Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, quận, huyện nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB các dự án trọng điểm: Dự án đường 5 kéo dài và dự án cầu Nhật Tân.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của TP.Dự án đường 5 kéo dài với tổng chiều dài 13,3km, đi qua 3 phường  (quận Long Biên), 5 xã (huyện Đông Anh), tổng mức đầu tư mới của dự án là 6.661 tỷ đồng, được điều chỉnh thời gian hoàn thành đến quý II/2014. Hiện tiến độ triển khai dự án chậm do khối lượng GPMB lớn, liên quan đất ở của 700 hộ dân, đất nông nghiệp của 4.600 hộ đang sử dụng; di dời khoảng 400 ngôi mộ, 45 cơ quan; hệ thống lưới điện 110kV, 22kV, gần 1.000m đường ống xăng dầu…

 
 
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kiểm tra tiến độ thi công cầu Nhật Tân. Ảnh: Đức Giang
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kiểm tra tiến độ thi công cầu Nhật Tân. Ảnh: Đức Giang

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, dự án đường 5 kéo dài là dự án trọng điểm với khối lượng công việc lớn và phức tạp, dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10/2014. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay có nguy cơ khó hoàn thành. Nguyên nhân do ngay từ đầu chủ đầu tư và các bên liên quan nhận định chủ quan, không dựa trên cơ sở điều kiện thực tế.

Để khắc phục, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Ban Chỉ đạo GPMB TP phối hợp với huyện Đông Anh, quận Long Biên tập trung GPMB, theo hướng xác định hệ số K cho phù hợp, hỗ trợ cơ chế tạm cư…, đồng thời huy động hệ thống chính trị, tuyên truyền, giải thích vận động nhân dân cùng chấp hành thực hiện dự án. Về xây lắp, Chủ tịch đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị chủ động, linh hoạt triển khai các hạng mục dự án; tăng cường đôn đốc, giám sát tạo điều kiện cho các đơn vị thi công; trước mắt đẩy nhanh tiến độ kịp với đường Nhật Tân -  Nội Bài, hoàn thành sớm các dự án tại nút giao Cầu Chui, nút giao Vĩnh Ngọc và nút giao Bắc Hồng… Chủ tịch yêu cầu, Sở GTVT và các cấp, các ngành vào cuộc quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ toàn diện dự án, phấn đấu đến 10/10/2014, đảm bảo thông xe từ Cầu Chui đến nút giao Nam Thăng Long. Kết quả này, sẽ là thước đo để TP đánh giá năng lực cán bộ các cấp thực hiện dự án này.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, công tác GPMB cầu Nhật Tân đang mắc ở gói thầu số 2 (gói thầu đường dẫn phía Nam cầu Nhật Tân - PV). Hiện mới có 156/288 hộ gia đình hợp tác với chính quyền địa phương, 114 hộ không hợp tác, 18 hộ đang tiến hành điều tra. UBND quận đã ra quyết định phê duyệt 255 phương án, trong đó, 149 hộ gia đình hợp tác, 106 gia đình không hợp tác; chưa phê duyệt 33 phương án hỗ trợ GPMB. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người dân chưa bằng lòng với hệ số hỗ trợ tái định cư, các hộ dân yêu cầu được bố trí diện tích mét vuông sàn nhà tái định cư bằng với mét vuông sàn thực tế được hoàn thành và yêu cầu được đối thoại với UBND TP. Còn đại diện của Ban Quản lý dự án 85 (PMU85) cho biết, dự án cầu Nhật Tân được chia ra làm 3 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 1 và số 3 đã hoàn thành bàn giao GPMB và dự kiến sẽ về đích đúng hạn. Còn lại gói thầu số 2, do vướng mắc trong công tác GPMB nên gói thầu này có nguy cơ chậm tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo UBND quận Tây Hồ tiếp tục vận động các hộ dân chấp hành các quy định của Nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo GPMB. Đồng thời yêu cầu trong tháng 9, quận Tây Hồ phải hoàn thành GPMB tại khu vực đường dẫn phía Bắc và trong tháng 10 hoàn thành GPMB phía Nam đường dẫn. Để thực hiện được yêu cầu trên, Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND quận Tây Hồ chậm nhất đến ngày 23/8 phải có những kiến nghị về cơ chế GPMB để đảm bảo tính nhất quán, có chính sách khích lệ đối với những người gương mẫu trong công tác GPMB để TP xem xét, quyết định.