Thái Lan “siết” lao động nhập cư

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Thái Lan đang tiến hành một chương trình hạn chế lao động nhập cư vì cho rằng lực lượng này đang lấy mất việc làm của người lao động trong nước.

Trong một hoạt động của Bộ Lao động Thái Lan, cảnh sát đã rà soát một khu chợ ở Bangkok và bắt giữ 14 người, phần lớn là từ Myanmar.
 Có khoảng 3 triệu lao động di cư tại Thái Lan.
“Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời than phiền về việc những người lao động nhập cư đang lấy mất công việc của người Thái”, Cảnh sát trưởng về vấn đề di cư Thái Lan cho biết.
Hiện đang có khoảng 3 triệu lao động di cư tại Thái Lan, phần lớn từ Myanmar. Đất nước Thái Lan đã trở nên thịnh vượng trong thời điểm 1980 - 1990, thu hút lao động nhập cư từ các nước trong khu vực và châu Á. Người lao động di cư chủ yếu làm trong lĩnh vực ngư nghiệp và xây dựng.
Tuy nhiên, 2 năm sau khi chính phủ quân đội lên nắm quyền, nền kinh tế Thái Lan đã gặp nhiều khó khăn, khiến thị trường việc làm trở nên eo hẹp. Nhiều người Thái Lan lo lắng về việc mất việc làm vào tay những người di cư, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thứ 2 khu vực Đông Nam Á đang chững lại.
Các cuộc tuần tra của cảnh sát tập trung vào các khu chợ, nhà hàng, siêu thị và trung tâm mua sắm. Chỉ từ 1/9 đến 26/9, khoảng 153 lao động nhập cư đã bị bắt giữ và đối mặt với hình phạt lên đến 5 năm tù, phạt tiền hoặc bị trục xuất.