Tắt điện 60 phút, hưởng ứng Giờ trái đất cho thế giới xanh hơn

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 25/3, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức Lễ phát động Giờ Trái đất 2023 nhằm kêu gọi Tắt điện 60 phút để xây dựng thế giới xanh hơn.

Sự kiện với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công Thương, UBND TP Hà Nội, cùng đại diện các sở, ban, ngành của thủ đô, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNHANOI, cùng đông đảo người dân.

Tắt điện 60 phút, hưởng ứng Giờ trái đất cho thế giới xanh hơn - Ảnh 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động. Ảnh: Khắc Kiên

Lan tỏa tới mọi người dân

Giờ Trái đất là hoạt động xã hội quốc tế được tổ chức thường niên do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng. Tại Việt Nam, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức từ năm 2009 đến nay. Sự kiện Giờ Trái đất ngày càng thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.

Hàng năm, 63/63 tỉnh, thành với hàng triệu người trên khắp lãnh thổ Việt Nam tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất bằng những hành động cụ thể. Đây là sự kiện môi trường có ý nghĩa, có sức lan toả nhất từ trước đến nay, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng về nhận thức ý nghĩa, lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững, hướng tới một tương lai xanh, một Việt Nam xanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, để triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.

Từ đó đến nay, Sự kiện Giờ Trái đất đã trở thành nét đẹp của Hà Nội, thiết thực và hiệu quả trong việc thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ và làm cho Trái đất, Thủ đô xanh, sạch hơn cũng như lan toả sự chung tay của cộng đồng và các tầng lớp Nhân dân trong hoạt động này.

Các đại biểu tham quan gian hàng trước sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Các đại biểu tham quan gian hàng trước sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 của Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào lượng điện tiết kiệm trong hệ thống điện Quốc gia là: 35.107kWh, tương đương tiết kiệm khoảng 72 triệu đồng, chiếm 11,36% so với sản lượng điện tiết kiệm của cả nước, giúp giảm 29,69 tấn khí thải C02 (sản lượng tiết kiệm điện của cả nước là 309.000kWh, tương đương tiết kiệm khoảng 633,7 triệu đồng).

“Đây là sự kiện có ý nghĩa rất to lớn trong việc nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường góp phần giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP 26” - Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định.

Đồng thời thông tin, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động trên địa bàn Thủ đô, qua đó đã xây dựng hình ảnh đẹp với người dân và bạn bè quốc tế. Chiến dịch Giờ Trái đất đã lan tỏa đến từng hộ gia đình, người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tạo thói quen hàng ngày

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Năm 2023, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam đánh dấu hành trình 15 năm kết nối và lan tỏa. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết: Với thông điệp Giờ Trái đất năm 2023 là “Tiết kiệm điện - thành thói quen”, chúng tôi mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc hãy chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 “Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Hà Nội là thành phố luôn đi đầu cả nước trong các hoạt động văn hoá, chính trị, kinh tế- xã hội. Với Chương trình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, tiết kiệm điện năm 2023 trên địa bàn Hà Nội ngày hôm nay, cho thấy một thủ đô văn minh, năng động, chú trọng phát triển song song với bảo vệ môi trường.

Sự kiện thu hút đông mọi tầng lớp Nhân dân tham gia. Ảnh: Khắc Kiên
Sự kiện thu hút đông mọi tầng lớp Nhân dân tham gia. Ảnh: Khắc Kiên

“Bộ Công Thương đánh giá cao thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trong suốt nhiều năm qua”- Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Với vai trò là đơn vị chủ trì Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, Bộ Công Thương kêu gọi tất cả người dân Việt Nam nói chung, người dân Thủ đô nói riêng hãy thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thường xuyên trong suốt 365 ngày của năm, để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen.

Bộ Công Thương kỳ vọng chiến dịch Giờ Trái đất sẽ ngày càng tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng, góp phần hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Tại lễ phát động, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội Lê Ánh Dương cho rằng: “Mọi người dân Thủ đô tắt đèn trong một giờ và tắt tất cả các thiết bị điện không cần thiết trong 365 ngày, hãy hình thành thói quen tiết kiệm điện. Mỗi người cần cùng nhau hành động, đồng lòng vì thiên nhiên và đưa ra cam kết về sự thay đổi. Thiên nhiên đang cần sự lên tiếng bảo vệ của mỗi cá nhân tại các thành phố, khu vực nông thôn, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội...” 

 

Cùng hưởng ứng sự kiện tại Hà Nội, 62 tỉnh, thành trên cả nước cũng diễn ra sự kiện với mục tiêu tạo thói quen tiết kiệm điện, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng thế giới xanh hơn.