Tây Hồ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phường đạt chuẩn đô thị

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với mục tiêu đến năm 2025, 3/8 phường được công nhận đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, quận Tây Hồ đã và đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành 9 tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại

Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua thực hiện nếp sống đô thị văn minh, phòng chống tội phạm, ATGT, vệ sinh môi trường và chương trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã được triển khai rộng khắp. Qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh ở các địa phương, đơn vị.

Đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Ảnh: Chiến Công
Đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ. Ảnh: Chiến Công

Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, còn một bộ phận người dân chưa có ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, ATGT, vệ sinh đường phố và nơi công cộng, thiếu ý thức bảo vệ tài sản công, hành vi ứng xử giao tiếp chưa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị… Những hành vi này đã làm hạn chế sự phát triển và ảnh hưởng đến bộ mặt của quận du lịch - văn hóa.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, lãnh đạo UBND phường Yên Phụ cho biết, Yên Phụ là vùng đất địa linh với các di tích lịch sử văn hóa được Nhà nước xếp hạng như: Chùa Trấn Quốc, đình Yên Phụ, đền An Thọ… Song, do tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nên trật tự xây dựng luôn là vấn đề nóng của phường. Mặt khác, do địa hình của phường nằm vùng ven đê sông Hồng nên công tác quản lý dân cư cũng gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của phường.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Tứ Liên chia sẻ, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tại một số tổ dân phố còn mang tính hình thức, thiếu biện pháp thiết thực, thiếu kiểm tra, đôn đốc và chưa quyết liệt trong việc phê bình, nhắc nhở. Việc bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa chưa áp dụng triệt để các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã được đề ra…

Đồng quan điểm trên, Bí thư Đảng ủy phường Bưởi Nguyễn Thị Ánh Ngọc cho biết, để duy trì tốt danh hiệu “Phường văn hóa” và tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, Đảng ủy phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí đã đề ra.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn hiện tượng một số gia đình, cá nhân đổ rác chưa đúng nơi, đúng giờ quy định; nuôi chó, mèo thả rông và phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, song đến nay tiêu chí này dù đã đạt được nhưng vẫn chưa bền vững.

Không áp đặt các chỉ tiêu

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, để xây dựng thành công phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, Đảng ủy phường Bưởi sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, tập trung xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” cũng như huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; tập trung quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và công trình thuộc chương trình mục tiêu giai đoạn 2022 - 2025. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tập trung xử lý, giải tỏa dứt điểm các vi phạm.

Trong khi đó, theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn, sau một thời gian triển khai Thông tư số 2/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/1/2013 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn quận chưa đạt được kết quả như mong muốn do cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào của quận, phường thống nhất quan điểm là tất cả các phường, đặc biệt là phường đã đạt danh hiệu "Phường văn hóa" đều phải phấn đấu, nỗ lực thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2025, có biện pháp cụ thể nâng dần chất lượng các tiêu chí đạt được.

Cùng với đó, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” bằng nhiều hình thức phù hợp. Trong đó vận động người dân tham gia thực hiện bằng những hành động thiết thực, nhân rộng các mô hình triển khai thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” tiêu biểu để các phường khác trao đổi, học tập kinh nghiệm…

"Trong quá trình thực hiện công tác xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch. Mọi vấn đề phải được bàn bạc, trao đổi và thống nhất cao trong Nhân dân, tạo được niềm tin để người dân, DN và toàn bộ xã hội đồng thuận, cùng nhau chăm lo phát triển sự nghiệp xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” của địa phương. Chúng tôi kiên quyết không để xảy ra tình trạng áp đặt trong thực hiện hoặc thông tin thiếu chính thống, chưa chuẩn xác dẫn đến thông tin trái chiều, gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chung" - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ cho biết.

 

Theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh” gồm 9 tiêu chí: Quy hoạch đô thị; Giao thông đô thị; Môi trường an toàn thực phẩm đô thị; An ninh, trật tự đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị; Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo dục đô thị; Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

"Việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh phải thực chất, với nền tảng vững chắc từ xây dựng phường văn hóa, có sự tập trung, dồn sức quyết liệt hơn, lộ trình đề ra sát thực tế để đảm bảo hoàn thành kế hoạch." - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn