TP Hồ Chí Minh:

Thả cá lăng, tôm giống tại Bến Bạch Đằng để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thả cá lăng, tôm giống và một số loài thủy sản nước ngọt xuống sông Sài Gòn vào ngày 1/4.

Đến dự buổi lễ thả cá và tôm giống có ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản Bộ NN&PTNT; Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh Đinh Minh Hiệp; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Phan Kiều Thanh Hương; Thượng tọa Thích Thiện Quý - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Phó Trưởng ban kiêm chánh Thư ký Ban Trị sự GHPG TP Hồ Chí Minh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh; Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh Chan Sorykan cùng nhiều đại diện các ban, ngành.

Đại biểu Trung ương và địa phương tại buổi lễ kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản 1/4/1959 - 1/4/2023.
Đại biểu Trung ương và địa phương tại buổi lễ kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản 1/4/1959 - 1/4/2023.
Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh Chan Sorykan.
Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh Chan Sorykan.
Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh.
Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh Đinh Minh Hiệp đã ôn lại ngày tuyền thống ngành thủy sản. Theo đó, vào ngày 1/4/1959, Bác Hồ về thăm làng cá trên các đảo Cô Tô, Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh) và Cát Bà (TP Hải Phòng). Tại đây, Bác Hồ đã ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống, hoạt động sản xuất hàng ngày của bà con ngư dân và Người đã căn dặn: “Biển bạc của ta do Nhân dân ta làm chủ”. Lời dạy của Bác Hồ đã trở thành tuyên ngôn được khắc ghi trên lá cờ truyền thống của ngành thủy sản trong suốt 64 năm qua.

Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh Đinh Minh Hiệp phát biểu tại buổi lễ thả cá.
Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh Đinh Minh Hiệp phát biểu tại buổi lễ thả cá.

Theo ông Hiệp, để nguồn lợi thủy sản của cả nước nói chung và của TP nói riêng ngày càng phát triển, thì UBND các quận, huyện, đoàn thể, tôn giáo và Nhân dân TP cùng chung tay bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi này. Khai thác, sử dụng nguồn lợi thủy sản đúng quy định, đặc biệt không sử dụng xung điện, hóa chất, chất độc để khai thác tận diệt nguồn lợi; bảo vệ và phát triển các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm để giữ gìn sự phong phú nguồn lợi thủy sản trên địa bàn TP.

“Bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản không những góp phần ổn định đời sống, sinh kế của ngư dân, mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường; làm cho các dòng sông của TP thêm sức sống, môi trường TP ngày càng sạch hơn, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của TP”, ông Hiệp nói.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Quang Hùng cho biết, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 đạt 11 tỷ USD.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Quang Hùng cho biết, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 đạt 11 tỷ USD.

Còn ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong năm 2022 của Việt Nam đạt kỷ lục 11 tỷ USD, tăng 22,2% so với kế hoạch đề ra là 9 tỷ USD. Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo và đầu tư kinh phí cho nghiên cứu, phát triển. Chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định: Hoạt động thả giống bổ sung, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản phải được coi trọng, thực hiện thường xuyên trên cả nước và được xã hội hóa sâu rộng. Hằng năm, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được các địa phương tổ chức, tập trung vào các ngày truyền thống ngành thủy sản, ngày môi trường thế giới, dịp Lễ Vu lan… góp phần quan trọng khôi phục nguồn lợi thủy sản đã và đang được khai thác quá mức.

Thượng tọa Thích Thiện Quý cho biết, sẽ đồng hành cùng Sở NN&PTNT thực hiện nhiều lượt phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.
Thượng tọa Thích Thiện Quý cho biết, sẽ đồng hành cùng Sở NN&PTNT thực hiện nhiều lượt phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

“TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã làm tốt công tác tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, huy động được nguồn xã hội tham gia, đặc biệt  là các tăng ni, phật tử, giáo dân, tín hữu góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản. Nhân sự kiện thả cá, tôi mong muốn các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân và bà con có những hành động thiết thực để bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Đánh bắt có trách nhiệm; sử dụng ngư cụ đúng quy định; không khai thác trong thời gian cấm, khu vực cấm; không khai thác các loài có kích thước nhỏ hơn quy định; không đánh bắt hay mua bán, tiêu thụ các loài nguy cấp, quý hiếm; không xả rác, đặc biết rác thải nhựa ra môi trường”, ông Nguyễn Quang Hùng đề nghị.

Tàu chở cá lăng và tôm giống ra sông Sài Gòn để thả.
Tàu chở cá lăng và tôm giống ra sông Sài Gòn để thả.
Tàu chở cá lăng và tôm giống ra sông Sài Gòn để thả.
Tàu chở cá lăng và tôm giống ra sông Sài Gòn để thả.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Quý cho biết, phóng sinh là một trong những động thái rất tự nhiên được xuất phát từ cảm xúc yêu thương có hiểu biết mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng trải nghiệm khi Ngài còn là Thái tử. Sau khi chứng ngộ, Ngài đã nâng cao ý thức phóng sinh thành bài học thực tiễn trong hệ thống giáo lý của đạo Phật nhằm phát huy vai trò, nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo trong mỗi pháp hành nhằm tôn trọng sự sống của muôn loài, bảo vệ môi trường sinh thái, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong môi trường thiên nhiên.

  Cá giống được đựng trong bọc ny lông chở ra sông Sài Gòn để thả.
  Cá giống được đựng trong bọc ny lông chở ra sông Sài Gòn để thả.
  Cá giống của Bộ NN&PTNT và UBND TP Hồ Chí Minh.
  Cá giống của Bộ NN&PTNT và UBND TP Hồ Chí Minh.
Một trong nhiều con tàu tham gia thả cá lăng và tôm giống trong ngày 1/4.
Một trong nhiều con tàu tham gia thả cá lăng và tôm giống trong ngày 1/4.

Hơn 2.000 năm lịch sử, với truyền thống “phụng đạo - yêu nước”, Phật giáo Việt Nam nói chung, GHPG Việt Nam TP Hồ Chí Minh nói riêng luôn là một tổ chức thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi chương trình hành động, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, đem lại hạnh phúc thiết thực cho người dân ở mọi phương diện.

  Cá giống chuẩn bị thả xuống sông Sài Gòn.
  Cá giống chuẩn bị thả xuống sông Sài Gòn.
Người dân tham gia thả cá giống.
Người dân tham gia thả cá giống.
Cán bộ Chi cục Thủy sản Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh tham gia thả cá giống.
Cán bộ Chi cục Thủy sản Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh tham gia thả cá giống.
Sau khi thả cá và tôm giống, bao ny lông được gom lại gọn gàng.
Sau khi thả cá và tôm giống, bao ny lông được gom lại gọn gàng.

Tiếp nối truyền thống đó, GHPG Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nhiệm vụ của mình với phương châm “tốt đạo - đẹp đời”, đồng hành cùng Sở NN&PTNT thực hiện nhiều lượt phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên trong hiện tại và tương lai.

Clip:  Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2023) và thả cá lăng, tôm càng xanh giống xuống sông Sài Gòn.

Dịp này, các đại biểu tham gia buổi lễ đã thả 44.000 con cá lăng giống, 125.000 con tôm càng xanh giống và một số loài thủy sản nước ngọt xuống lưu vực sông Sài Gòn - khu vực công viên Bến Bạch Đằng, quận 1. Được biết chi phí mua cá lăng giống, tôm giống và các loài thủy sản để thả sông do các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử, giáo dân, tín hữu đóng góp.