Tấp nập phiên chợ sáng 29 Tết, giá cả nhiều mặt hàng tăng

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay (10/2) - tức 29 tháng Chạp năm Canh Tý, thị trường hàng hóa trên địa bàn Hà Nội có khá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh giá. Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị tại một số chợ truyền thống.

 Chợ khá đông người đi mua sắm vào sáng 29 Tết.

Dạo quanh một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội vào sáng 29 Tết, ngay từ sáng sớm đã nhộn nhịp người mua và bán. Một số người dân đi chợ cho biết: Hôm nay là ngày đi sắm các hàng hóa bày mâm ngũ quả như trái cây, hoa. Một số người cho biết: Gia đình hôm nay cũng làm lễ Tất niên nên ai cũng mua sắm khá nhiều mặt hàng, từ gà, thịt lợn, giò, chả, tôm, trái cây, hoa, bánh chưng, xôi, rau xanh....
Theo tìm hiểu của phóng viên, sáng nay có khá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá do nhu cầu mua tăng mạnh, như: Thịt bò, giò, chả, chuối xanh, thanh long, xoài, cam canh, hoa tươi, hành lá, rau củ …
 Thịt bắp bò có giá đến 450.000 đồng/kg.

Cụ thể, thịt thăn bò có giá 330.000 – 350.000 đồng/kg, bắp bò có giá 450.000 đồng/kg, các loại thịt riềm, rẻ sườn có giá từ 220.000 – 300.000 đồng/kg, tất cả đều tăng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/kg so với vài ngày trước.
Theo một tiểu thương ở chợ Xanh chia sẻ, bắp bò ngày thường bán với giá 350.000 đồng/kg. Nay do giá tăng từ nguồn cung cấp, nên bán lẻ cũng tăng theo.
Giò và chả có giá từ 200.000 – 220.000 đồng/kg, tăng từ 40.000 – 60.000 đồng/kg tùy chợ. Tôm nớt loại to có giá 350.000 – 450.000 đồng đồng/kg tùy theo chợ, tăng khoảng 50.000 – 100.000 đồng/kg so với trước 23 tháng Chạp.
 Chuối xanh và các loại trái cây đông người mua sắm, giá đều tăng trong sáng nay.

Các loại trái cây tăng giá có: Chuối xanh bán với giá 80.000 đồng/nải quả chẵn và từ 100.000 – 120.000 đồng/nải quả lẻ (13, 15, 17 quả/nải), tăng từ 40.000 – 60.000 đồng/kg. Thanh long có giá 65.000 – 70.000 đồng/kg, tăng 25.000 – 30.000 đồng/kg. Xoài cát chu cũng có giá bán từ 65.000 – 70.000 đồng/kg, tăng từ 25.000 – 35.000 đồng/kg tùy chợ. Cam canh loại quả to có giá 60.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg. Một sô trái cây khác như na, cam cao phong … đều atwng giá khoảng từ 20-30% so với gái bán trước đó.
Các loại rau xanh, củ quả, như: Su hào, bắp cải, bí xanh, củ cải, cà rốt, cải ngồng, hành lá … đều tăng giá từ 20 – 30% so với giá bán vài ngày trước.
Hoa cúc có giá 50.000 đồng/chục, tăng 20.000 đồng/chục so với vài ngày trước; ly đỏ từ 5-7 tai có gía 45.000 – 50.000 đồng/cành, tăng từ 15.000 – 20.000 đồng/cành; lay ơn có giá 100.000 -140.000 đồng/chục tùy theo màu hoa và theo chợ.
Theo một số tiểu thương cho biết: Thịt bò, giò chả đã tăng giá 3 ngày trước. Rau xanh, hành, củ quả mới tăng 2 ngày nay do trời mưa rét.
 Các loại hoa lay ơn, cúc, ly đều tăng giá.

Chị Nguyễn Thị Nga ở Hà Đông cho biết: 2 ngày trước mua rau rẻ lắm, bắp cải, su hào chỉ có 7.000 – 8.000 đồng/kg, sáng nay đã mua với gái 10.000 - 12.000 đồng/kg. Hành vài ngày trước mua 20.000 đồng/kg, nay đã mua lên 30.000 đồng/kg.
Phiên chợ sáng nay vẫn ổn định giá có gà , thịt lợn. Cụ thể, gà ta nguyên con bán với giá từ 120.000 – 140.000 đồng/kg tùy chợ. Thịt lợn sấn, bắp giò, ba chỉ có giá từ 130.000 - 140.000 đồng/kg. Thịt nạc vai có giá 160.000 - 180.000 đồng/kg tùy theo chợ. Theo một số tiểu thương kinh doanh cho biết, năm nay nguồn cung mặt hàng gà và thịt lợn dồi dào nên khó tăng giá vào dịp Tết.