“Tết nhà” dành cho học viên cai nghiện ma túy
Kinhtedothi - Với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, Công an TP Hà Nội đã tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Tết nhà” tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố, giúp các học viên được đón một cái Tết ấm áp, nghĩa tình, tiếp thêm niềm tin và động lực để làm lại cuộc đời.
Ngày 2/2, chương trình “Tết nhà” do Công an TP Hà Nội chủ trì được tổ chức đồng loạt tại cả 4 cơ sở cai nghiện. Đây là lần đầu tiên một hoạt động Tết có quy mô kết nối trực tiếp giữa nhiều cơ sở cai nghiện, tạo không gian đoàn viên để các học viên dù không thể về gia đình vẫn được cảm nhận trọn vẹn không khí xuân, được sẻ chia yêu thương và được tiếp thêm niềm tin trong hành trình hồi sinh.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội trao quà Tết cho các học viên cơ sở cai nghiện số 1.
Tại chương trình, các học viên được giao lưu văn nghệ, gặp gỡ người thân qua cầu truyền hình, cùng nhau thưởng thức những mâm cơm ngày Tết và lắng nghe những thông điệp nhân văn từ lãnh đạo TP, lực lượng công an. Không chỉ là hoạt động văn hóa tinh thần, “Tết nhà” còn là thông điệp sâu sắc khẳng định mỗi con người, dù từng vấp ngã, đều xứng đáng có một mái ấm để trở về và một cơ hội để làm lại.
Theo Công an TP Hà Nội, trong 10 tháng qua, các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Công an TP đã tiếp nhận hơn 3.550 học viên, hiện đang quản lý 5.367 học viên, bao gồm cả học viên cai nghiện bắt buộc, tự nguyện, học viên nữ và các trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ. Đáng chú ý, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại các cơ sở. Kết quả này thể hiện rõ hiệu quả quản lý, sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần nhân văn của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và người lao động tại các cơ sở cai nghiện.
Chương trình “Tết nhà” được tổ chức trong bối cảnh toàn lực lượng công an thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và TP Hà Nội về chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Với phương châm “Cơ sở là nhà – kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, các cơ sở cai nghiện không chỉ là nơi điều trị mà còn là mái ấm tạm thời, nơi con người được tôn trọng, khích lệ và trao cơ hội làm lại cuộc đời.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP phát biểu tại chương trình.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP nhấn mạnh: Với nhiều học viên, Tết là nỗi nhớ nhà da diết, là sự trăn trở và khát khao được làm lại sau những sai lầm. “Tết nhà” vì thế không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn truyền đi thông điệp nhân văn sâu sắc: dù ở đâu, dù từng lầm lỡ, mỗi người đều xứng đáng có một mái nhà và một cơ hội để làm lại cuộc đời.
Cùng với sự quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhân văn trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Các hoạt động giáo dục pháp luật, lao động trị liệu, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, đào tạo nghề, xóa mù chữ… được tổ chức thường xuyên, giúp học viên rèn luyện ý chí, trang bị kỹ năng để tái hòa nhập cộng đồng.
Ban giám khảo chấm điểm phần thi gói bánh chưng.
Đại tá Nguyễn Đức Long cũng khẳng định, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là trách nhiệm chung của mỗi gia đình và toàn xã hội. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương và gia đình là điều kiện quan trọng để học viên khi trở về không đơn độc, không bị bỏ lại phía sau.
“Tết nhà” khép lại, nhưng thông điệp yêu thương và niềm tin vẫn lan tỏa. Đó là minh chứng sinh động cho một cách làm đầy nhân văn trong công tác phòng, chống ma túy – nơi yêu thương đủ lớn có thể thay đổi con người, và niềm tin đủ bền có thể mở ra một tương lai khác.

Công an TP Hà Nội tặng 30 suất quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Mai
Kinhtedothi - Ngày 30/1, Cụm thi đua số 16 Công an TP Hà Nội đã tổ chức thăm, tặng 30 suất quà (1 chiếc chăn ấm mùa đông và 2 triệu đồng tiền mặt) cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại của thiên tai, bão lũ ở một số thôn trên địa bàn xã Xuân Mai.

Chuyển giao các cơ sở cai nghiện ma tuý về công an các tỉnh quản lý
Kinhtedothi – Tính đến thời điểm hiện tại, TP Hồ Chí Minh đang quản lý 12 cơ sở cai nghiện ma tuý với hơn 17.200 người nghiện và gần 1.836 cán bộ, viên chức, người lao động làm việc.

ĐBQH: nên tổ chức học văn hóa cho trẻ 12-18 tuổi tại cơ sở cai nghiện ma tuý
Kinhtedothi - Độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong khi chưa có khu cai nghiện riêng cho người đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; chưa có cơ sở nào thực hiện hỗ trợ học văn hóa cho người nghiện ma túy ở độ tuổi này.





