Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thái Bình: người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm để làm cao tốc CT.08

Kinhtedothi-Đến ngày 21/11, hơn 78% hộ dân có diện tích đất thu hồi tại huyện Thái Thụy, Thái Bình đã ký đơn đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm 30 ngày so với kế hoạch, phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08).

Đây là kết quả từ sự đồng lòng của người dân và nỗ lực phối hợp giữa chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Nam Định và Thái Bình dài khoảng 60,9 km, được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Với 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120 km/h, tuyến đường sẽ là hành lang giao thông quan trọng, kết nối các tuyến cao tốc lớn và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Tại Thái Bình, tuyến đường dài 33 km, đi qua 19 xã thuộc hai huyện Thái Thụy và Kiến Xương. Đoạn qua huyện Thái Thụy dài 16,2 km, cần giải phóng mặt bằng 112,49 ha, trong đó 78% hộ dân đã đồng thuận bàn giao trước thời hạn.

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, tỉnh Thái Bình đã khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Các địa phương tổ chức họp, tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, đồng thời xây dựng kế hoạch tái định cư.

Huyện Thái Thụy đã quy hoạch các khu tái định cư và nghĩa trang nhân dân tại các xã Thụy Liên, Thụy Bình, Sơn Hà, Thụy Sơn. Các hộ dân bị ảnh hưởng được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ pháp lý và nhận hỗ trợ đền bù.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện để xử lý các vấn đề liên quan đến công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tại huyện Kiến Xương, đoạn cao tốc dài hơn 17 km, đi qua 10 xã. Địa phương đã hoàn thành công khai hướng tuyến, cập nhật vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch 12 khu dân cư tái định cư với diện tích 25,19 ha.

Tuyến cao tốc CT.08 khi hoàn thành sẽ kết nối với các tuyến cao tốc quan trọng khác như Bắc - Nam, Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 10, 21, 37 và đường bộ ven biển. Đây là tuyến giao thông chiến lược, góp phần hoàn thiện hạ tầng vận tải, thúc đẩy kinh tế các tỉnh Nam Định, Thái Bình và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

24 Dec, 05:10 AM

Kinhtedothi - Dự án trục cảnh quan sông Hồng được Hà Nội xác định là bước đi chiến lược nhằm đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị Thủ đô. Với quy mô lớn, tác động sâu rộng, dự án mở ra kỳ vọng kiến tạo không gian sống mới, đồng thời đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và quản trị đô thị.

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

23 Dec, 02:10 PM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt cây cầu qua sông Hồng là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược. Điều đó không chỉ giải quyết câu chuyện ùn tắc trước mắt mà còn là quyết sách để định hình một Hà Nội văn minh, hiện đại, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè

19 Dec, 09:34 AM

Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ