Thái Lan xem xét hợp pháp hóa casino

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngành công nghiệp casino đang mang đến nguồn lợi nhuận khổng lồ cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy một dự luật cho phép mở các sòng bạc tại những khu vui chơi giải trí lớn. Theo một số nguồn tin, Bộ Tài chính Thái Lan đã soạn thảo xong dự luật này, dự kiến sẽ được công khai để lấy ý kiến của người dân trước khi được trình lên Chính phủ.

Việc mở sòng bạc trong các khu giải trí tổng hợp được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn thu cho đất nước. Kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ từ Chính phủ Thái Lan.

Một sòng bạc tại một khách sạn ở Nonthaburi, Thái Lan. Ảnh: The Bangkok Post
Một sòng bạc tại một khách sạn ở Nonthaburi, Thái Lan. Ảnh: The Bangkok Post

Theo dự luật mới, các sòng casino sẽ được đặt trong những khu vui chơi giải trí tổng hợp. Chính phủ tin rằng việc này sẽ giúp ngành du lịch phát triển mạnh hơn, đặc biệt là thu hút được nhiều du khách nước ngoài đến chi tiêu.

Dự luật quy định các khu vui chơi giải trí cần phải có giấy phép hoạt động có hiệu lực tối đa 30 năm trước khi mở cửa. Muốn xin giấy phép này phải nộp phí đăng ký là 5 tỷ baht (141,7 triệu USD) cũng như khoản chi phí 1 tỷ baht (28,1 triệu USD) hàng năm. Cứ 5 năm, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra lại một lần. Sau 30 năm có thể xin gia hạn thêm 10 năm.

Dự luật quy định, công dân dưới 20 tuổi sẽ không được phép vào các khu vui chơi này. Du khách nước ngoài sẽ được vào miễn phí nhưng người dân Thái Lan muốn trải nghiệm thì sẽ phải mua vé vào cửa với giá 5.000 baht (141.89 USD).

Chính phủ sẽ thành lập một hội đồng, do Thủ tướng đứng đầu, với nhiệm vụ xây dựng các quy định chi tiết để đảm bảo các khu vui chơi hoạt động đúng luật và an toàn.

Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tin rằng dự luật sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Thái Lan. Ông cho biết trên thế giới các khu giải trí có casino đang tạo ra nguồn thu khổng lồ. Năm 2022, con số này lên tới 1.500 tỷ USD (53.000 tỷ baht) và dự kiến sẽ tăng lên 2.200 tỷ USD vào năm 2028.

Ông nhấn mạnh các khu phức hợp này tạo ra nguồn thu nhập rất lớn cho nhiều quốc gia trên thế giới. Ví dụ, Ma Cao, quốc gia có dân số 690.000 người, đã thu về 32 tỷ USD từ việc kinh doanh casino. Ngay cả các thành phố lớn như: Las Vegas và Singapore cũng kiếm được rất nhiều tiền từ các sòng bạc. Vì vậy, ông cho rằng Thái Lan cần nhanh chóng triển khai dự án này để không bị các nước khác bỏ xa.

Theo báo cáo của Uỷ ban Hạ viện, dự án này sẽ giúp Chính phủ thu được ít nhất 12 tỷ baht (340,2 triệu USD) tiền thuế mỗi năm.

Ủy ban Hạ viện đang nghiên cứu kỹ lưỡng các tác động của khu vui chơi giải trí này đối với nền kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước, cũng như xem xét về cách quản lý và thu thuế từ các khu giải trí này.

Ủy ban nước này đang xem xét 5 địa điểm để xây dựng dự án, gồm 2 điểm ở Bangkok và mỗi nơi 1 điểm ở Đông Bắc, Chiang Mai và Phuket.

Tuy nhiên, Pariyes Angkurakitti, phát ngôn viên của đảng đối lập, bày tỏ lo ngại rằng chính phủ sẽ khó có thể quản lý chặt chẽ các sòng bạc này.