Thả hơn 1 tấn cá phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/5, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) phối hợp với T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức buổi lễ thả cá giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại bến sông phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Thả cá phóng sinh xuống sông Hồng. Ảnh: Văn Lợi
Hơn 1 tấn cá giống đã được thả trong lễ thả phóng sinh bao gồm các loài cá kinh tế như cá chép ta, cá trắm, cá trôi, cá mè... Ông Trần Đình Luân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản nhấn mạnh, hoạt động thả giống góp phần tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản, nhất là đối với các loài thủy sản bản địa, quý hiếm đang bị suy giảm quần đàn nghiêm trọng. Qua đó, góp phần tạo sinh kế cho người dân phụ thuộc vào ngành khai thác thủy sản. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân không thả các loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại môi trường.

Lễ thả cá phóng sinh nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng cục Thủy sản và T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2017 (Phật lịch 2561). Trước đó, hồi tháng 1/2017, Tổng cục Thủy sản đã ký kết với Ban Thường trực Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trước mắt, 2 bên sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức hoạt động thả giống phóng sinh trong các dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy, lễ Phật đản, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam…

Đối với TP Hà Nội, hàng năm Chi cục Thủy sản TP cũng phối hợp với các địa phương tổ chức thả hàng vạn con cá giống như cá chày mắt đỏ, cá chép, cá trôi ra các sông, hồ tự nhiên như sông Hồng, sông Đáy, sông Tích, hồ suối Hai, hồ Quan Sơn, hồ Đồng Sương…