Thạch Thất chủ động phương châm “4 tại chỗ” ứng phó với bão số 3
Theo Dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ, do Hà Nội nằm sâu trong lục địa nên có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão số 3 từ đêm 6-9 hoặc sáng 7-9. Mưa lớn ở Hà Nội dự báo sẽ tập trung trong thời gian ngắn nên có thể gây ra hiện tượng quá tải trong việc thoát nước và ngập úng trong khu vực nội thành. Các vùng ngoại thành, vùng trũng thấp cũng có thể xuất hiện ngập lụt, với biên độ lũ 1-3m.
Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ngành, địa phương đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 3; những khó khăn trong công tác triển khai và kiến nghị một số nội dung, như: Đề nghị Xí nghiệp thủy lợi Thạch Thất quan tâm công tác khơi thông dòng chảy ở các trục kênh tiêu, các rãnh thoát nước để đảm bảo tiêu thoát nước nhanh chóng, kịp thời khi có mưa lớn xảy ra; đề nghị Công ty Điện lực, Phòng Quản lý đô thị huyện tập trung cắt tỉa cây xanh khu vực hành lang an toàn lưới điện và các trục đường giao thông. Các kiến nghị của các xã, thị trấn đã được lãnh đạo các phòng, ngành chuyên môn của huyện giải đáp, làm rõ.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức nhận định, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai rất lớn. Bão đổ bộ đất liền có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện.
Với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, không để bị động bất ngờ, chủ động ứng phó với mọi tình huống do cơn bão số 3 gây ra. Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, nhất là lực lượng tại chỗ.
Đối với các xã, thị trấn cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm cứu nạn, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Tăng cường kiểm tra các trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập, công trình thuỷ lợi phục vụ tiêu thoát úng trên địa bàn; hết sức lưu ý các đê có mạch đùn, mạch sủi. Kiểm tra an toàn các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn, tạm dừng thi công đối với các công trình không đảm bảo an toàn; quan tâm cắt tỉa cây xanh, hệ thống điện, tường bao tại các trường học, các điểm di tích và trục đường giao thông.
Đối với các xã miền núi chủ động cảnh báo từ sớm, từ xa nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất,… có phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Yêu cầu các phòng ngành chuyên môn của huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, thông tin báo cáo kịp thời tình hình mưa lũ, bão úng do cơn bão số 3 gây ra về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm cứu nạn của huyện.

Bắc Ninh: hoãn Hội nghị xúc tiến đầu tư do ảnh hưởng bão số 3
Kinhtedothi - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024 và Hội nghị sơ kết 1 năm "Tỉnh an toàn giao thông" nhằm ứng phó với cơn bão số 3.

Vĩnh Phúc: chủ động ứng phó với bão số 3
Kinhtedothi - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản hỏa tốc gửi đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn; Bộ Chỉ huy Quân sự; Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cùng các cơ quan đơn vị liên quan về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với bão số 3.

Hà Nội cho học sinh nghỉ ngày mai (7/9) để phòng tránh bão số 3
Kinhtedothi – “Học sinh toàn TP nghỉ học (bao gồm học chính khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa) từ ngày 7/9/2024 (thứ Bảy) đến khi bão tan để phòng tránh bão số 3 và bảo đảm an toàn cho học sinh” - công văn hoả tốc của Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ.