Tết ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những món quà Tết Nhâm Dần năm 2022 mang tính chất động viên, khích lệ tinh thần trẻ em cùng gia đình vượt qua khó khăn, đón cái Tết với nhiều niềm vui, ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Có quà là có Tết

Mỗi năm, cứ vào dịp Tết đến Xuân về, trẻ em lại háo hức để được bố mẹ mua sắm cho quần áo mới. Tuy nhiên, do cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nên nhiều trẻ em không được hưởng niềm vui trọn vẹn ấy. Cộng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho cuộc sống của các em và gia đình càng thiếu thốn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Oanh.

Với mong muốn chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã phối hợp với các DN, nhà hảo tâm tổ chức tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khi nhận được thông báo đi nhận quà Tết các trẻ em và gia đình đều rất phấn khởi.

Bà Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1968, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh) ngồi bên cạnh cậu con trai Phạm Hồng Nội tuổi 13 nhưng nói không rõ tiếng, cứ cười hềnh hệch, ngậm ngùi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Từ lúc mới sinh ra, cháu Hồng Nội cứ khóc ròng mấy tháng, đến 5 tuổi mới biết đi. Gia đình đưa cháu đi bệnh viện khám; kết quả bị bệnh tâm thần. Bố của Nội bị tàn tật từ nhỏ không làm được việc gì, mấy tháng trước bị ngã chấn thương sọ não, may được các nhà hảo tâm hỗ trợ 150 triệu đồng để mổ não, cứ được mạng sống nhưng nằm liệt một chỗ. Nhà chỉ có 3 sào ruộng cấy lúa, cuộc sống hết sức khó khăn, nên bà Dương phải gửi con lớn sang cho chị gái nuôi ăn học.

“Cách đây 2 năm, gia đình tôi được huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, vay 25 triệu đồng và anh chị em trong nhà đóng góp thêm xây được ngôi nhà mới. Hàng tháng, chồng và con trai có tiền bảo trợ xã hội nên cuộc sống bớt khổ hơn.  Gần Tết rồi nhưng tôi chưa mua sắm gì vì không có tiền. Với số tiền được tặng hôm nay, tôi sẽ dùng để mua quần áo mới cho các con đón Tết” – bà Dương ngậm ngùi nói.

Em Phạm Hồng Nội (sinh năm 2009 xã Việt Hùng, huyện Đông Anh; ngồi giữa) và mẹ, cùng các trẻ em khác vui mừng khi được nhận suất quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần là tiền mặt và quà. Ảnh: Trần Oanh.
Em Phạm Hồng Nội (sinh năm 2009 xã Việt Hùng, huyện Đông Anh; ngồi giữa) và mẹ, cùng các trẻ em khác vui mừng khi được nhận suất quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần là tiền mặt và quà. Ảnh: Trần Oanh.

Những em khác được nhận quà Tết Nhâm Dần 2022 mỗi em hoàn cảnh. Cháu Nguyễn Bảo Vy (sinh năm 2012, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) sống cùng với bố là Phạm Văn Tuấn. Gia đình thuộc hộ nghèo, bố Vy làm thợ xây nhưng công việc không đều nên hai cha con phải sống nhờ vào ông bà nội đã già yếu, bệnh tật. “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa rồi con tôi được nhà trường tặng máy tính bảng phục vụ cho việc học online. Hôm nay cháu lại được các bác tặng quà Tết, bố con tôi vui lắm. Tôi sẽ dùng tiền được tặng mua cho con vài bộ quần áo và thức ăn ngày Tết”- anh Phạm Văn Tuấn là bố của cháu Bảo Vy bộc bạch.

Triển khai tặng quà Tết nhanh, kịp thời

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã có 526 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội được tặng quà với tổng trị giá 610.800.000 đồng. Trực tiếp trao tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng rất xúc động và ghi nhận các quận, huyện trong thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho trẻ em, góp phần cùng TP chăm lo cho trẻ em. 

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các quận, huyện và các tổ chức khác trên địa bàn TP tiếp tục quan tâm đến các trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, các nhà tài trợ tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. 
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, các nhà tài trợ tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. 

Chia sẻ về việc chăm lo Tết cho các hộ cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho hay: Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện Đông Anh trao trên 46.000 suất quà, trong đó gần 42.000 suất là quà chế độ chính sách, bảo trợ xã hội; còn lại gần 5.000 suất quà từ huy động các nguồn lực để trao cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo có trẻ em, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch trước Tết Nguyên đán chúng tôi sẽ trao quà xong cho các đối tượng cần được quan tâm để họ mua sắm Tết”- bà Nguyễn Thị Tám cho hay.

Tại thời điểm này, các quận, huyện khác trên địa bàn TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch và triển khai công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng. Trưởng phòng LĐTB&XH Cầu Giấy Nguyễn Quang Hồng cho biết, từ cuối tháng 12/2021, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực người có công và xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, ngoài mức quà của UBND TP, UBND quận hỗ trợ kinh phí tặng quà cho nhiều đối tượng. Cụ thể, đối tượng chính sách là người có công được tặng 500.000 đồng/người; mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi tròn 90, 95 tuổi (bằng tiền mặt) 500.000 đồng/người; mức quà 300.000 đồng/người được tặng cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ... Mức quà 300.000 đồng được tặng cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên đang hưởng tuất công nhân viên chức, hộ cận nghèo, hội viên Hội Người mù, hội viên Hội Người khuyết tật.

UBND quận Cầu Giấy đã giao cho UBND các phường triển khai tặng quà của Chủ tịch nước, UBND TP Hà Nội và UBND quận kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công tiêu biểu và đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, từ ngày 13/1/2022, UBND huyện Ba Vì đã chuyển kinh phí tặng quà Tết của Chủ tịch nước và UBND TP Hà Nội và nguồn ngân sách huyện về tới các xã trên địa bàn. Trưởng phòng LĐTB&XH Ba Vì Lê Hào Quang cho biết, quà tặng từ nguồn ngân sách huyện sẽ được gửi tới 17 tập thể, 47 cá nhân và 619 hộ nghèo với tổng số tiền 439.500.000 đồng. Từ ngày 13/1 đến 22/1, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đối tượng tiêu biểu các xã, thị trấn...để đảm bảo ai cũng có Tết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần