Thái Nguyên: đưa du lịch trở thành điểm sáng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc
Kinhtedothi - Sau sáp nhập tỉnh, ngành Du lịch Thái Nguyên ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng với lượng khách lớn cùng doanh thu vượt trội so với cùng kỳ nhiều năm trước.
Sức bứt phá mạnh mẽ
Thái Nguyên hiện sở hữu một không gian địa lý đa dạng với hệ sinh thái phong phú, từ núi non, sông suối đến hồ lớn và rừng nguyên sinh. Tỉnh sở hữu bốn thế mạnh nổi bật để phát triển du lịch gồm du lịch sinh thái-tự nhiên, du lịch văn hóa-lịch sử-cách mạng, du lịch nông nghiệp-nông thôn và du lịch cộng đồng gắn với các dân tộc vùng cao.
Nơi đây sở hữu nhiều điểm đến mang tầm thế giới, tiêu biểu như Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xóm Mỹ Hào, xã Tân Cương, được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất thế giới”. Ngoài ra, Thái Nguyên còn có hồ Ba Bể, một trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất thế giới... Điểm nhấn đáng chú ý là các dịch vụ du lịch Thái Nguyên đã từng bước đi vào chiều sâu, chất lượng được quan tâm hơn, kéo theo lượng khách lưu trú qua đêm và sử dụng các dịch vụ tăng rõ rệt.
Sự hợp nhất hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn mở ra cho ngành Du lịch nhiều cơ hội phát triển. Không gian mở rộng, nguồn tài nguyên du lịch thêm dồi dào, nhiều sản phẩm du lịch mới hình thành tạo điểm nhấn thu hút du khách.
Ngành Du lịch Thái Nguyên đang cho thấy sức bứt phá mạnh mẽ. Chỉ trong hai tháng đầu sau khi tỉnh mới đi vào hoạt động, lượng khách đến đã đạt gần 1/3 tổng số khách du lịch cả năm 2024 của Thái Nguyên và Bắc Kạn cộng lại.
Riêng kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, trong 4 ngày (30/8 đến 2/9), các khu, điểm du lịch trên địa bàn đón hơn 240 nghìn lượt khách, tăng gần 40 nghìn lượt so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt 156 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với kỳ nghỉ Tết Độc lập 2024.
Tính trong quý III/2025, ngành du lịch Thái Nguyên đón trên 1,8 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,3 triệu lượt khách nội địa và số còn lại là khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 1.881 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, tỉnh đón hơn 405 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt 413 tỷ đồng.

Tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến việc phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa Trà. Ảnh: H.NG
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới sản phẩm, kích cầu
Để có được kết quả trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã phối hợp với các địa phương, khu du lịch, điểm du lịch và doanh nghiệp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới sản phẩm, triển khai các chương trình kích cầu như giảm giá vé, bán hàng đúng giá niêm yết, đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó tạo ấn tượng tốt đối với du khách; tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh; cung cấp danh sách, thông tin các điểm đến đặc sắc; chủ động giới thiệu Thái Nguyên tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên tại TP Huế và Chương trình Famtrip “Tour du lịch ẩm thực Thái Nguyên năm 2025” đã góp phần đưa hình ảnh du lịch Thái Nguyên đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch; phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng các khu, điểm đến; ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ nâng cao chất lượng phục vụ.
Trang web du lịch Thái Nguyên, Cổng du lịch thông minh và một số nền tảng mạng xã hội thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và tư vấn các điểm đến. Nhờ đó, bạn bè trong nước, quốc tế biết đến Thái Nguyên - vùng đất sở hữu gần 1.200 di tích lịch sử văn hóa, 336 lễ hội, 709 di sản văn hóa phi vật thể và nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp luôn mở cửa chào đón du khách tham quan, khám phá và trải nghiệm...
Với định hướng rõ ràng, chiến lược thương hiệu bài bản và sự đầu tư đồng bộ, Thái Nguyên đã và đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch trở thành điểm sáng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Trích dẫn
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 19 khu, điểm du lịch đã được UBND tỉnh công nhận; gần 60 hang động kỳ thú, mang vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí; 137 hồ nước lớn, nhỏ có giá trị về cảnh quan, môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Một số dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, MICE đã được đưa vào khai thác. Du lịch thể thao, mạo hiểm, khám phá hang động bước đầu hình thành sản phẩm mới, tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách.

Tuyên Quang, Thái Nguyên khẩn trương ứng phó bão số 10
Kinhtedothi - Tuyên Quang và Thái Nguyên khẩn trương ứng phó bão số 10 khi nhiều hồ thủy điện đồng loạt xả lũ, mực nước sông Lô, sông Gâm dâng cao, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng diện rộng.

Sáp nhập Thái Nguyên – Bắc Kạn và sự hình thành đô thị hạt nhân mới tại Bách Quang
Kinhtedothi - Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, Thái Nguyên bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ về không gian phát triển. Trong đó, phường Bách Quang nổi lên như một trung tâm đô thị – công nghiệp mới của khu vực phía nam tỉnh.

Thái Nguyên: chuyển đổi số và AI trở thành "dòng chảy" chủ đạo trong nhiều lĩnh vực
Kinhtedothi - Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay, với sự nhạy bén, chủ động và sự quan tâm sát sao của cấp ủy chính quyền các cấp, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, sản xuất và đời sống xã hội.