Tập đoàn Phúc Sơn bất ngờ nộp thêm 768 tỷ đồng khắc phục hậu quả thay Nguyễn Văn Hậu
Kinhtedothi-Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hậu dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 4/7. Tuy nhiên, hôm nay (3/7), Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp thêm 768 tỷ đồng với nội dung: “Khắc phục hậu quả thay cho ông Nguyễn Văn Hậu”.
Theo đó, trong giai đoạn điều tra và truy tố, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp hơn 84 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Hậu còn bị thu giữ 534 lượng vàng SJC; phong tỏa 24 tài khoản ngân hàng tổng trị giá hơn 247 tỷ đồng; kê biên hơn 1.000 bất động sản… Như vậy, tính tổng số tiền bị phong tỏa tại ngân hàng của bị cáo Hậu, cộng thêm số tiền đã nộp ở giai đoạn trước khi xét xử vụ án và số tiền 768 tỷ đồng Tập đoàn Phúc Sơn vừa nộp thì toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.
Trước đó, phần tranh luận, bào chữa cho bị cáo Hậu, luật sư nêu, với vai trò là Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hậu trực tiếp chỉ đạo cấp dưới cấu kết với đơn vị khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, về đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước. Hành vi phạm tội này đúng, bị cáo thừa nhận người đứng đầu, chấp nhận toàn bộ số liệu thiệt hại cơ quan điều tra đã tính toán.

Liên quan đến các tình tiết giảm nhẹ, luật sư đồng tình với HĐXX, VKSND nêu, bị cáo Hậu xứng đáng được hưởng vì “có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất, học tập, công tác”. Cụ thể, bị cáo 2 lần được Thủ tướng tặng bằng khen; có nhiều lần được UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ công an; UBND huyện Vĩnh Tường và các tổ chức chính trị - xã hội khác tặng Bằng khen, Giấy khen (26 bằng khen, giấy khen, vinh danh…).
Nói lời sau cùng trước khi toà tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bật khóc cho rằng, có những thời điểm trong cuộc sống, bị cáo có trách nhiệm với xã hội hơn là với bản thân.
Nhớ lại chặng đường hơn 30 năm bôn ba, bị cáo cho biết lên 11 tuổi bắt đầu đi buôn, được cha dặn phải Hiếu, Nghĩa, Nhân, Đức… phải sống cuộc đời sao cho khi sinh ra, “con khóc mọi người cười còn khi con mất đi mọi người đều khóc, con cười thanh thản”.
Đối với hành vi phạm tội bị quy kết, bị cáo này cho biết, ngay từ khi chưa bị khởi tố, bị cáo đã nhận thức rất rõ hành vi sai phạm. Tại phiên toà, sau hơn một ngày được nghe các luật sư bào chữa cho tất cả các bị cáo, trình bày những hoàn cảnh, tình tiết giảm nhẹ, bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của mình là người chủ mưu vụ án. Bị cáo Hậu gửi lời xin lỗi tới 40 bị cáo và người thân của họ và cho rằng mức đề nghị án 30 năm tù cho 3 tội danh là phù hợp. Bị cáo đồng thuận, đồng lòng, đồng tình và nhất trí với mức đề nghị án. Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn tự nguyện nộp đủ hơn 1.160 tỷ đồng thiệt hại của vụ án, nhằm làm một căn cứ để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 40 bị cáo còn lại.
Tại toà, đại diện VKSND TP đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 17-18 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; 15-16 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hình phạt là 30 năm tù.
Đại diện VKSND nêu, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu.
Hành vi sai phạm của bị cáo Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu còn lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để những cá nhân này thực hiện theo yêu cầu của Hậu, tạo điều kiện cho cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.
Bị cáo Hậu cũng đưa hối lộ cho bị cáo Lê Duy Thành 20 tỷ đồng và 1, 3 triệu USD, đưa cho bị cáo Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở GTVT, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 22, 6 tỷ đồng và 240.000 USD, trong đó Đặng Văn Minh hưởng lợi cá nhân 10, 6 tỷ đồng và 40.000 USD.
Thông qua Đặng Văn Minh, bị cáo Hậu đưa 6 tỷ đồng và 20.000 USD cho bị cáo Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đưa 6 tỷ đồng cho bị cáo Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cộng bị cáo Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng. Trong đó, đưa hối lộ cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan là 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (hơn 47, 9 tỷ đồng).

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị mức án 30 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Phúc Sơn mức án 30 năm tù với 3 tội danh.

Hôm nay xét xử Nguyễn Văn Hậu và nhiều cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh trong vụ án Phúc Sơn
Kinhtedothi-Sáng nay 24/6, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên toà xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh, thành phố liên quan.

Vụ án Phúc Sơn: Số lượng bất động sản "khủng" bị kê biên của Nguyễn Văn Hậu
Tổng cộng 13 bất động sản, thửa đất và nhà ở của Nguyễn Văn Hậu ở các tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nha Trang đã bị kê biên trong vụ án Phúc Sơn. Trong đó có nhiều thửa đất, nhà ở thuộc dạng "đất vàng" ở trung tâm các quận nội thành Hà Nội.