Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tập trung lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân

Kinhtedothi - Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là Tập đoàn Điện lực Việt Nam bắt đầu xả nước đợt 1 từ các hồ chứa thủy điện phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
Do vậy, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) yêu cầu các địa phương tập trung lấy nước hiệu quả ngay sau khi các hồ thủy điện xả nước.
 Vận hành trạm bơm Thanh Điềm, huyện Mê Linh
Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết, qua kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước đợt 1 ở một số tỉnh phía Bắc mới đây cho thấy, các địa phương đã sẵn sàng chuẩn bị lấy nước đổ ải. Tuy nhiên, ông Tỉnh lưu ý, để lấy nước hiệu quả, các địa phương cần tuyên truyền đến nông dân về lịch xả nước để người dân chủ động trong gieo cấy, lấy nước hiệu quả và tiết kiệm.
Đồng thời, tiếp tục tổ chức nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy, tu sửa hệ thống công trình thủy lợi, lắp đặt thêm các trạm bơm dã chiến sẵn sàng đưa nước đổ ải. Vào thời điểm lấy nước đổ ải, mực nước trên các sông xuống thấp và lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 - 40% nên các địa phương quyết liệt trong chỉ đạo để lấy nước hiệu quả cao nhất.

Theo đánh giá của Tổng cục Thủy lợi, hiện nay một số tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương chuẩn bị đổ ải Đông Xuân 2016 - 2017. Tuy nhiên ở một vài nơi, do mực nước xuống thấp hơn nhiều năm nên việc lấy nước khó khăn hơn, đòi hỏi phải lắp đặt trạm bơm dã chiến để chủ động lấy nước.

Theo kế hoạch thống nhất giữa Bộ NN&PTN và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để phục vụ đổ ải 630.000ha lúa Đông Xuân 2016 - 2017 các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có 3 đợt xả nước qua phát điện với tổng cộng 18 ngày. Đợt 1 từ 0 giờ ngày 10/1 đến 24 giờ ngày 15/1. Đợt 2 từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 26/1. Đợt 3 từ 0 giờ ngày 6/2 đến 24 giờ ngày 13/2.

Trước đó, trong vụ Đông Xuân 2015 - 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều tiết bổ sung nước từ các hồ chứa thủy điện cho hạ du hệ thống sông Hồng trong 3 đợt, thời gian tổng cộng 18 ngày. Trong quá trình điều tiết, đã chỉ đạo rút ngắn thời gian lấy nước được 9,5 ngày.

Tổng lượng nước điều tiết từ các hồ chứa thủy điện là 3,03 tỷ mét khối nước, giảm so với năm 2015 là 2,04 tỷ mét khối. Đây là kỳ xả nước có thời gian ngắn và tổng lượng xả thấp nhất từ trước đến nay.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ