Tây Hồ xử lý nhiều vi phạm trật tự xây dựng trên “đất vàng”

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, lực lượng chức năng phường Bưởi (quận Tây Hồ) đã và đang xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm trên những khu “đất vàng”.

Hiệu quả của công tác dân vận

Nhiều năm trước, câu chuyện 5 hộ dân lấn chiếm đất công giáp đình Trích Sài là một trong những vấn đề “nóng” gây bức xúc trong dư luận trên địa bàn phường Bưởi. Vấn đề này đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cần khắc phục tại Thông báo số 104-TB/UBKTTU ngày 17/11/2022 và Kế hoạch số 115-KH/QU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ chỉ đạo tổ chức thực hiện tháo gỡ giải quyết.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, , 5 hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ công trình trên đất và bàn giao 76,2m2 đất công cho UBND phường quản lý theo quy định.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, , 5 hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ công trình trên đất và bàn giao 76,2m2 đất công cho UBND phường quản lý theo quy định.

Xác định đây là một việc rất khó, thực hiện chỉ đạo của Quận ủy Tây Hồ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bưởi đã lựa chọn, đăng ký giải quyết vấn đề này trong năm 2023.

Để hoàn thành nhiệm vụ khó đã đề ra, Đảng ủy, UBND phường Bưởi đã ban hành kế hoạch của cá nhân tổ chức thực hiện theo từng tháng, từng quý, lộ trình và cách thức triển khai.

Chủ tịch UBND phường Bưởi Hoàng Thanh Hải cho biết, ngay từ đầu năm, phường đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ tại khu đất bao gồm: nguồn gốc đất, diễn biến quá trình sử dụng đất, chủ thể, tình trạng, mục đích sử dụng thực tế. Sau khi đã xác định được những nội dung liên quan, Đảng ủy, UBND phường tổ chức làm việc với Cấp ủy chi bộ Tổ dân phố có ý kiến kiến nghị của cử tri; Tổ chức kiểm tra rà soát các chủ thể sử dụng thực tế và hồ sơ lưu trữ về chủ sử dụng đất, cơ quan, vị trí công tác, địa chỉ thường trú, số lượng đảng viên bao nhiêu…

Khi có thông tin về nhân hộ khẩu, Đảng ủy thành lập Tổ tuyên truyền vận động. Xác định hộ ông Đào Duy Cảnh là đảng viên có diện tích sử dụng ngoài giấy chứng nhận lớn nhất (41,2m2) và có công trình kiên cố trên đất; gia đình ông Cảnh có truyền thống cách mạng và có nhiều đóng góp công lao to lớn cho cách mạng nước nhà.

Tổ công tác đã trực tiếp trao đổi với gia đình ông Đào Duy Cảnh tại phường. Với tinh thần gương mẫu của người đảng viên, thể hiện tính nêu gương trong thực hiện các quy định pháp luật nói chung và quy định pháp luật về đất đai nói riêng, gia đình ông Đào Duy Cảnh đã tự nguyện đi đầu, tháo dỡ toàn bộ công trình trên phần diện tích đất vi phạm và ký biên bản bàn giao diện tích đất ngoài giấy chứng nhận cho UBND phường quản lý theo quy định.

“Từ thành công ấy, UBND phường đã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ sử dụng đất giáp đình Trích Sài chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Đến ngày 15/6 vừa qua, 5 hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ công trình trên đất và bàn giao 76,2m2 đất công cho UBND phường quản lý theo quy định” – Chủ tịch UBND phường Bưởi Hoàng Thanh Hai phấn khởi nói.

Tăng cường tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm vi phạm

Theo Bí thư Đảng ủy phường Bưởi Nguyễn Thị Ánh Ngọc, cùng với việc xử lý 5 trường hợp lấn chiếm đất công tại phố Trích Sài, hiện nay, Đảng ủy, UBND phường cũng đang khẩn trương xử lý vi phạm đối với 2 thửa đất của 2 trường hợp là bà Nguyễn Thị Vân, bà Phạm Thị Hiền nằm ở cuối ngõ 596 đường Hoàng Hoa Thám (giáp với phố Đồng Cổ) đã tồn tại trong nhiều năm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Vân đã đồng thuận tự tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn giao đất cho UBND phường quản lý.
Gia đình bà Nguyễn Thị Vân đã đồng thuận tự tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn giao đất cho UBND phường quản lý.

“Đến nay, Đảng ủy – UBND - Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động và bà Nguyễn Thị Vân đã đồng thuận tự tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn giao đất cho UBND phường quản lý. Đối với trường hợp bà Phạm Thị Hiền hiện đang ở nước ngoài chữa bệnh, các lực lượng chức năng chưa gặp gỡ được, Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật” – Bí thư Đảng ủy phường Bưởi Nguyễn Thị Ánh Ngọc cho biết.

Để hoàn thành nhiệm vụ khó đã đăng ký, Bí thư Đảng ủy phường Bưởi Nguyễn Thị Ánh Ngọc cho biết, Đảng ủy, UBND phường sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ thị và kế hoạch của Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý đất đai, quản lý đất công trật tự xây dựng trên địa bàn, không để phát sinh vi phạm mới… theo chỉ đạo của Quận ủy Tây Hồ.

Đánh giá về việc đăng ký, thực hiện các nhiệm vụ khó trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết 16-NQ/QU ngày 10/2/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng còn tồn tại trong các kết luận thanh tra sau kiểm điểm sâu năm 2022 của Ban Thường vụ Quận ủy” được Đảng ủy các phường chỉ đạo, triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn… Nhờ đó, đến thời điểm này, những vi phạm tồn tại nhiều năm đã và đang được giải quyết theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn thông tin, trong thời gian tới, cùng với việc kiểm tra, giám sát, không để phát sinh vi phạm mới, Quận ủy Tây Hồ sẽ nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng - những việc khó theo đúng tiến độ đã đề ra.