đô, bao quát tất cả các lĩnh vực trọng yếu, bao gồm các các tiểu mô hình về hệ thống tổ chức chính trị; mô hình phát triển và quản lý trên từng lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị… Những tiểu mô hình này dược vận hành đồng bộ, cùng chiều, tương tác lẫn nhau, tạo thành giá trị đặc sắc của Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kiểm tra hoạt động tại phường Dương Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Thứ hai, đột phá mạnh mẽ về thể chế, chủ động xây dựng, hoàn thiện, thực thi hiệu quả hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát huy tối ưu lợi thế, động lực, nguồn lực phát triển thủ đô.

Là Thủ đô, Hà Nội không chỉ có trách nhiệm và những lo toan trong không gian hành chính được định hình theo luật pháp như các địa phương khác, mà còn gánh trên vai trọng trách quốc gia - với T.Ư, với cả nước. Để vẹn cả đôi đường, Hà Nội cần có nguồn lực đủ mạnh, có quyền tự chủ cao với những quyền hạn tương xứng. Chuẩn bị bước vào thời kỳ phát triển mới, Đảng, Nhà nước đã ban hành những văn bản chính trị, pháp lý đặc biệt, nổi bật là Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị năm 2022 và Luật Thủ đô 2024, trao cho Thủ đô Hà Nội quyền tự chủ, tự quyết cao hơn với những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để Thủ đô Hà Nội có điều kiện hoàn thành xuất sắc trọng trách nặng nề, vẻ vang của mình. Đây chính là cơ hội vàng để Thủ đô có bệ phóng vững chắc cất cánh.

Đảng bộ Hà Nội, trực tiếp là Thành ủy, cần chủ động, năng động định hướng, chỉ đạo HĐND TP, UBND TP phát huy cao độ vai trò tự chủ, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng, thực hiện pháp luật theo định hướng của Đảng[6], vận dụng tối đa sự phân cấp, phân quyền của T.Ư, tập trung xây dựng hệ thống các văn bản pháp lý dưới luật, hình thành đồng bộ thể chế có tính đột phá để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, ách tắc, phát huy cao nhất các nguồn lực văn hóa, trí tuệ, nhân lực, vật lực trong Nhân dân, trong nước, ngoài nước; tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bứt phá trên các lĩnh vực. Thủ đô Hà Nội cần tích cực, đi đầu trong việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch và thực hiện thành công những quyết sách chiến lược của T.Ư, nhất là chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; hội nhập quốc tế trong tình hình mới…

Quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo tinh thần đổi mới, đột phá ở Thủ đô Hà Nội phải gắn liền với quá trình đổi mới có tính cách mạng về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng bộ; xây dựng, thực thi nền quản trị hiện đại; vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền đô thị 2 cấp; xây dựng, phát huy vai trò tiên phong, dám nghĩ, quyết làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt cấp TP, cơ sở; khơi dậy sự đồng tình, ủng hộ, tinh thần, khí thế lao động sáng tạo và phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tự nguyện của Nhân dân. Trong Kỷ nguyên mới, Hà Nội cần trở thành biểu tượng có sức lan tỏa: nói là làm, chủ động, năng động, quyết liệt, hiệu quả.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Hùng

Thứ ba, đột phá phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, phát huy nhân tài.

Lợi thế vượt trội, thế mạnh hàng đầu của Thủ đô Hà Nội chính là trình độ dân trí cao, nguồn nhân lực chất lượng cao; nơi tập trung tiềm năng rất lớn về kinh tế, khoa học, công nghệ với rất nhiều học viện, trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, phòng thí nghiệm quốc gia, các trường đại học danh tiếng, các DN hàng đầu với đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà quản lý, doanh nhân… đầu ngành, tâm huyết, có trình độ cao. Khai thác, phát huy tối ưu tiềm năng to lớn này, biến tiềm năng thành động năng, biến khả năng thành hiện thực chính là chìa khóa mở ra sự phát triển bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội cần kiến tạo một hệ sinh thái khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo [7]; hình thành các trung tâm nghiên cứu - chuyển giao - ứng dụng khoa học công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu của đất nước, có uy tín cao ở khu vực và trên thế giới. Xây dựng quan hệ liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa TP - các viện nghiên cứu, trường đại học - DN, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng, phát huy nhân tài, hình thành, phát triển lực lực lượng tinh hoa với đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học, văn hóa, tổng công trình sư, doanh nhân, tướng lĩnh… làm nòng cốt để nhân lên tài năng sáng tạo vĩ đại của đồng bào, chiến sĩ Thủ đô.

Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài phải gắn liền, phục vụ trực tiếp và trở thành nền tảng, động lực then chốt để đột phá về cấu trúc và mô hình tăng trưởng của nền kinh tế đô thị hiện đại, kinh tế tri thức, sáng tạo, có giá trị gia tăng cao [8]; kiến tạo mô hình phát triển, quản lý xã hội thông minh, hài hòa, bền vững và một không gian đô thị giàu bản sắc; hiện đại hóa quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không ngừng cải thiện chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trò chuyện với người dân tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Phú Xuyên. Ảnh: Thịnh An

Thứ tư, đột phá về phát triển, quản lý đô thị, xây dựng Hà Nội thành Thủ đô tươi đẹp, giàu bản sắc, có sức hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ.

Hà Nội là TP lớn thứ 17 trên thế giới; là đô thị đầu mối trung tâm của mạng lưới đô thị Việt Nam, là biểu tượng trái tim của cả nước. Phát triển và quản lý đô thị luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền Hà Nội, là mối quan tâm sâu sắc của đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Bước vào Kỷ nguyên mới, phát triển, quản lý đô thị Hà Nội trở thành một nhiệm vụ chiến lược trọng tâm với yêu cầu rất cao về phương pháp tiếp cận; tạo lập mô hình, không gian phát triển; về phương thức quy hoạch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; về quản trị đô thị… nhằm tạo tầm vóc mới, sức sống mới, vị thế mới của Thủ đô đất nước hơn 100 triệu dân đang vươn mình thành quốc gia thịnh vượng, hùng mạnh, hạnh phúc, sánh bước cùng các cường quốc năm châu.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra tại Điểm phục vụ hành chính công tại xã Ứng Hòa. Ảnh: Công Hùng

Hà Nội phải chuyển mạnh nhận thức, cách tiếp cận về một đô thị truyền thống, lấy đô thị trung tâm làm hạt nhân hướng tâm, tạo sự lan tỏa từ trong ra ngoài sang tư duy kiến tạo một không gian đô thị phát triển mở, đa trung tâm, tích hợp vùng; một hệ sinh thái mở, thông minh, hài hòa, lan tỏa, bản sắc, có sức dẫn dắt [9]. Thời kỳ phát triển mới, quy hoạch, phát triển không gian Hà Nội phải bảo đảm sự hài hòa giữa không gian xây dựng với môi trường thiên nhiên sông hồ, rừng núi, bảo đảm sự hài hòa giữa không gian kiến truc cổ, đậm đà bản sắc đô thị hơn ngàn năm tuổi với không gian kiến trúc hiện đại ngang tầm quốc tế; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị phải mang tính kết nối, liên thông, tương tác đồng bộ, bền vững giữa các hệ thống, phương tiện giao thông, giữa hạ tầng trên mặt đất với hạ tầng ngầm, giữa thành thị với nông thôn, giữa đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh, giữa hạ tầng của Hà Nội với hạ tầng vùng… Cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị thông minh trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, đặc biệt là dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn bật… trong quản lý, vận hành giao thông thông minh; trong phân bổ, quản trị nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ công, xử lý những bất cập về môi trường, xã hội… Quản trị xã hội phải đặt trọng tâm vào chăm lo xây dựng con người Hà Nội phát triển toàn diện, ấm no, hạnh phúc, thật sự là chủ thể, là trung tâm, hết lòng yêu Hà Nội, cống hiến cho sự nghiệp phát triển, bảo vệ Thủ đô. Trong tương quan so sánh với thủ đô các nước phát triển trong khu vực, trên thế giới, Thủ đô Hà Nội phải tạo được lợi thế, sức hấp dẫn từ bản sắc riêng có của một Thủ đô sinh thái tươi đẹp - thông minh, sáng tạo - hiện đại, văn hiến - nhân văn, thanh lịch.

Kiến tạo một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, vì hạnh phúc con người, đi đầu trong sự nghiệp kiến tạo Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là một công trình sáng tạo vĩ đại, lâu dài của Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những kỳ tích của Hà Nội trong gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, đặc biệt trong 4 thập niên đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, là bệ phóng vững chắc để Thủ đô Hà Nội vững tin phát triển bứt phá nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn về mọi mặt trong Kỷ nguyên mới.

GS.TS Phùng Hữu Phú

[1] Năm 2024, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt 509.000 tỷ đồng, trong đó thu nội đạt 473.000 tỷ đồng – cao nhất cả nước, đóng góp gần 20% tổng thu ngân sách nhà nước. Hơn nửa năm 2025, Hà Nội thu hút vốn đầu tư FDI đạt 3.7 tỷ USD – cao nhất cả nước; có quan hệ hợp tác với hơn 100 thủ đô, thành phố trên thế giới, có quan hệ kinh tế thương mại với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

[2] Bùi Thị Minh Hoài: Khát vọng vươn mình củaThủ đô Hà Nội trong Kỷ nguyên mới, dantri.com.vn/thoisu/ khat-vong-vuon-minh-cua-thu-do-ha-noi-trong-ky-nguyen-moi, 2025127223246057 htm.

[3] https://hanoimoi.vn/ha-noi-dot-pha-doi-moi-sang-tao-trong-ky-nguyen-moi-682528 html

[4] Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết mới của Đảng, 18/5/2025, nguồn TTXVN.

[5] Hà Nội trong Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thanhuyhanoi.vn/ tin tuc/chính trị/ ha-noi-trong-ky-nguyen-moi…50017342 html.

[6] Nghị quyết số 66 – NQ/TW, ngày của Bộ Chính trị Về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đap ứng yêu cầu phat triển đất nước trong Kỷ nguyên mới.

[7] Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 16/6/2025, Tạp chí Người Hà Nội, 6/2025.

[8] Như trên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thủ đô Hà Nội phải là nơi “phát sáng nhân tài”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thủ đô Hà Nội phải là nơi “phát sáng nhân tài”

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII

Hà Nội cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII

16 Oct, 09:52 AM

Kinhtedothi - Phát huy thành quả của 40 năm đổi mới, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu.

Toàn văn phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài

Toàn văn phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài

16 Oct, 09:36 AM

Kinhtedothi - Sáng 16/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể phiên chính thức với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã phát biểu khai mạc tại Đại hội. Báo kinh tế & Đô thị trân trọng xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Tỏa sáng tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển Thủ đô

Tỏa sáng tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển Thủ đô

16 Oct, 09:21 AM

Kinhtedothi - Sáng 16/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể phiên chính thức với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

16 Oct, 08:56 AM

Kinhtedothi -  Sáng 16/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự Đại hội .

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

16 Oct, 08:43 AM

Kinhtedothi - Sáng 16/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể phiên chính thức với sự tham gia của 550 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ