Tây Ban Nha thắng hủy diệt trước Panama

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đúng như phát biểu hài hước của HLV Julio Cesar Dely Valdes trước trận đấu, có lẽ ông phải cần tới 22 cầu thủ để ngăn cản cơn lốc đỏ Tây Ban Nha.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa của hàng công, đội bóng bán đảo Iberia vẫn căng tràn sức sống ngay cả khi không mang theo lực lượng mạnh nhất.

Chính xác hơn thì các cầu thủ Panama không thể theo kèm hay có chống đỡ những pha tấn công mang đậm phong cách tiqui-taka của các vị khách. Nhằm hạn chế số bàn thua, HLV Julio Cesar Dely Valdes đã chủ động sử dụng một đội hình thấp. Nhưng có cảm giác rằng họ quá lạ lẫm trước lối chơi ban bật với tốc độ chóng mặt của Nhà ĐKVĐ châu Âu.
 
Tây Ban Nha thắng hủy diệt trước Panama - Ảnh 1
 
Chỉ trong 45 phút dạo chơi đầu tiên, Tây Ban Nha đã có được 3 bàn thắng và nó đều đến từ những ngón đánh sở trưòng và hàng thủ Panama bất lực. Cú đúp của Pedro và David Villa một lần nữa chứng minh vai trò quan trọng của những ngôi sao Barca trong màu áo La Roja.

Sau giờ nghỉ, kịch bản vẫn diễn ra tương tự, đội bóng của Del Bosque có thêm 2 bàn thắng nữa bằng cú đá phạt ít thấy của Sergio Ramos và pha lập công của tài năng trẻ Susaeta. Kém xa đối thủ về đẳng cấp, Panama gần như không tạo được pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành TBN và họ cũng chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ một tình huống đá phạt 11m.

Mặc dù chịu thất bại nặng nề nhưng đây vẫn là kỉ niệm đẹp với thầy trò Julio Cesar Dely Valdes. Thất bại là điều khó tránh khỏi khi họ để đối phương kiểm soát bóng tới gần 80% và tung ra tổng cộng 23 cú dứt điểm. Sau 3 lần liên tiếp không góp mặt, Juan Mata đã trở lại và đóng góp 1 đường kiến tạo. Trong khi đó, vai trò thủ lĩnh hàng tiền vệ La Roja đã được chuyển giao từ Xavi cho Andres Iniesta, người đóng góp 2 đường chuyền thành bàn ở trận này.

Chiến thắng của thầy trò Del Bosque là điều đã được dự báo nhưng sau trận đấu này, ông nở nụ cười vì một yếu tố khác. Bởi chuyến du lịch thám hiểm của họ trở nên trọn vẹn khi không có bất cứ cầu thủ nào dính chấn thương “Chúng tôi đã thắng nhưng không gây tổn hại tới các CLB”.