Thái Lan xem xét ngân sách năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng ngân sách năm 2015 của Thái Lan là 2.575 tỷ Baht (tương đương 84 tỷ USD).

Sáng 18/8, Hội đồng Lập pháp Thái Lan (NLA), cơ quan có chức năng tương tự Quốc hội lâm thời, họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Pornpetch để xem xét ngân sách nhà nước năm 2015.

 
Phiên họp đầu tiên của NLA
Phiên họp đầu tiên của NLA
Đại tướng Prayuth Chan-ocha, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trật tự quốc gia Thái Lan trực tiếp trình bày dự thảo ngân sách năm 2015 tại Hội nghị.

Theo đó, tổng ngân sách năm 2015 của Thái Lan là 2.575 tỷ Baht (tương đương 84 tỷ USD). Tài khóa năm 2015 bắt đầu thực hiện từ tháng 10 năm 2014 và dự kiến Bộ được cấp ngân sách cao nhất là Bộ Giáo dục.

Trong 8 chiến lược phát triển đất nước, chiến lược phát triển giáo dục, y tế, chất lượng cuộc sống... dự kiến được cấp ở mức cao nhất, chiếm gần 40% ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, Ủy ban Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan công bố số liệu cho biết, tổng sản phẩm quốc nội Thái Lan năm nay có thể chỉ tăng từ 1,5%-2 %, giảm so với dự kiến trước đây là từ 2%-2,5%.

Việc Đại tướng Prayuth trực tiếp đến trình bày dự thảo ngân sách 2015 tại Hội đồng Lập pháp Thái Lan sáng 18/8 càng cho thấy, nhiều khả năng Tướng Prayuth sẽ được bầu chọn là Thủ tướng lâm thời.

Tướng Prayuth là người lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự hôm 22/5 vừa qua và theo dự kiến, việc bầu chọn Thủ tướng lâm thời Thái Lan tại Hội đồng Lập pháp sẽ diễn ra trong ngày 22/8/2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần